Du học sinh chia sẻ kỹ năng hội nhập

Du học sinh chia sẻ kỹ năng hội nhập
TPO- Chủ đề chính của Đại hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII là: “Học tập- Sáng tạo- Hội nhập- Phát triển”. Phải học và sáng tạo như thế nào, cần có những kỹ năng gì để hội nhập và phát triển, các đại biểu du học sinh về dự ĐH đã chia sẻ kinh nghiệm.

Trần Hải Linh- (Đại biểu từ Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, nghiên cứu sinh ngành công nghệ thông tin Đại học Inha)

Du học sinh chia sẻ kỹ năng hội nhập ảnh 1
Trần Hải Linh

Phát triển tư duy theo nhóm

Sinh viên Việt Nam mình mới chỉ làm tốt được khía cạnh học tập và có sáng tạo, còn chưa tốt trong hội nhập- phát triển. Nói chính xác hơn là các bạn chưa chuẩn bị cho mình những kỹ năng cần thiết để hội nhập.

Học theo nhóm, phát triển tư duy theo nhóm, đó là một trong những yếu tố quan trọng cần thiết để sinh viên hoà nhập.

Điều này tôi ý thức rõ khi học ở Hàn Quốc, qua những thảo luận nhóm, sinh viên đã chỉ ra được khuyết điểm của nhau, cùng hỗ trợ nhau và hoàn thiện. Ngoài ra sinh viên cần tự trau dồi kiến thức cho bản thân. Trên giảng đường giảng viên chỉ là người dẫn dắt, gợi ý sinh viên nghiên cứu, sinh viên phải hoàn toàn chủ động để có thành quả.

Nguyễn Phương Nhung (Đại biểu từ Hội sinh viên Việt Nam tại Nga, Bí thư chi đoàn Cao đẳng Hàng không dân dụng Maxcova)

Du học sinh chia sẻ kỹ năng hội nhập ảnh 2
Nguyễn Phương Nhung

Chia sẻ trực tuyến

Sinh viên Việt Nam mình còn nhút nhát, để khắc phục tình trạng này, mỗi sinh viên cần phải chủ động sống rộng hơn, tạo dựng những mối quan hệ ngay từ năm thứ nhất đại học.

Tinh thần sẻ chia, đó yếu tố cần phải có để mỗi sinh viên hội nhập, phát triển.

Theo tôi nên phát triển mô hình chia sẻ trực tuyến, ở đó sinh viên trong nước và sinh viên Việt Nam đang học ở các nước khác trên thế giới có thể trao đổi, sẻ chia với nhau về các chủ đề, các lĩnh vực, các kỹ năng, kinh nmghiệm để cùng hội nhập, phát triển.

Sinh viên ở nước ngoài có thể cung cấp những nguồn tài liệu nghiên cứu hay những nguồn xin học bổng cho sinh viên trong nước...

Chu Hoàng Long (Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tại Úc)

Du học sinh chia sẻ kỹ năng hội nhập ảnh 3
Chu Hoàng Long

Kỹ năng tự học và kỹ năng tự  ứng dụng là cần thiết

Kỹ năng tự học và kỹ năng tự ứng dụng, đó là hai kỹ năng cần có để sinh viên hội nhập.

Sinh viên Việt Nam ta thường được biết đến bởi sự chăm chỉ, nắm chắc lý thuyết, song các bạn còn chưa tự tìm cách áp dụng lý thuyết đó vào thực hành.

Để phát triển hơn, theo tôi mỗi sinh viên cần tự chủ trong học tập và đẩy mạnh tính ứng dụng trong mỗi chủ đề mình nghiên cứu.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.