Gần 122 nghìn bạn trẻ được giới thiệu việc làm

Thanh niên tham gia ngày hội tư vấn hướng nghiệp
Thanh niên tham gia ngày hội tư vấn hướng nghiệp
TP - Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, trong một năm qua, 36 trung tâm (TT) giới thiệu việc làm của Đoàn thanh niên đã đào tạo nghề cho gần 76.000 người; giới thiệu việc làm cho 121.982 lao động.
Thanh niên tham gia ngày hội tư vấn hướng nghiệp
Thanh niên tham gia ngày hội tư vấn hướng nghiệp.

Các TT triển khai nhiều hoạt động hiệu quả như Ngày hội việc làm; Ngày hội tư vấn vay vốn; Hội thảo du học…

Năm 2010, TT giới thiệu việc làm thanh niên Hà Tĩnh được đánh giá là một trong những đơn vị hoạt động hiệu quả nhất. Ồng Trần Khánh Hùng, Giám đốc TT, cho biết: Trung bình năm có khoảng 7.000 lao động trong độ tuổi từ 19 - 45 đi xuất khẩu lao động, chiếm 10% so với lượng xuất khẩu lao động của cả nước.

Con em Hà Tĩnh xuất khẩu lao động thường có mức lương từ 2,5 đến 15 triệu đồng với rất nhiều nghề như: xây dựng, giúp việc gia đình, may mặc, hàn xì… TT kết hợp với các đối tác nước ngoài cũng như các đơn vị xuất khẩu trong nước mở các lớp đào tạo miễn phí cho lao động về kỹ năng, tác phong, ngoại ngữ, phong tục tập quán, giúp giảm rủi ro đối với lao động.

TT giới thiệu việc làm thanh niên Hà Nội phối hợp với các trường học, cơ sở Đoàn tổ chức một phiên giao dịch việc làm mỗi tháng nhằm giúp thanh niên tiếp cận thông tin doanh nghiệp. Giám đốc TT, ông Dương Văn Tịnh cho biết: Ngoài việc tổ chức thường xuyên các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, hội thi bàn tay vàng, TT tự làm mới mình bằng việc loại bỏ những ngành nghề đào tạo cũ, không còn phù hợp để cập nhật ngành mới, hút lao động như PR, cắt may thời trang, trang điểm nghệ thuật…

Ông Trần Khánh Hùng trăn trở: Hà Tĩnh có tới 5 TT giới thiệu việc làm và 6 trường dạy nghề, nhưng thu hút được thanh niên học nghề không dễ do phụ huynh và bản thân bạn trẻ có tâm lý muốn theo đuổi ĐH, CĐ.

Qua khảo sát, TT đã phân loại thanh niên: có trình độ đi học và có việc làm, có nhu cầu học nghề và giới thiệu việc làm, có nhu cầu xuất khẩu lao động… để thông qua chính quyền địa phương và ngân hàng chính sách đưa thông tin việc làm đến với họ.

Chị Phạm Thị Ngọc Kim, Giám đốc TT giới thiệu việc làm tỉnh Quảng Ngãi, trăn trở: "Tâm huyết với đào tạo nghề cho thanh niên, nhưng TT vẫn phải đi thuê lớp học, thiếu giảng viên. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới số lượng cũng như chất lượng đào tạo nghề cho thanh niên". Đại diện TT giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh Lào Cai, TT- Huế, Kiên Giang... cũng phản ánh về sự thiếu thốn cơ sở vật chất.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Hoàng Hiệp kết luận: Năm 2010 vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng các TT đã vượt thách thức, đạt và vượt chỉ tiêu. Đặc biệt, các TT đã kết hợp với cơ sở Đoàn để hướng nghiệp, đào tạo nghề cho thanh niên. Đó là hướng đi đúng, giúp thanh niên tiếp cận được thông tin, cơ hội nghề nghiệp, việc làm. 

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.