Đồng hành với sinh viên khởi nghiệp

 Sinh viên trưng bày sản phẩm khởi nghiệp tại cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai do CLB Nhà Doanh nghiệp Tương lai, ĐH Ngoại thương tổ chức Ảnh: PV
Sinh viên trưng bày sản phẩm khởi nghiệp tại cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai do CLB Nhà Doanh nghiệp Tương lai, ĐH Ngoại thương tổ chức Ảnh: PV
TP - Chiều 21/8, T.Ư Hội SVVN tổ chức Hội nghị Ban thư ký Hội SVVN lần thứ 4, khóa X, dưới sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Bùi Quang Huy cho biết, do tình hình dịch bệnh COVID -19, đây là lần đầu tiên hội nghị Ban thư ký T.Ư Hội SVVN được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, không sử dụng tài liệu giấy và thực hiện biểu quyết thông qua phần mềm. 


Hội nghị Ban Thư ký tập trung thảo luận, cho ý kiến về 8 nội dung quan trọng: Công tác Hội, phong trào sinh viên năm học 2019 -2020; tổng kết công tác kiểm tra của Hội SVVN năm học 2019 - 2020; chương trình công tác Hội, phong trào sinh viên năm học 2020-2021; kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;… 


Theo Bí thư T.Ư Đoàn, năm học 2019 -2020 là một năm học đặc biệt, từ học kỳ 2 do tình hình dịch bệnh COVID -19 diễn biến phức tạp khiến chương trình học đến nội dung, phương thức tổ chức hoạt động của Hội sinh viên có nhiều thay đổi. Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các đại biểu Ban thư ký Hội sinh viên thảo luận cho ý kiến về những kết quả đã đạt được, những hạn chế, nguyên nhân; đồng thời tìm ra các giải pháp cho năm học tới làm sao tổ chức hiệu quả các hoạt động của Hội trong điều kiện bình thường mới do dịch bệnh. 


Bàn về dự thảo chủ đề năm học 2020 - 2021: “Đồng hành với sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp”, hầu hết các đại biểu bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao. 


Anh Nguyễn Văn Quang, Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Huế cho rằng, trong tình hình dịch bệnh COVID -19 diễn biến phức tạp, doanh nghiệp gặp khó khăn, người lao động nói chung, sinh viên nói riêng rất khó khăn khi tìm kiếm công việc. Theo anh Quang, để làm nổi bật chủ đề năm học, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội là cần tăng cường các chương trình, hoạt động trang bị kỹ năng, kiến thức cho sinh viên về khởi nghiệp, lập nghiệp. 


“Bên cạnh vấn đề khởi nghiệp, tôi mong rằng T.Ư Hội, tổ chức Hội các cấp thành lập quỹ lập nghiệp để hỗ trợ sinh viên ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa lập nghiệp. Ngoài ra, tăng cường tổ chức sân chơi trí tuệ cho sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp”, anh Quang đề xuất. 
Đồng tình với anh Quang, chị Chu Hồng Minh, Chủ tịch Hội SVVN TP Hà Nội đề xuất T.Ư Hội xây dựng gameshow truyền hình về khởi nghiệp dành cho sinh viên. Theo chị Minh, việc xây dựng gameshow khởi nghiệp sẽ có sức hút rất lớn đối với sinh viên, từ đó truyền được khát vọng, “lửa nhiệt huyết” khởi nghiệp trong mỗi bạn trẻ. 



Anh Lê Văn Lương, Chủ tịch Hội SVVN tỉnh Nghệ An đề xuất, năm học tới Hội cần bổ sung, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, thực hành về khởi nghiệp dành cho sinh viên ở quy mô toàn quốc. Anh Lương đề xuất T.Ư Hội xây dựng một mô hình điểm về khởi nghiệp nhằm tạo điểm nhấn để Hội sinh viên các cấp học tập, và tạo sự lan tỏa rộng rãi. 


MỚI - NÓNG