Đổi mới phương thức hoạt động Đoàn trong tái cơ cấu

Bí thư Đoàn khối doanh nghiệp T.Ư Hồ Xuân Trường trao giấy chứng nhận Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên cho các đồng chí đã hoàn thành khóa học
Bí thư Đoàn khối doanh nghiệp T.Ư Hồ Xuân Trường trao giấy chứng nhận Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên cho các đồng chí đã hoàn thành khóa học
TPO - Đoàn khối doanh nghiệp T.Ư vừa tổ chức Hội nghị đổi mới phương thức hoạt động Đoàn trong quá trình tái cơ cấu các doanh nghiệp thuộc khối Doanh nghiệp T.Ư.

Đoàn khối doanh nghiệp T.Ư hiện có 34 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong đó 28 tập đoàn, tổng công ty và đối tượng cần xây dựng đề án tái cơ cấu.

Xác định vai trò, nhiệm vụ của Đoàn, trong thời gian qua Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc, lựa chọn những nội dung thiết thực, phù hợp tham gia vào thực hiện đề án tái cơ cấu các đơn vị trong Khối.

Nhiều cơ sở Đoàn đã có những sáng tạo, đổi mới trong phương thức triển khai hoạt động Đoàn, nhằm nâng cao tính hiệu quả của hoạt động Đoàn tương thích với tình hình thực hiện đề án tái cơ cấu các doanh nghiệp trong Khối.

Mặc dù đã đạt được một số kết quả trong việc tham gia thực hiện đề án tái cơ cấu các doanh nghiệp, tuy nhiên, một số cơ sở Đoàn trong Khối còn thụ động trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ quan trọng này; một số cơ sở Đoàn chưa có nhiều sáng tạo trong đổi mới phương thức triển khai hoạt động, chưa kịp thời tuyên truyền cho cán bộ, ĐVTN về những nội dung của đề án tái cơ cấu.

Vì vậy, việc tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn trong quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu là một nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn để góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước Khối Doanh nghiệp T.Ư giai đoạn 2014-2015.

Tại hội nghị, các ý kiến của đại biểu đã đánh giá những thuận lợi, khó khăn, kết quả, chất lượng các nội dung hoạt động Đoàn, từ công tác tuyên truyền giáo dục đến triển khai các phong trào hành động cách mạng của thanh niên hay công tác xây dựng tổ chức Đoàn trong quá trình các doanh nghiệp thực hiện đề án tái cơ cấu, đặc biệt tại các doanh nghiệp đã hoàn thành cổ phần hóa.

Các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ các mô hình mới, cách làm hay của các cơ sở Đoàn trong việc tham gia thực hiện đề án tái cơ cấu tại các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối.

Từ đó đề xuất các giải pháp nội dung tham gia thực hiện có hiệu quả việc tái cơ cấu các doanh nghiệp, đổi mới phương thức để nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trong Khối Doanh nghiệp T.Ư…

Cũng trong chương trình, Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư đã tổ chức hội nghị “Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn khu vực phía Bắc năm 2014” cho hơn 100 cán bộ Đoàn chủ chốt và chuyên trách các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được các giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia và Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam truyền đạt và trao đổi nội dung chuyên đề: Nghiệp vụ công tác văn phòng, tổ chức - kiểm tra, phong trào thanh niên; một số kỹ năng mềm cho cán bộ Đoàn (lập kế hoạch và triển khai kế hoạch, kỹ năng thuyết trình và tổ chức hội nghị, hội thảo).

Kết thúc buổi tập huấn, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã cấp giấy chứng nhận Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên cho các đồng chí đã hoàn thành khóa học.

MỚI - NÓNG