Đoàn viên, thanh niên giúp dân gặt lúa

Đoàn Thanh niên TP Hải Phòng đã tích cực tham gia giúp dân thu hoạch những diện tích lúa mùa
Đoàn Thanh niên TP Hải Phòng đã tích cực tham gia giúp dân thu hoạch những diện tích lúa mùa
TPO - Trước khi bão số 7 đổ bộ vào đất liền, Đoàn Thanh niên TP Hải Phòng đã tích cực tham gia giúp dân thu hoạch những diện tích lúa mùa đã chín và hoa màu tránh thiệt hại do bão gây ra.

Đoàn viên, thanh niên tại các huyện và một số quận trên địa bàn thành phố đã tích cực hưởng ứng, tham gia vào hoạt động này. Tiêu biểu, quận Đồ Sơn với 75 cán bộ, đoàn viên, thanh niên phối hợp cùng 80 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 50, Ban Chỉ huy quân sự quận ra quân thu hoạch được 8,5 ha lúa vụ mùa giúp nhân dân hai phường Minh Đức và Hợp Đức.

 Huyện Tiên Lãng với 400 đoàn viên, thanh niên phối hợp cùng cán bộ, đoàn viên, thanh niên khối lực lượng vũ trang huyện tổ chức thu hoạch lúa tại 08 xã trên địa bàn huyện trong hai ngày (18 -19/10).

Đoàn viên, thanh niên giúp dân gặt lúa ảnh 1

Huyện Kiến Thụy với hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên gặt được gần 50% diện tích lúa; huyện Thủy Nguyên chỉ đạo các xã thành lập đội thanh niên tình nguyện phòng chống bão, giúp dân gặt lúa, kết quả có 1.278 đoàn viên, thanh niên và cán bộ, chiến sĩ công an huyện tham gia.

Tại huyện An Dương, 15 đoàn viên, thanh niên xã An Hồng đã thu hoạch được 5 sào lúa; huyện Cát Hải huy động 50 đoàn viên, thanh niên hỗ trợ bà con hai xã Trân Châu và Hiền Hào gặt lúa,...

Đoàn viên, thanh niên giúp dân gặt lúa ảnh 2

Đây là một hoạt động có ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên thành phố trong việc giúp nhân dân thu hoạch lúa vụ, ứng phó với những hậu quả mà cơn bão sẽ gây ra.

MỚI - NÓNG