Gần 900 thí sinh đăng ký dự thi iMiss Thăng Long năm 2016

Cuộc thi thu hút gần 900 thí sinh đăng ký tham dự
Cuộc thi thu hút gần 900 thí sinh đăng ký tham dự
TPO - Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Hà Nội - iMiss Thăng Long lần thứ 8 chính thức khởi động. Đây là cuộc thi dành cho nữ sinh đại học, cao đẳng đang học tập trên địa bàn Hà Nội. Giải Hoa khôi có tổng trị giá giải thưởng 100 triệu đồng.

Ngày 5/8, tại Hà Nội diễn ra họp báo thông tin cuộc thi Hoa khôi sinh viên Hà Nội - iMiss Thăng Long năm 2016 với chủ đề "Hội tụ vẻ đẹp nghìn năm".

Cuộc thi hướng đến tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và tài năng của nữ sinh Thủ đô; để các nữ sinh thể hiện phong cách sống năng động, hiện đại trẻ trung cùng nét thanh lịch, duyên dáng, nhân ái truyền thống vốn có của phụ nữ Việt Nam. 

Qua đó góp phần nâng cao Đức – Trí – Thể - Mỹ của tuổi trẻ trong xã hội; đồng thời cổ vũ, động viên sinh viên tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội vì cộng đồng.

Theo ban tổ chức, cuộc thi năm nay nhận được gần 900 hồ sơ đăng ký của các nữ sinh đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng và học viện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Cuộc thi bao gồm 3 vòng thi, cụ thể: Vòng sơ khảo với các nội dung phỏng vấn, kiểm tra thông tin, chụp hình để chọn ra 80 thí sinh. Vòng Bán kết, các thí sinh sẽ tham gia các hoạt động chụp ảnh theo chủ đề “Cô dâu tương lai”, trắc nghiệm kiến thức xã hội, biểu diễn tài năng; thi hùng biện để thể hiện khả năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm và nói lên các vấn đề xã hội quan tâm. Qua đó chọn 25 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng Chung kết.

Vòng Chung kết, các thí sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế như chụp ảnh “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chụp ảnh trang phục áo dài và dạ hội; các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội. 

Trong đó, các thí sinh sẽ có dịp trải nghiệm nghề làm nón truyền thống tại xã Ngọc Mỹ (Quốc Oai, Hà Nội); tổ chức chương trình Trung thu sớm tại Trường Tiểu học Dị Nậm (xã Nị Nậm, huyện Thạch Thất). 

Hoạt động chụp ảnh theo chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm nay sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm văn hóa lịch sử tại Hà Nội như Hồ Hoàn Kiếm, Tượng đài Lý Thái Tổ, Văn Miếu - Quốc Tử Giám...

Ban Giám khảo cuộc thi có PGS.TS Nhân trắc học Mai Văn Hưng; NSND Minh Hòa, nhà báo Phan Đăng, MC Diễm Quỳnh, Á hậu Dương Tú Anh.

Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên TP Hà Nội - iMiss Thăng Long do Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội cùng Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội phối hợp với Cty CP Truyền thông Giang Sơn và Ảnh viện Áo cưới JULIA tổ chức. Cuộc thi được sự tài trợ độc quyền của nhãn hàng Dr Thanh thuộc Tập đoàn Number 1- Tân Hiệp Phát.

Đêm Chung kết và trao giải dự kiến vào ngày 25/9 để tìm ra gương mặt xuất sắc nhất giành Vương miên Hoa khôi iMiss Thăng Long 2016 cùng giải thưởng 50 triệu đồng tiền mặt và nhiều sản phẩm khác với tổng trị giá 100 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.