Gần để hiểu, không áp đặt thanh niên

Gần để hiểu, không áp đặt thanh niên
TP - Lắng nghe, đối thoại và xác định giá trị nhân văn của báo chí là những tiêu chí hàng đầu mà các nhà quản lý báo chí, nhà báo đặt ra tại Hội thảo “Vai trò báo chí của Đoàn với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ” do T.Ư Đoàn tổ chức chiều 18/6 tại Hà Nội.

Chọn cách lắng nghe ý kiến của những nhà quản lý, nhà báo trẻ, ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư Đảng cho rằng, để tiếp cận và truyền thông hiệu quả với giới trẻ, trước hết cần gần và hiểu giới trẻ. Thứ hai, đối thoại chứ không áp đặt, bình đẳng trao đổi với người trẻ. Qua đó, những thông tin giới trẻ tiếp thu được sẽ “ngấm” một cách tự nhiên và có giá trị lâu dài. Từ việc lắng nghe, đối thoại mở ra câu chuyện đổi mới giáo dục, tức là đổi mới đối thoại.

Các đại biểu dự hội thảo cũng nghe PGS. TS An Tuấn Việt, Phó Viện trưởng Viện chiến lược 70 (Bộ Quốc phòng) trao đổi về thông tin chuyên đề “Những tác động ảnh hưởng đến lý tưởng Cách mạng Thanh niên trước thềm Đại hội Đảng”.

Trao đổi tại tọa đàm, nhà báo Diễm Quỳnh, Phó trưởng ban Thanh thiếu nhi VTV6 Đài truyền hình Việt Nam từ câu chuyện thực tế khi thực hiện “Hoài bão Hồ Chí Minh”, một chương trình thu hút nhiều độc giả trẻ, từ kinh nghiệm cá nhân chị cho rằng, đặt mình vào người trẻ, tư duy theo cách người trẻ là một trong những bí quyết thành công của chương trình. Những trăn trở của nhà báo Diễm Quỳnh mở ra cuộc trao đổi sôi nổi, thiết thực giữa các nhà báo tại tọa đàm.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết thu hút độc giả trẻ. Kinh nghiệm ấy được gói gọn trong các tôn chỉ mà Tiền Phong theo đuổi. Đó là nhanh nhạy trong nắm bắt vấn đề và đi trước định hướng dư luận. Từ nhiệm vụ góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, Tiền Phong đã xác định giá trị nhân văn, đạo đức lối sống là vấn đề quan trọng thể hiện quan điểm của tờ báo trước mọi vấn đề như một thế mạnh thu hút độc giả…

Trao đổi khép lại hội thảo, Bí thư Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho biết, đóng góp của báo chí trong và ngoài hệ thống Đoàn rất to lớn đặc biệt là trong giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trên mặt báo và hoạt động sau mặt báo. Điều này khẳng định vai trò và giá trị của báo chí mang lại trong công tác giáo dục thế hệ trẻ… Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, T.Ư Đoàn trao 11 Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” và 26 Bằng khen cho các nhà báo về thành tích đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.