Du lịch “rẻ và bổ”!

Du lịch “rẻ và bổ”!
TPO - Bí bách, khó chịu trong khuôn viên các thành phố lớn, giới trẻ giờ đây có một thú vui mới: tậu những chiếc máy ảnh xịn và rủ nhau đi “phượt”- một cách gọi khác của du lịch bụi.

Nhiều người vẫn nghĩ du lịch bụi thì phải đi thật xa và cũng tốn kém không ít bởi những chi phí phụ phát sinh.

Tuy vậy, nếu biết cách đi và biết địa điểm, các bạn trẻ ở Hà Nội sẽ không mất quá 100k để “phượt” trong một ngày. Bài viết này chỉ giới thiệu một số các địa điểm tham quan thú vị mà tác giả đã có lần đặt chân đến, biết đâu trong thời gian tới, chính bạn lại là người tìm được một địa điểm đi “phượt” khác thú vị thì sao?

Phủ Thành Chương- Sơn Tây

Biệt phủ của hoạ sĩ nổi tiếng Thành Chương đã được nhiều báo đài nhắc đến. Cách Hà Nội 30km, đi về hướng Sóc Sơn, phủ Thành Chương nằm cách khá xa so với đường Quốc lộ, nhưng lại không hề khó tìm vì mọi người dân ở đây đều biết đến nơi này và sẵn sàng chỉ cho bạn.

Hiện biệt phủ này đã gần như hoàn tất. Đến nơi đây, bạn sẽ thực sự bất ngờ bởi những ngôi nhà, khung cảnh và cả những tiểu tiết được sắp đặt, thiết kế tạo nên một không gian rất thuần Việt . Tuy vậy, một lưu ý là khi vào đây thăm quan, khách du lịch sẽ không được phép chụp ảnh, chính vì thế có rất ít những hình ảnh bên trong biệt phủ này được biết đến ( trừ khi bạn tận mắt đến và tham quan!)

Chùa Hương- Hà Tây- Hà Nội

Chùa Hương có một quần thế chùa chiền, hang động đẹp mê hồn người. Có Suối Yến thơ mộng và lãng mạn. Cách trung tâm thành phố 70km, nếu bạn dành cả ngày để đi thì sẽ ngắm được toàn bộ khung cảnh đẹp đẽ nơi đây. Quan trọng nhất là bạn nên chọn thời điểm đi tránh những ngày đầu tháng, cuối tháng, ngày Rằm và đặc biệt là trong đợt Lễ hội Chùa Hương. Tại sao ư? Đa số các bạn trẻ khi đi du lịch bụi đều lấy tiêu chí đi ngắm cảnh, du lịch là chính, bởi vậy khung cảnh càng vắng càng tốt.

Đền Sóc và chùa Non Nước- Sóc Sơn

Cách trung tâm 35km, toạ lạc tại Sóc Sơn. Nơi đây còn có học viện Phật giáo đang được xây dựng và trong tương lai sẽ là một trong những địa điểm hút khách du lịch gần xa.

Nếu chịu khó đi sâu vào bên trong và leo cao, bạn có thể đến được tượng đài Thánh Gióng trên đỉnh núi. Ngày nắng có thể leo sẽ khá mệt, nhưng nếu đó là một ngày mưa phùn lất phất ( mưa xuân) thì khung cảnh xung quanh sẽ cực kì huyền ảo!

Một lưu ý nho nhỏ đó là khi lên thăm quan chùa Non Nước, có một đoạn dốc khá cao và nguy hiểm, đòi hỏi người lái phải có tay lái vững vàng. Do đó, trước khi đi đoạn dốc này, các bạn hãy phân chia người lái thật cẩn thận nhé.

 Chùa Phật Tích- Bắc Ninh

Nếu so với các địa điểm trên thì chùa Phật Tích ở một vị trí gần hơn, 20km từ nội thành Hà Nội. Ngôi chùa này vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện, dù vậy khung cảnh không hề bình thường chút nào.

Chịu khó leo cao một chút, bạn có thể bắt gặp một rừng thông đẹp mê hồn. Không những thế, toạ lạc trên cao còn là một bệ đá màu trắng to khổng lồ mà theo thiết kế sẽ đặt bức tượng Phật tại đây. Những khung cảnh bạn chụp tại vị trí này sẽ thực sự độc đáo và có 1-0-2!

Làng cổ Đường Lâm

Nói về Làng cổ Đường Lâm thì có vẻ đã quá quen thuộc. Tuy vậy, một số bạn khi đến đây thăm quan lại chọn cách đi theo đường Láng- Hoà Lạc hoặc đường 32. Nếu không thì sẽ bắt xe buýt. Một gợi ý nhỏ cho các bạn là sao không thử đi đường để tả ven sông Hồng?

