Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016)

Đoàn phải có uy tín và sức hấp dẫn với thanh niên

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng bức tranh chúc mừng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ảnh: Như Ý.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng bức tranh chúc mừng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ảnh: Như Ý.
TP - “Đoàn tiếp  tục đổi mới chính mình, cả về mô hình và phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Tổ chức Đoàn phải thực sự vững mạnh, có uy tín và sức hấp dẫn với thanh niên”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại lễ Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2016 cho 85 cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu tối 25/3 tại Hà Nội.

Tham dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 85 gương mặt tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2016 và hơn 1.000 ĐVTN Thủ đô.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn nói, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức giáo dục, thực hiện tốt chức năng trường học XHCN của thanh niên. Triển khai nghiêm túc và sáng tạo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”.

 Anh Vinh nêu rõ, tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới chính mình, cả về mô hình và phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Mở rộng giao lưu hợp tác với thanh niên tiến bộ trên thế giới; tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại thanh niên; làm tốt công tác phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Tại chương trình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng lẵng hoa tươi thắm và quà lưu niệm cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thay mặt cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhiệt liệt chúc mừng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập; biểu dương những cán bộ Đoàn và đoàn viên tiêu biểu được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm nay.

Dịp này, để ghi nhận những đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước đã có các hình thức biểu dương, khen thưởng các cá nhân thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ông  Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho anh Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư  Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; và anh Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn. 

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Tổng công ty Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài gòn, Bộ Công Thương. Đây là đơn vị thường xuyên đồng hành cùng T.Ư Đoàn trong tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, các hoạt động Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng hàng năm.

Trong chương trình, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng và anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 85 cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu.

“Đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức giáo dục, thực hiện tốt chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Triển khai nghiêm túc và sáng tạo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”. Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho ĐVTN. Kiên trì phương châm giáo dục thông qua các phong trào hành động cách mạng; kịp thời phát hiện và tôn vinh các tấm gương điển hình tiên tiến, tuyên truyền rộng rãi tới ĐVTN… 

Trích phát biểu khai mạc của Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.