Dự án phòng chống HIV/AIDS cho chiến sĩ

Dự án phòng chống HIV/AIDS cho chiến sĩ
TP - Dự án Giáo dục đồng nhóm phòng chống HIV/AIDS cho chiến sĩ mới 2010 - 2011 do Cục Quân y - Tổng cục Hậu cần phối hợp với Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển thực hiện.

Dự án bao gồm nhiều hoạt động tập trung vào tuyên truyền và giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, thái độ và hành vi của chiến sĩ mới về căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Kết thúc dự án, họ sẽ là những tuyên truyền viên giúp người thân và bạn bè hiểu rõ về đại dịch HIV/AIDS, giúp giảm thiểu sự lây nhiễm HIV trong xã hội.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.