Ga Sài Gòn rực màu áo xanh tình nguyện

Ga Sài Gòn rực màu áo xanh tình nguyện
TPO - “Tiếp sức mùa thi” là một trong những chương trình trọng điểm của Thành Đoàn TP. HCM nhằm hỗ trợ các bậc phụ huynh và các em thí sinh về thành phố dự thi.

Chính thức ra quân từ ngày 8/6, kể từ thời gian đó cho tới khi kì thi tuyển sinh Cao đẳng – Đại học kết thúc, các bạn sinh viên tình nguyện sẽ bám chặt Ga Sài Gòn, ngày cũng như đêm để cùng giúp đỡ các sĩ tử về nhà trọ, địa điểm thi, đường đi và phương tiện di chuyển…

Một ngày, tại Ga Sài Gòn sẽ có 5 ca trực, ca trực đầu tiên bắt đầu từ lúc 3 giờ sáng, và ca trực cuối cùng kết thúc vào 8 giờ tối. Trung bình mỗi ca sẽ có từ 40 tới 50 bạn sinh viên tình nguyện.

Sinh viên tình nguyện đang trao đổi thông tin và giúp đỡ các sĩ tử: 

Ga Sài Gòn rực màu áo xanh tình nguyện ảnh 1
Ga Sài Gòn rực màu áo xanh tình nguyện ảnh 2

Trên tay các bạn sinh viên tình nguyện luôn có bản đồ Thành phố và bản đồ xe Bus cũng như số điện thoại của Trung tâm hỗ trợ HSSV thành phố để giúp đỡ các bạn thí sinh.

Ga Sài Gòn rực màu áo xanh tình nguyện ảnh 3

Không chỉ giúp đỡ các thí sinh về thông tin nhà trọ, địa điểm thi, các sinh viên tình nguyện còn nhiệt tình xách giùm hành lí cho những hành khách đi tàu.

Ga Sài Gòn rực màu áo xanh tình nguyện ảnh 4
Ga Sài Gòn rực màu áo xanh tình nguyện ảnh 5

Bữa cơm tình nguyện đạm bạc, giản đơn nhưng ấm áp tình đoàn kết và nhiệt huyết tuổi trẻ.

Ga Sài Gòn rực màu áo xanh tình nguyện ảnh 6
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.