Gặp cha đẻ 'Ngôi làng chống thiên tai'

Nữ KTS Hạnh Nguyên cùng 3 thành viên nhóm Ảnh: D.N
Nữ KTS Hạnh Nguyên cùng 3 thành viên nhóm Ảnh: D.N
TP - Vượt qua hàng trăm tác phẩm từ khắp thế giới, nhóm sinh viên Việt Nam lần đầu tiên giành giải nhất cuộc thi quốc tế về Thiết kế chống lại những ảnh hưởng của khí hậu (DATE Competition 2010) tổ chức tại Philippines.

>> 18 tuổi trở thành triệu phú USD nhờ nấm cục

Nữ KTS Hạnh Nguyên cùng 3 thành viên nhóm Ảnh: D.N
Nữ KTS Hạnh Nguyên cùng 3 thành viên nhóm. Ảnh: D.N.

Tác phẩm Ngôi làng tự chống đỡ thiên tai của nhóm sinh viên Việt Nam được Chủ tịch Hội kiến trúc sư (KTS) Philippines, trưởng ban giám khảo, đánh giá có thể tạo nguồn cảm hứng cho các KTS trong thời gian tới.

Ba chàng sinh viên của ĐH Kiến trúc và ĐH Phương Đông (Hà Nội) đã chứng tỏ được thế mạnh của làm việc nhóm. Các thành viên cho biết cái tôi trong mỗi người đều rất lớn, nhưng cả ba không bảo thủ, thấy ý tưởng của ai hợp lý thì áp dụng.

Trong hai tháng thực hiện, thách thức lớn nhất của nhóm là thời gian. Mỗi tuần, nhóm chỉ gặp nhau rồi thảo luận, làm việc vào ngày cuối tuần sau khi nghe giáo viên hướng dẫn cặn kẽ.

Với những tiêu chí của cuộc thi đưa ra cũng như mong muốn về một thiết kế bền vững, dưới sự hướng dẫn của TS-KTS Nguyên Hạnh Nguyên, nhóm sinh viên đã thiết kế ngôi làng đặc biệt này tọa lạc trên diện tích 3ha với một khu dân cư ổn định dành cho người có thu nhập thấp có thể sống trong điều kiện bình thường cũng như khi có bão lũ.

"Ban đầu, cả nhóm tham gia với mục đích học hỏi là chính, để xem họ xử lý vấn đề này (biến đổi khí hậu) ra sao, không ngờ mình đạt giải cao đến vậy!", Đỗ Thanh Hải, thành viên của nhóm, chia sẻ. Không phải qua Philippines để dự thi, nhóm chỉ cần gửi bản vẽ cùng đĩa CD thuyết trình bằng chuyển phát nhanh qua rồi chờ kết quả.

Quy hoạch ngôi làng dựa trên địa hình khu đất, tạo thành 2 đảo tự nhiên nhằm giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của mực nước lũ, các nhóm nhà có thể nâng đỡ nhau khi có thiên tai. Ý tưởng về ngôi nhà như một chiếc piston với 2 lớp kết cấu: lớp vỏ để chống bão, lớp lõi để nổi khi có lũ lụt.

"Hạn chế lớn nhất của bản thiết kế này là hệ thống 2 bể phốt song song vẫn chưa phải tối ưu. Nếu thay 2 bể bằng 1 bể cố định, còn ống thoát sẽ co giãn được thì sẽ đỡ phức tạp hơn. Để mô hình nhà ở này từ ý tưởng thành hiện thực cần có sự đầu tư để thử nghiệm và hiệu chỉnh. Cũng cần có sự vào cuộc của cả giới chuyên môn và các nhà quản lý", TS-KTS Nguyên Hạnh Nguyên, giáo viên hướng dẫn nhóm cho biết.

Ngày 17-3 tới, 3 sinh viên này cùng giáo viên hướng dẫn sẽ sang Philippines nhận giải thưởng.

Nhóm sinh viên giành giải nhất (không có giải đặc biệt) gồm: Đào Thanh Hải 07K1, Nguyễn Ngọc Anh 07K3 (ĐH Kiến trúc Hà Nội), Nguyễn Hà Thắng lớp 507 ĐH Phương Đông.

DATE Competition 2010 nhằm kêu gọi những người làm trong ngành kiến trúc, quy hoạch đô thị đóng góp ý tưởng để phát triển nhà ở bền vững chống lại thiên tai cho cộng đồng các đô thị vùng nhiệt đới.

Ra đời từ năm 1976, DATE Competition là cuộc thi được tổ chức thường niên. Năm 2010, cuộc thi thu hút hơn 400 bài dự thi từ khắp các châu lục. 

Duy Ngợi

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.