Đoàn thanh niên bệnh viện làm kính chắn giọt bắn phòng COVID-19

Đoàn thanh niên bệnh viện làm kính chắn giọt bắn phòng COVID-19
TPO - Trước diễn biến phức tạp của dịch virus COVID-19, Đoàn thanh niên Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh và Bệnh viện thị xã Kỳ Anh đã làm kính chắn giọt bắn để phòng chống lây nhiễm chéo trong quá trình tiếp xúc, khám chữa bệnh đối với nhân viên y tế.

Tận dụng thời gian nghỉ giải lao, từ ngày 22/3, Đoàn thanh niên Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã huy động một số đoàn viên trong bệnh viện làm kính chắn giọt bắn để phòng chống lây nhiễm chéo dịch COVID-19 cho nhân viên, đội ngũ y tế. Đến thời điểm hiện tại, các đoàn viên đã làm được trên 300 kính chắn giọt bắn.

Đoàn thanh niên bệnh viện làm kính chắn giọt bắn phòng COVID-19 ảnh 1 Đoàn viên bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh đã làm được trên 300 chiếc kính chắn giọt bắn.

Theo anh Hà Huy Hoàng Quân, Phó bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Đã có tình trạng xuất hiện lây nhiễm chéo, một số nhân viên y tế tại bệnh viện Trung ương cũng đã nhiễm dịch, chính vì thế các đoàn viên đã lên phương án triển khai làm kính chống giọt bắn.

Đoàn thanh niên bệnh viện làm kính chắn giọt bắn phòng COVID-19 ảnh 2 Anh Hà Huy Hoàng Quân, Phó bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Loại kính này được làm từ đoạn ốp nhựa dây diện, tấm kính nhựa mê ca trong suốt và ít ốc vít, băng dính, chi phí rất ít chỉ khoảng 15 ngàn đồng/cái.

Số lượng kính làm ra sẽ được phát cho đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng, nhân viên làm việc trong bệnh viện, đặc biệt ưu tiên các khoa Truyền nhiễm, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa Xét nghiệm, khoa Khám bệnh và Đội phòng chống dịch – Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Đoàn thanh niên bệnh viện làm kính chắn giọt bắn phòng COVID-19 ảnh 3 Số lượng kính làm ra sẽ được phát cho đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng, nhân viên làm việc trong bệnh viện,

“Hiện tại mới làm để chỉ phục vụ cho đội ngũ nhân viên y tế trong quá trình khám và chữa bệnh, dự kiến sẽ tiếp tục làm thêm 700 cái. Ưu điểm của kính chống giọt bắn này vừa đảm bảo được việc ngăn chặn các giọt bắn, vừa có tính thẩm mỹ, tiện lợi, không gây cản trở quá trình làm việc của y bác sỹ”, anh Quân cho hay.

Đoàn thanh niên bệnh viện làm kính chắn giọt bắn phòng COVID-19 ảnh 4 Loại kính này được làm từ đoạn ốp nhựa dây diện, tấm kính nhựa mê ca trong suốt và ít ốc vít, băng dính, chi phí rất ít chỉ khoảng 15 ngàn đồng/cái.

Tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, chi đoàn này cũng triển khai làm kính chắn giọt bắn để phòng chống lây nhiễm chéo phòng dịch COVID-19. Phía bệnh viện đã làm được hơn 200 kính chắn giọt bắn. Số lượng này được cấp phát cho toàn thể nhân viên trong bệnh viện.

Đoàn thanh niên bệnh viện làm kính chắn giọt bắn phòng COVID-19 ảnh 5 Bác sỹ sử dụng kính chắn, khẩu trang trong quá trình đón tiếp bệnh nhân.

Anh Bùi Anh Quốc, Bí thư Đoàn thanh niên Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh chia sẻ, trong quá trình công tác, nhận thấy các khoa khám chữa bệnh như nha khoa, tai mũi họng... rất dễ bị dính giọt bắn của bệnh nhân nên anh em trong Ban Chấp hành Chi đoàn đã thực hiện ý tưởng làm kính chắn này.

Đoàn thanh niên bệnh viện làm kính chắn giọt bắn phòng COVID-19 ảnh 6 Phía Bệnh viện thị xã Kỳ Anh đã làm được trên 200 chiếc kính chắn giọt bắn. 

“Trong 2 ngày, Chi đoàn đã làm được trên 200 chiếc kính chắn giọt bắn. Số kính này sẽ được trang bị cho toàn thể cán bộ, nhân viên trong bệnh viện”, anh Quốc thông tin.

MỚI - NÓNG