Đôi vợ chồng trẻ đạp xe vượt 11.000 km từ châu Âu sang Việt Nam thành công

TPO - Với niềm đam mê và lòng dũng cảm; anh chị Đồng Thị Hương Linh (Việt Nam) và Peter (Hungari) đã đạp xe từ châu Âu về tới thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên sau chặng đường dài trên 11.000km, qua 13 nước và vùng lãnh thổ.

Chuyến đi hoàn thành và cán đích vào lúc 15h40’ chiều nay (ngày 5/8) tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Gia đình, bạn bè, CLB xe địa hình Thái Nguyên cùng đông đảo nhân dân đã đón đợi giây phút lịch sử của đôi vợ chồng trẻ: Đồng Thị Hương Linh (SN 1988, TP Thái Nguyên); Sas Peter (SN 1986, quốc tịch Hungari).

Sau khi làm lễ thành hôn; anh chị Linh- Peter đã bán đồ đạc, tài sản gom tiền làm chuyến phượt lịch sử, từ gia đình anh Peter ở Hungari từ ngày 14/8/2016 (đúng ngày kỷ niệm 1 năm ngày cưới). Trải qua hơn một năm trời, họ đã đạp xe trên 11.000 km, ghé thăm 13 quốc gia trải dài từ châu Âu sang châu Á: Hungary - Croatia - Bosnia và Herzegovina - Montenegro - Albania - Hy Lạp - Iran - Sri Lanka - Ấn Độ - Nepal - Thái Lan - Trung Quốc và Việt Nam.

Đôi vợ chồng trẻ đạp xe vượt 11.000 km từ châu Âu sang Việt Nam thành công ảnh 1

Vợ chồng trẻ chinh phục điểm cao trên 1929m ở Nê pan. Ảnh nhân vật cung cấp

Chặng đường đằng đẵng qua 6 nước châu Âu, 7 nước châu Á; anh chị đã vượt bao gian nan, vất vả và những thách thức lớn, nhỏ để rồi chuyến đi đã thành công tốt đẹp với sự ngưỡng mộ của nhiều người dân trên toàn thế giới. Rất nhiều cơ quan truyền thông, báo chí mà anh chị Linh- Peter đi qua đều có những tin, bài, phóng sự ca ngợi sư cam trường, dũng cảm của vợ chồng anh chị, nhất là người con gái Việt Nam bé nhỏ.

Đôi vợ chồng trẻ đạp xe vượt 11.000 km từ châu Âu sang Việt Nam thành công ảnh 2

Người dân Thái Nguyên chuẩn bị đón tiếp chuyến phượt thành công của anh chị Linh- Peter. Ảnh: Thu Hà 

Đôi vợ chồng trẻ đạp xe vượt 11.000 km từ châu Âu sang Việt Nam thành công ảnh 3

Nhiều người dân mến mộ những “phượt thủ” dũng cảm. Ảnh: Duy Chiến 

Chiều 3/8, sau khi nhập cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn); vợ chồng chị Linh-Peter tiếp tục đạp xe đến Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Lạng Sơn để gặp gỡ, trò chuyện với phóng viên báo Tiền Phong thường trú tại địa phương. Tại đây, anh chị vui mừng trả lời phỏng vấn độc quyền cho tờ báo của tuổi trẻ mà anh chị yêu thích.

Đôi vợ chồng trẻ đạp xe vượt 11.000 km từ châu Âu sang Việt Nam thành công ảnh 4

Anh chị Linh- Peter đạp xe trên mảnh đất Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến

Đôi vợ chồng trẻ đạp xe vượt 11.000 km từ châu Âu sang Việt Nam thành công ảnh 5

Anh chị Linh- Peter dành cho PV Tiền Phong buổi phỏng vấn độc quyền. Ảnh: Duy Chiến

Sáng 4/8, đôi vợ chồng trẻ tiếp tục đi dọc Lạng Sơn theo tuyến đường 1A đến tỉnh Bắc Giang sau đó rẽ về thành phố Thái Nguyên, cán đích chuyến hành trình phượt bằng xe đạp kỳ vĩ.

Chị Linh cho biết; qua chuyến đi này, đã chứng minh, ý chí, nghị lực của con người luôn chiến thắng tất cả. Qua một năm trời, vợ chồng anh học hỏi thêm về cuộc sống bên ngoài bằng chính những gì mắt thấy tai nghe, vừa tận hưởng từng ngày trôi qua đáng nhớ và ý nghĩa.

MỚI - NÓNG