Đồng hành cùng thí sinh

Các tình nguyện viên đang hỗ trợ người nhà thí sinh. Ảnh: Bảo Anh.
Các tình nguyện viên đang hỗ trợ người nhà thí sinh. Ảnh: Bảo Anh.
TP - Ngày 24/6, 123 điểm thi trên địa bàn TP Hà Nội ngập tràn sắc màu áo xanh tình nguyện. Hàng nghìn tình nguyện viên đã sẵn sàng và bắt tay vào những công việc đầu tiên để hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh có một mùa thi THPT Quốc gia an toàn, thành công.

Vượt 30 km đi tình nguyện

Có mặt tại cổng trường THPT Trần Phú từ lúc 13 giờ chiều ngày 24/6, Trần Thị Mãi (sinh viên năm nhất, Viện ĐH Mở Hà Nội) mồ hôi thấm đẫm ướt cả vạt áo xanh.Vừa lau vội những giọt mồ hôi trên trán, Mãi thoăn thoắt mang quạt, nước uống phát cho thí sinh và người nhà thí sinh.

Mãi đang được nghỉ hè, biết đến chương trình Tiếp sức mùa thi, nữ sinh Viện ĐH Mở Hà Nội đã tình nguyện tham gia. “Năm ngoái, em còn là thí sinh đi thi với rất nhiều những âu lo, bỡ ngỡ. Thậm chí, bước đến cổng trường thi là run, không biết bắt đầu làm thủ tục thế nào. Lúc đó, may mắn em được các tình nguyện viên đến hỏi han, động viên và hướng dẫn tận tình. Sự hỗ trợ của các anh, chị giúp em vững tin hơn khi bước vào phòng thi. Đó là dấu ấn mà em không bao giờ quên. Và ngày hôm nay, em chỉ mong được đóng góp chút sức lực nhỏ bé của mình để các em tự tin hơn, có một mùa thi thành công”, Mãi chia sẻ.

Mãi cho biết nhà ở Sóc Sơn (Hà Nội), cách điểm thi THPT Trần Phú hơn 30 km. “Thực sự em không thấy mệt mà ngược lại rất hào hứng. Các tình nguyện viên khác cũng vậy.Đội tình nguyện của bọn em trước đó đã họp bàn thống nhất các cách thức làm việc sao cho hiệu quả nhất, đồng thời lan tỏa được hình ảnh đẹp của màu áo xanh tình nguyện”, Mãi chia sẻ.

Đồng hành cùng thí sinh ảnh 1 Các tình nguyện viên đang hỗ trợ người nhà thí sinh. Ảnh: Bảo Anh.

Hơn 14h chiều, các thí sinh đã vào phòng thi làm thủ tục, lúc này, tình nguyện viên Đỗ Tuấn Tú (sinh viên năm 3, Học viện Tài chính), mới thở phào ngồi xuống vỉa hè uống nước, lau mồ hôi. Tú có “thâm niên” 4 năm làm tình nguyện Tiếp sức mùa thi. Năm nay, Tú đảm nhận nhiệm vụ phân luồng giao thông.

Nói về công việc của mình, Tú chia sẻ, mặc dù kỳ thi THPT Quốc gia đã có nhiều sự thay đổi nhưng các em thí sinh vẫn rất cần sự hỗ trợ của các tình nguyện viên từ đường đi lối lại, những vướng mắc trong quá trình đi thi. Vì vậy, dù đã được nghỉ hè nhưng Tú chỉ về quê Bắc Ninh với bố mẹ 2 ngày rồi lại lên Hà Nội. “Điểm thi trường THCS Nghĩa Tân, Cầu Giấy gần với ngã ba Tô Hiệu và Chùa Hà, rất ách tắc. Vì vậy, vào giờ cao điểm đội tình nguyện chúng em hỗ trợ cảnh sát giao thông đẩy nhanh tốc độ di chuyển của các phương tiện giao thông, hạn chế tối đa tình trạng tắc đường. Giữa trời nắng nóng cộng với khói bụi, xăng xe, các tình nguyện viên khá vất vả. Tuy nhiên, tất cả đều rất hào hứng với nhiệm vụ của mình”, Tú chia sẻ.