Bạn sẽ vô cùng bất ngờ bởi khung cảnh làng quê yên bình hiện ra trước mắt và đẹp như tranh vẽ: con sông quê hương, lò gạch, những ngôi nhà cấp 4 mái ngói đỏ san sát, phiên chợ quê họp ngay bên đường và cả hình ảnh chăn trâu thả diều đã tưởng như khó có thể nhìn thấy nếu như không đi xa khỏi Hà Nội.

Từ làng cổ Đường Lâm, có thể theo đường làng đi đến lăng Ngô Quyền, Phùng Hưng, chùa Mía, chùa Và. Đặc biệt nếu từ lăng Ngô Quyền đi theo con đường ven đê, bạn có thể nhìn được toàn cảnh làng cổ từ trên cao!

Du lịch “rẻ và bổ”! ảnh 1

Du lịch bụi thú vị những cũng khá nguy hiểm nếu bạn không chuẩn bị kĩ lưỡng từ đầu. Chính vì thế, trước khi khởi hành các bạn nên lưu ý một số việc quan trọng sau đây:

Phân chia xe cộ hợp lý ( xe nào đi dẫn đoàn, xe nào đi chốt đoàn và các xe đi giữa có vị trí thứ tự như thế nào ). Các bạn nên giao tay lái cho những bạn nam có sức khoẻ, lái chắc và khả năng phản ứng tốt trên đường nhất là trong những chuyến đi xa hơn 40-50km.

Khi tổ chức đi, bạn chỉ nên đi theo nhóm nhỏ, chỉ 8-10 người và số người đi nên là số chẵn bởi nếu phân chia số xe ra sẽ chỉ có 4-5 xe, 2 người/ xe và như vậy khả năng “bám đoàn” của các xe sẽ cao hơn.

Nên chuẩn bị nước uống và một số thức ăn nhẹ. Nhất là khi bạn không biết trước nơi bạn đến có hàng quán gì không.

Ngoài ra nếu đi xa hơn 60 km, bạn nên kiểm tra xe cộ trước khi khởi hành: xăng có đầy bình không, các lốp có căng không, và quan trọng nhất là phải có gương xe- không chỉ đảm bảo an toàn khi lái xe mà còn tránh bị các chú công an bắt nộp phạt! Khi đi xa quá 60-70 km, tốt nhất bạn nên mang theo một số phụ tùng như bơm, săm... để đề phòng xe cộ có thể gặp vấn đề trên đường.

Nhiều người tự hỏi bản thân: “Tại sao giới trẻ ngày nay lại thích đi “phượt” đến thế?” Nếu bạn lên trang diễn đàn phuot.com, bạn sẽ hiểu nguyên nhân vì sao. Một thành viên đã viết trên trang diễn đàn như thế này: “Mỗi lần đi về, mình đều có quá nhiều kỉ niệm. Kỉ niệm với con người, kỉ niệm với từng vùng đất mình đi qua... Những kỉ niệm đó nếu chỉ gò bó trong chốn đô thị thì sẽ không bao giờ có được. Càng đi, càng thấy yêu đất nước mình hơn. Càng nhận thấy rằng, mình phải sống và học tập, cống hiến sao cho những vùng đất trù phú, yên bình ấy sẽ tồn tại mãi với thời gian...”.

Một thành viên khác lại nêu quan điểm: “Cứ đi chứ! Chúng ta còn trẻ, còn có sức khoẻ và sự dẻo dai. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, sao không thử???”. Đi du lịch là một cách thức rất hay giúp giới trẻ thêm hiểu về cuộc sống, con người và đât nước mình. Quan trọng hơn họ có thể tránh xa khỏi những màn hình máy tính với những trò chơi bạo lực, tránh xa khỏi cuộc sống ăn chơi trác táng nơi vũ trường sôi động hay những cuộc đua xe bạt mạng trên đường. Cuộc sống thực sẽ mở ra cho họ những điều mới mẻ, giúp họ thoát khỏi cuộc sống ù lì chán chường và mang nặng tính công nghiệp, giúp xả street sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng từ đó họ sẽ nhận thấy được sự thú vị mà cuộc sống này mang lại.

Một mùa hè nữa lại đến với các bạn SV, hy vọng với một chút vốn liếng hiểu biết ít ỏi, có thể giúp các bạn tìm được những địa điểm “phượt” thú vị, hấp dẫn và có một mùa hè đầy kỉ niệm. Chúc các bạn may mắn!

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.