Đoàn xung kích xây dựng nông thôn mới

Đoàn xung kích xây dựng nông thôn mới
TP - Với phương châm “Mỗi thanh niên làm một việc tốt, mỗi chi Đoàn đóng góp một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM)”, Huyện Đoàn Hoài Đức đã chỉ đạo làm điểm mô hình “Chi đoàn NTM” tại xã Yên Sở. 

Huyện Đoàn đã vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; vận động nhân dân hiến đất mở đường giao thông, đóng góp ngày công xây dựng các tuyến đường giao thông, đường thôn, xóm. 

Qua cuộc vận động, đã phát hiện nhiều gương thanh niên điển hình làm kinh tế giỏi, góp phần giải quyết việc làm, đồng thời đóng góp chung cho sự phát triển kinh tế địa phương.

Huyện Đoàn đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp ĐVTN vay vốn giải quyết việc làm, phát triển kinh tế với tổng số vốn đến thời điểm này là 872 triệu đồng; phối hợp với Nhà văn hóa và Phòng kinh tế huyện tổ chức hội thi “Xây dựng NTM - Trách nhiệm của thanh niên”.

Các hoạt động của tổ chức Đoàn đã góp phần cùng với địa phương dần dần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM. Đến hết năm 2014, toàn huyện Hoài Đức có 10 xã được công nhận xã chuẩn NTM; đến hết năm 2015, 5 xã còn lại phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM.

MỚI - NÓNG