Đường dây nóng 'Tiếp sức mùa thi' năm 2019

BTC chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2019 thiết lập đường dây nóng và nhiều kênh thông tin khác nhau để tiếp nhận thông tin thí sinh, đảm bảo tất cả thí sinh và người nhà thí sinh đều được hỗ trợ khi tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.
BTC chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2019 thiết lập đường dây nóng và nhiều kênh thông tin khác nhau để tiếp nhận thông tin thí sinh, đảm bảo tất cả thí sinh và người nhà thí sinh đều được hỗ trợ khi tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.
TPO - Để hỗ trợ, tiếp sức tất cả mọi đối tượng thí sinh, người nhà thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, Hội SVVN tiếp nhận thông tin, nhu cầu thí sinh qua đường dây nóng: 0523.75.75.75 hoặc 0523.76.76.76.

Bên cạnh đó, BTC chương trình “Tiếp sức mùa thi” 2019 còn thiết lập nhiều kênh khác nhau để tiếp nhận thông tin thí sinh: Trang đăng ký trực tuyến: http://hotro.tsmt.org); fanpage Hội Sinh viên Việt Nam; qua thu thập thông tin từ các tỉnh, thành Đoàn, Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, trường trực thuộc. Sau khi tiếp nhận thông tin thí sinh, BTC chương trình “Tiếp sức mùa thi” sẽ hoàn thiện phân loại đối tượng, địa bàn, thông tin đến các đội hình tình nguyện ở cơ sở đăng ký hỗ trợ thí sinh, trước ngày 15/6.

Ngoài ra, Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố; tỉnh, thành đoàn cũng chủ động thiết lập đường dây nóng, email, fanpage tiếp nhận nhu cầu cần hỗ trợ của thí sinh tại địa phương với đa dạng về hình thức, phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương.

BTC yêu cầu chương trình “Tiếp sức mùa thi” phải đảm bảo các điểm thi, các khu vực tập trung thí sinh và người nhà thí sinh đều có các đội hình tình nguyện hỗ trợ; trong đó, đặc biệt chú trọng tất cả thí sinh có hoàn cảnh khó khăn đều được hỗ trợ trong suốt quá trình tham gia kỳ thi THPT Quốc gia.

Với mục tiêu: “Toàn bộ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ trong thời gian diễn ra kỳ thi”. Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019 xây dựng kế hoạc tiếp sức thí sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khnw trước, trong và sau thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Theo đó, trước kỳ thi, tổ chức các hoạt động hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm đảm bảo mỗi thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở xa địa điểm thi sẽ có tình nguyện viên hỗ trợ về mọi phương diện, như: Hỗ trợ kinh phí, các vật phẩm phục vụ thi và ôn thi; thông tin, hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ đăng ký vào các trường đại học, cao đẳng; tổ chức các buổi tư vấn, trao đổi kinh nghiệm, giúp học sinh tự tin khi tham dự kỳ thi. Bên cạnh đó, tập trung rà soát, xây dựng phương án hỗ trợ đối với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có kinh tế đặc biệt khó khăn; đối tượng học sinh mồ côi cha mẹ, khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó,...

Nội dung tình nguyện Tiếp sức mùa thi năm 2019 rất phong phú: Đưa đón thí sinh miễn phí; phát các vật dụng hỗ trợ thí sinh; giới thiệu chỗ ăn, nghỉ miễn phí, giá cả hợp lý, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; hỗ trợ nước uống, đồ ăn nhẹ, văn phòng phẩm phục vụ thi; tư vấn tâm lý cho thí sinh trước khi bước vào phòng thi… Tại các khu vực cao điểm về an ninh trật tự, an toàn giao thông đều có đội hình tình nguyện hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực các điểm thi.

Để có một chương trình “Tiếp sức mùa thi” thành công, T.Ư Hội SVVN đề nghị, Hội SVVN các tỉnh, thành phố; các tỉnh, thành đoàn phối hợp với các đơn vị liên quan, nguồn lực xã hội để thành lập các đội hình thanh niên, sinh viên tình nguyện thực nhằm đáp ứng mọi nhu cầu cần giúp đỡ của thí sinh và người nhà thí sinh trong quá trình tham gia thi THPT Quốc gia. Các tình nguyện viên, đội hình tình nguyện đều được tập huấn trước khi bắt tay vào thực hiện chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019.

MỚI - NÓNG