Đoàn viên thanh niên hỗ trợ bà con chống rét

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ bà con chống rét
TP - Tính đến ngày 27/1, toàn tỉnh Lào Cai có hơn 350 con trâu, bò, ngựa chết rét. Trong đó, thiệt hại nặng nề nhất là huyện Sa Pa với 98 gia súc bị chết.

Tổng diện tích rau, hoa màu, cây dược liệu bị thiệt hại và ảnh hưởng bởi rét đậm, rét hại và mưa tuyết là hơn 4.000ha, riêng hoa màu là hơn 1.000ha cùng nhiều tuyến đường trên các xã vùng cao bị tuyết bao phủ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông.

Ngay từ những ngày đầu của đợt rét kỷ lục, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở đoàn trực thuộc trong toàn tỉnh huy động gần 200 CLB tình nguyện tại cơ sở trực tiếp hướng dẫn, giúp nhân dân gia cố lại chuồng trại, thực hiện các biện pháp tránh rét cho gia súc, di chuyển gia súc xuống vùng thấp hơn để tránh rét. Huyện Sa Pa, di chuyển 1.084 con; huyện Bắc Hà di chuyển 700 con. Ngoài ra, có nhiều tổ chức, CLB và các nhà hảo tâm giúp đỡ nhân dân vùng thiệt hại. Đến nay, đã trao tặng 6.520 bộ quần áo ấm, hơn 3.000 đôi ủng, 2.650 suất quà Tết cùng nhiều nhu yếu phẩm cần thiết như mỳ tôm, gạo…với tổng trị giá hơn 800 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.