Đội trưởng da nâu mắt sáng

Thượng úy Y Wang Niê
Thượng úy Y Wang Niê
TP - Nhiều người dân buôn Đrăng Phốk (huyện Buôn Đôn, Đắc Lắc) thoát đói nghèo nhờ thượng úy Y Wang Niê, Đội trưởng đội vũ trang đồn Biên phòng Srêpốk.
Thượng úy Y Wang Niê

Thượng úy Y Wang Niê.

Năm 2004, chàng trai Êđê da nâu mắt sáng Y Wang Niê rời xã Ea Hồ, huyện Krông Năng gia nhập Bộ đội Biên phòng. Đrăng Phốk là buôn nằm cách trung tâm xã Krông Ana hơn chục cây số, gần như biệt lập giữa rừng, cuộc sống còn khó khăn.

Y Wang lặn lội đến từng nhà vận động dân thay đổi tập tục canh tác bằng việc phổ biến kinh nghiệm trồng lúa nước. Không ít người nghi ngờ khả năng thành công vì khó chủ động nguồn nước tưới. Cả tháng ròng, Y Wang cùng chiến sĩ trong đồn và thanh niên của buôn hì hục đào vét, hoàn thành 5km kênh mương dẫn nước tưới về tận đồng. Anh còn xin 2 sào ruộng hoang để cho đơn vị trồng lúa mẫu.

Thấy đám ruộng của các chiến sỹ vàng ươm, trĩu hạt ngày thu hoạch, dân bản tin ngay. Vụ mùa năm 2008, cánh đồng lúa nước của buôn bội thu, chưa bao giờ dân bản thấy lúa thu hoạch nhiều như thế. Y Wang còn hướng dẫn đồng bào cách trồng rau, chăn nuôi để tự túc về thực phẩm.

Thế nhưng, buôn Đrăng Phốk nằm lọt thỏm giữa rừng già Yok Đôn. Cuộc sống, văn hóa của đồng bào đã gắn liền với rừng cả ngàn đời, nay lại thêm sự dụ dỗ của lâm tặc nên việc đồng bào vào rừng chặt gỗ, săn thú vẫn diễn ra hằng ngày. Y Wang nói cho bà con biết lợi ích của việc bảo vệ rừng. Nghe lọt cái tai, ưng cái bụng, nhiều dân bản đồng tình. Đến nay, tình trạng phá rừng, sử dụng súng tự chế để săn bắn trái phép giảm hẳn.

Năm 2007, Y Wang cùng đồng đội lao vào lũ dữ đưa 50 hộ trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Anh còn vận động toàn thể đoàn viên trong đơn vị thành lập tủ sách nói về cuộc đời thân thế, sự nghiệp của Bác Hồ.

Gia đình ở cách đồn 150km nên vài tháng Y Wang mới về nhà được một lần để thăm vợ con. Tuy nhiên, từ lâu Y Wang đã xem Đrăng Phốk như ngôi nhà thứ 2 của mình.

Y Wang Niê là một trong 144 cá nhân điển hình tiên tiến toàn quốc trong cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2009 được tuyên dương ngày 18 - 5 - 2010.  

MỚI - NÓNG