Khai mạc Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ 2, khóa XI:

Đưa nghị quyết Đoàn vào cuộc sống

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Bảo Anh
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Bảo Anh
TPO - Sáng 4/1, Hội nghị BCH T.Ư Đoàn khóa XI lần thứ 2 khai mạc, bàn về nhiều nhiệm vụ, nội dung quan trọng để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI vào cuộc sống. Hội nghị dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày.

Phát biểu tại lễ khai mạc, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận và cho ý kiến về nhiều nội dung. Trong đó, chú trọng thảo luận về Quy chế làm việc của BCH T.Ư Đoàn khóa XI. Trên cơ sở kế thừa những kết quả về thành công và khắc phục những hạn chế của Quy chế BCH T.Ư Đoàn khóa X, các đại biểu cho ý kiến để xây dựng và bổ sung hoàn thiện Quy chế làm việc của BCH T.Ư Đoàn khóa XI.

Anh Phong cho biết, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH T.Ư Đoàn đã bầu ra Ủy ban kiểm tra T.Ư Đoàn, chính vì vậy việc xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra khóa XI là rất quan trọng, đòi hỏi các đại biểu cho ý kiến về quy chế hoạt động, giúp cho Ủy ban kiểm tra T.Ư Đoàn hoạt động hiệu quả.

Đưa nghị quyết Đoàn vào cuộc sống ảnh 1 Các đại biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Bảo Anh
Đây là lần cuối cùng, hội nghị tổ chức lấy ý kiến để hoàn thiện Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Chính vì vậy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng đề nghị các đại biểu cần tập trung cho ý kiến để BCH T.Ư Đoàn khóa XI tiếp thu và hoàn thiện là cơ sở triển khai Công tác Đoàn trong 5 năm tới. Trên cơ sở đó là Chương trình làm việc toàn khóa của BCH Trung ương Đoàn khóa XI.

“Việc xây dựng nội dung hoạt động toàn khóa của BCH là nội dung hết sức quan trọng, nội dung lần này trình tại Hội nghị có nhiều điểm đổi mới, đòi hỏi các đại biểu nghiên cứu kĩ, phát huy trí tuệ để cho ý kiến từ những thực tiễn công tác của mình, từ đòi hỏi yêu cầu của Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại đơn vị mình”, anh Phong nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, việc triển khai Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đòi hỏi phải đầu tư để đảm bảo khắc phục được những khó khăn, nâng cao nhận thức chính trị trong toàn ĐVTN. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn mong muốn các đại biểu bằng tâm sức, trí tuệ của mình làm việc trách nhiệm, tập trung để có những góp ý xác đáng nhằm hoàn thiện các chương trình, nội dung của hội nghị đạt kết quả cao nhất nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI vào cuộc sống.

Đưa nghị quyết Đoàn vào cuộc sống ảnh 2 Các đại biểu tập trung thảo luận về nhiều nội dung quan trọng tại Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ 2, khóa XI. Ảnh: Bảo Anh
Ngay sau lễ khai mạc, Hội nghị chia thành 5 tổ thảo luận về các nội dung: Quy chế làm việc của BCH T.Ư Đoàn khóa X; phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên BCH T.Ư Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; quy chế làm việc của BCH T.Ư Đoàn khóa XI; quy chế làm việc của ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn khóa XI; chương trình làm việc toàn khóa của BCH, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa XI; Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ( bổ sung, hoàn chỉnh ); chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. 

Chiều cùng ngày, hội nghị tiếp tục chia tổ thảo luận về các nội dung: Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Báo cáo tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2017; sự kiện, hoạt động tiêu biểu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2018.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc của hội nghị, sáng 5/1, các đại biểu sẽ nghe báo cáo chuyên đề về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.