Đong đầy yêu thương tại ngày hội Hoa hướng dương

Đong đầy yêu thương tại ngày hội Hoa hướng dương
TPO - Ngày hội Hoa hướng dương 2019 tại Khu đô thị ĐHQG TPHCM diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, tiếp sức các bệnh nhi ung thư vượt qua đau đớn để sớm trở lại trường học.

Sáng 15/12, tại Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM (Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp báo Tuổi Trẻ tổ chức ngày hội Hoa hướng dương lần thứ 12 – năm 2019 nhân kỷ niệm 12 năm chương trình “Ước mơ của Thúy”. Đây cũng là hoạt động tưởng nhớ ngày mất của Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM, đóa hướng dương Lê Thanh Thúy.

Đong đầy yêu thương tại ngày hội Hoa hướng dương ảnh 1
Đong đầy yêu thương tại ngày hội Hoa hướng dương ảnh 2 Những thông điệp đong đầy yêu thương của cộng đồng dành cho các "đóa hướng dương" mắc bệnh hiểm nghèo

Từ sáng sớm, khoảng 3.000 bạn trẻ đã tập trung tại Khu đô thị ĐHQG TPHCM để tham gia hoạt động “Đường đua hoa mặt trời” trên đoạn đường 4km nhằm góp 50.000 đồng/ người chạy vào nguồn quỹ “Ước mơ của Thúy”. Các nữ tuyển thủ quốc gia Huỳnh Như, Chương Thị Kiều cũng có mặt để đồng hành với hoạt động nhằm lan tỏa rộng rãi các thông điệp ý nghĩa để ủng hộ các bạn nhỏ trên hành trình chống chọi với căn bệnh ung thư.

Toàn bộ số tiền giải thưởng của cuộc đua trị giá hơn 100 triệu đồng cũng đã được các vận động viên đồng ý đóng góp vào quỹ để giúp đỡ các bệnh nhi.

Đong đầy yêu thương tại ngày hội Hoa hướng dương ảnh 3

Tình nguyện viên chương trình hát cùng bệnh nhi ung thư

Đong đầy yêu thương tại ngày hội Hoa hướng dương ảnh 4

Là một trong những hoạt động đồng hành với ngày hội, các tác giả tham gia cuộc thi ảnh, video về bệnh nhi đã dành phần thưởng của mình để giúp đỡ chính các bạn nhỏ mà mình chia sẻ 

Cũng tại chương trình, Ban tổ chức đã trao học bổng cho 101 bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (khu vực phía Nam) đã khỏi bệnh trở lại trường học với tổng số tiền 505 triệu đồng (5 triệu đồng/ suất).

Ngày hội còn diễn ra các hoạt động nhân văn nhằm sẻ chia, tiếp thêm động lực cho các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo: chợ phiên bán các sản phẩm gây quỹ, giao lưu văn nghệ, thực hiện ước nguyện của các bệnh nhi ung thư, truyền tải các thông điệp yêu thương với các em nhỏ…

Đong đầy yêu thương tại ngày hội Hoa hướng dương ảnh 5

Bên cạnh tham gia hoạt động chạy bộ gây quỹ, bạn trẻ còn tình nguyện hiến máu góp vào hoạt động hỗ trợ bệnh nhi

Đong đầy yêu thương tại ngày hội Hoa hướng dương ảnh 6

Gian hàng bán sản phẩm gây quỹ 

Đong đầy yêu thương tại ngày hội Hoa hướng dương ảnh 7

 Nhóm nhạc SGO 48 đang tham gia sự kiện Lễ hội âm nhạc quốc tế TPHCM lần thứ nhất - Hò dô 2019 đã góp mặt tại chương trình và lan tỏa tình yêu thương dành cho các bạn nhỏ không may

Qua 11 lần tổ chức, ngày hội đã quy tụ hơn 56.000 lượt người tham gia, góp phần chia sẻ tình thương của cộng đồng dành cho bệnh nhi ung thư khắp cả nước. Tính đến tháng 10/2019, chương trình “Ước mơ của Thúy” đã tiếp nhận và hỗ trợ hơn 45 tỷ đồng cho bệnh nhi ung thư.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.