Duyên dáng nữ sinh trên xứ sở ngàn hoa Đà Lạt

TPO - Tại Đà Lạt - xứ sở ngàn hoa, các nữ sinh đang theo học tại nhiều trường cao đẳng, đại học cùng nhau khoe sắc trong vòng Sơ khảo cuộc thi "Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng" 2015.

Duyên dáng nữ sinh trên xứ sở ngàn hoa Đà Lạt ảnh 1

Ngày 29/10, tại Cao đẳng nghề Đà Lạt diễn ra Vòng sơ khảo “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng” 2015. Đây là chặng thứ 5 của hành trình sơ khảo cuộc thi tài sắc sinh viên này.

Duyên dáng nữ sinh trên xứ sở ngàn hoa Đà Lạt ảnh 2
Vòng sơ khảo tại xứ sở ngàn hoa Đà lạt thu hút các thí sinh đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố và các địa phương khác như Gia Lai, Khánh Hòa...
Duyên dáng nữ sinh trên xứ sở ngàn hoa Đà Lạt ảnh 3
Trong vòng sơ khảo, các thí sinh đã tự tin hoàn thành các phần thi như làm bài kiểm tra trắc nghiệm kiến thức lịch sử, văn hóa, xã hội; ứng xử và trình diễn trang phục tự chọn. Trong ảnh, các thí sinh nộp bài kiểm tra kiến thức cho ban tổ chức.
Duyên dáng nữ sinh trên xứ sở ngàn hoa Đà Lạt ảnh 4
Vượt qua chặng đường dài để dự vòng sơ khảo “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng” 2015 tại Đà Lạt có nhiều gương mặt nổi bật. Trương Thị Thanh Trà (SBD 1214) – sinh viên khoa Âm nhạc, là Hoa khôi của Trường ĐH Khánh Hòa tự tin ứng xử trước các tình huống của giám khảo.
Duyên dáng nữ sinh trên xứ sở ngàn hoa Đà Lạt ảnh 5
Các thí sinh tại Đà Lạt không chỉ thể hiện sự duyên dáng, thông minh mà còn luôn rạng rỡ với nụ cười trong các phần thi
Duyên dáng nữ sinh trên xứ sở ngàn hoa Đà Lạt ảnh 6

Tiếp nối Đà Lạt, vòng sơ khảo cuộc thi sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 31/10 và 1/11.

Duyên dáng nữ sinh trên xứ sở ngàn hoa Đà Lạt ảnh 7

Cuộc thi "Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng" 2015 do T.Ư Hội LHTN Việt Nam và T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với một số đơn vị tổ chức. 

Duyên dáng nữ sinh trên xứ sở ngàn hoa Đà Lạt ảnh 8

Cuộc thi là sân chơi dành cho các bạn nữ sinh thể hiện vẻ đẹp duyên dáng, thông minh.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.