Gần 500 thí sinh tranh tài tại Hội thi tin học trẻ TP Hà Nội

Gần 500 thí sinh tranh tài tại Hội thi tin học trẻ TP Hà Nội
TPO - Ngày 22/4, Thành Đoàn, Hội đồng Đội TP Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Hội thi Tin học trẻ lần thứ 23, năm 2018. Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2018), 118 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018).

Hội thi năm nay thu hút sự tham gia của gần 500 thí sinh đến từ 28 quận, huyện, thị xã và CLB Tin học thuộc Cung Thiếu nhi Hà Nội. Các thí sinh tham gia đua tài ở các bảng: Phần thi chung: Bảng A (khối Tiểu học), Bảng B (khối THCS), Bảng C (khối THPT); Phần mềm sáng tạo, phần mềm nhúng (phần cứng), Bảng D, E.

Gần 500 thí sinh tranh tài tại Hội thi tin học trẻ TP Hà Nội ảnh 1 Ban tổ chức tặng cờ thi đua cho các đơn vị tham gia Hội thi
Phát biểu khai mạc Hội thi, anh Nguyễn Khánh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức Hội thi cho biết, trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, với tốc độ phát triển chóng mặt của mạng xã hội, các chuyên gia kinh tế và công nghệ nhận định rằng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang biến đổi dần thế giới thực trở thành số hóa; việc thành thạo các kỹ năng tin học đang được nước ta ngày càng chú trọng nhằm nâng cao cơ hội học hỏi và hội nhập thế giới. Nhận thức tầm quan trọng của tin học, trong nhiều năm qua, Đoàn Thanh niên - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều cuộc thi, hội thi để tìm kiếm, phát huy tài năng của học sinh, phát triển các phần mềm, phần cứng sáng tạo phục vụ cho nhu cầu phát triển của Thủ đô và đất nước.
Gần 500 thí sinh tranh tài tại Hội thi tin học trẻ TP Hà Nội ảnh 2  Đại diện Thành Đoàn Hà Nội thăm, động viên các tài năng trẻ tham gia Hội thi Tin học trẻ Hà Nội năm 2018
Chia sẻ tại Hội thi, thí sinh Nguyễn Đỗ Vân Anh, học sinh lớp 5D, trường Tiểu học Dịch Vọng A (Cầu Giấy, Hà Nội) nói: “Hội thi Tin học trẻ thành phố Hà Nội là sân chơi khoa học vô cùng bổ ích, lí thú cho chúng em được giao lưu, học hỏi lẫn nhau, được thử sức mình và cùng chinh phục những kiến thức khoa học”. Vân Anh bày tỏ mong muốn, Hội thi Tin học trẻ sẽ tiếp tục được tổ chức hàng năm và mở rộng hơn, để đông đảo thanh thiếu nhi Thủ đô có cơ hội được rèn luyện, học tập và thể hiên tài năng tin học của mình, từ đó góp phần nhỏ bé vào kho tàng tin học Việt Nam và thế giới.

Qua 22 năm tổ chức, Hội thi Tin học trẻ Thành phố Hà Nội thu hút sự tham gia của hơn 6.000 thí sinh là học sinh tiêu biểu khối Tiểu học, THCS, THPT. Thông qua Hội thi, rất nhiều tài năng trẻ về công nghệ thông tin đã được phát hiện, bồi dưỡng, trở thành chủ nhân của nhiều giải thưởng cao trong các kỳ thi Olympic Quốc gia và Quốc tế, tạo nguồn nhân lực trẻ về Công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

MỚI - NÓNG