Đồng hành cùng mọi thí sinh

Những ngày này, anh Nguyễn Hà Châu, Bí thư Đoàn phường Hàng Bài tất bật chuẩn bị nước uống, quạt, bàn ghế, cũng như huy động tình nguyện viên cho điểm tiếp sức thí sinh tại trường THPT Trần Phú. Từ ngày 24/6, những vật dụng cần thiết phục vụ cho thí sinh và người nhà thí sinh đã được Đoàn phường Hàng Bài chuẩn bị đầy đủ. Thí sinh đến cổng trường THPT Trần Phú đều được các tình nguyện viên mang nước uống, quạt mát xua tan nắng nóng oi bức của mùa hè.

Anh Hà Châu cho biết, đây là năm thứ 4 anh tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi. “Từng ra bến xe đưa đón thí sinh, đứng ngoài đường làm hàng rào sống hay gõ cửa từng nhà tìm phòng trọ giá rẻ nhưng tôi chưa khi nào cảm thấy mệt. Một cảm giác chung là thấy rất vui và đặc biệt hạnh phúc khi nhìn nụ cười tươi rói của các thí sinh khi bước ra khỏi phòng thi”, anh Châu chia sẻ.

Bất chấp nắng nóng oi bức nhưng tại điểm thi trường THPT Trần Phú, đội tình nguyện phường Hàng Bài luôn tươi cười chào đón các em thí sinh. Anh Châu và các tình nguyện viên mong rằng những nụ cười của các tình nguyện viên sẽ giúp các em thí sinh thấy một không khí thoải mái, tự tin trước khi bước vào phòng thi.

Đây là năm thứ 17, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ GD&ĐT phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi. Năm 2018, chương trình được triển khai ở 63 tỉnh, thành phố tại tất cả các điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tính đến ngày 15/6, Ban tổ chức (BTC) chương trình Tiếp sức mùa thi cấp T.Ư hỗ trợ cho các tình nguyện viên tại các tỉnh, thành phố: 15.900 áo thun, 15.900 mũ, 90 dù che.

Đến thời điểm hiện tại, BTC đã nhận được danh sách 1.618 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Các tỉnh, thành đoàn, hội sinh viên trên cả nước đã có nhiều giải pháp để hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn: Bố trí tình nguyện viên kèm cặp ôn thi, hỗ trợ văn phòng phẩm phục vụ học tập… BTC chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2018 đã xây dựng quỹ trị giá 200 triệu đồng và đang tiến hành xét chọn để hỗ trợ cho 100 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc.

Chiều 24/6, đoàn công tác của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam do anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam dẫn đầu đến thăm hỏi, tặng quà các đội hình Tiếp sức mùa thi đang làm nhiệm vụ tại các điểm thi trên địa bàn TPHCM. Anh Lê Quốc Phong và cùng đoàn đã đến thăm đội hình tình nguyện viên tại trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (quận 1) và trường THPT Marie Curie (quận 3, TPHCM). Tại các điểm thi, anh Lê Quốc Phong xem xét công tác chuẩn bị của các bạn sinh viên tình nguyện và mong muốn các đội tình nguyện hoàn thành tốt nhiệm vụ, hỗ trợ, tiếp sức tốt nhất cho các thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia năm nay. Năm nay, tại TPHCM có gần 8.000 tình nguyện viên tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi tại 124 điểm thi.

Chiều cùng ngày, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đi thăm, động viên và tặng quà các đội tình nguyện Tiếp sức mùa thi tại điểm thi trường THPT Trần Phú (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và trường THCS Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội). Anh Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận và biểu dương các đội thanh niên tình nguyện đã không quản ngại vất vả hỗ trợ tích cực các thí sinh, người nhà thí sinh một cách tận tình, chu đáo. Anh Tuấn cũng lưu ý các tình nguyện viên cần tuân thủ các nguyên tắc, quy định trong quá trình làm tình nguyện, đồng thời giữ gìn sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.       

L.Trinh- N.Tùng

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.