Gặp Chủ tịch “Microsoft của Trung Quốc”

Gặp Chủ tịch “Microsoft của Trung Quốc”
TP - “Trung Quốc hoàn toàn có thể chặn đứng sức mạnh của Microsoft ở thị trường phần mềm khổng lồ trong nước và khu vực” -Cầu Bách Quân, Chủ tịch Kingsoft, tập đoàn nổi tiếng với phần mềm WPS và game “Võ lâm truyền kỳ” tuyên bố.

Cầu Bách Quân (Qiu Bojun), 38 tuổi, đã tuyên bố như vậy trong buổi lễ nhận danh hiệu là một trong 10 nhân vật ngành CNTT có ảnh hưởng lớn nhất tại Trung Quốc năm 2000.

Quả đúng như vậy, tập đoàn Kingsoft do anh làm Chủ tịch, nổi tiếng với phần mềm WPS và game “Võ lâm truyền kỳ”, đã vươn lên chiếm lĩnh 53% thị trường phần mềm văn phòng của Trung Quốc.

Cầu Bách Quân đã trò chuyện với Tiền Phong  nhân chuyến công tác tại VN.

Cầu Bách Quân, được mệnh danh là Chủ tịch “Microsoft của Trung Quốc” sinh trưởng trong một gia đình nghèo ở Tân Cương, tỉnh Chiết Giang vào năm 1964.

Anh bắt đầu làm quen với máy tính năm 16 tuổi khi theo học tại Học viện Kỹ thuật quân sự quốc gia ở tỉnh Hồ Nam. Tốt nghiệp, anh đến làm việc ở một nhà máy công cụ tại Hồ Bắc.

Anh kể, công việc ở đây chẳng có gì ngoài uống nước chè và đọc báo. Chán cảnh công việc nhàm chán, anh bỏ việc và bắt đầu rẽ ngoặt sang một con đường mới: viết phần mềm.

Thất nghiệp, anh lang thang đi sửa máy tính cho bạn bè. Để thực hiện được công việc, anh phải viết 1 phần mềm gọi là “chương trình in”. Sau đó anh đã bán phần mềm này cho Cty phần mềm nổi tiếng Trung Quốc với giá khoảng hơn 200 USD.

Vinagame ký hợp đồng phát hành “Võ lâm truyền kỳ 2”

+ Hãng phim Thiên Ngân và Vinagame hợp tác sản xuất phim nhựa “Võ lâm truyền kỳ”

Vinagame vừa ký hợp đồng với tập đoàn Kingsoft phát hành game online “Võ lâm truyền kỳ 2”.

Đây là game online mới được Kingsoft phát triển dựa trên nội dung “Võ lâm truyền kỳ 1”.

Được phát hành tại Trung Quốc tháng 11/2005, “Võ lâm truyền kỳ 2” trở thành 1 trong 5 game phổ biến nhất tại Trung Quốc. Dự kiến, “Võ lâm truyền kỳ 2” sẽ được bản địa hóa và phát hành tại Việt Nam năm 2007.

Cùng ngày, hãng phim Thiên Ngân và Vinagame cũng thông báo dự án hợp tác sản xuất phim nhựa “Võ lâm truyền kỳ” với kinh phí 250.000 USD.

Từ đây anh bắt tay vào cùng nhóm bạn viết phần mềm xử lý dữ liệu (WPS) nổi tiếng chiếm 53% thị phần phần mềm văn phòng tại Trung Quốc. Nhờ đó, Cầu Bách Quân trở thành huyền thoại của ngành CNTT Trung Quốc. Anh được xếp hạng thứ 33 trong số những người giàu nhất Trung Quốc với tài sản lên đến hàng trăm triệu USD.

Anh bắt đầu phát triển WPS như thế nào?

Chúng tôi bắt tay vào viết WPS từ năm 1988 và phải mất 1 năm 4 tháng để hoàn thành phần mềm này. Trước khi người Trung Quốc biết đến Window, hiếm khi thấy mọi người đề cập đến máy tính mà không nhắc đến WPS. Vào thời điểm ấy, mỗi năm chúng tôi tiêu thụ được 30.000 bản WPS.

Và WPS đã bị Window cạnh tranh khốc liệt?

WPS phải cạnh tranh quyết liệt với Window khi nó tràn vào đại lục năm 1993. Với phiên bản tiếng Trung Quốc và rất nhiều tiện ích hơn hẳn WPS, sản phẩm của chúng tôi đã bị đẩy lui khỏi thị trường.

Nghe nói anh đã phải bán nhà để có vốn tiếp tục cuộc cạnh tranh?

Đúng thế. Tôi đã phải đành lòng đưa vợ con đi nơi khác và đứt ruột bán căn nhà của mình với giá 240.000 USD để đầu tư vào nghiên cứu phần mềm mới thay thế cho WPS.

Thật đáng tiếc, phần mềm mới, Pangu Office không được thị trường chấp nhận. Thấy tôi sắp rơi xuống vực, năm 1995, Microsoft mời tôi làm việc với vị trí và mức lương xứng đáng, nhưng tôi đã từ chối. Tôi nghĩ, lời mời đó thật là ngạo mạn và không thể chấp nhận được đối với tôi.

Tôi lao vào nghiên cứu và làm việc để có một phần mềm WPS hoàn toàn mới cạnh tranh được với Windows. Cùng với 10 người trong nhóm, tôi dành 12 tiếng mỗi ngày và 360 ngày một năm cho WPS.

Công sức đã không phụ lòng chúng tôi, năm 1999 Cty Kingsoft giới thiệu WPS 2000 tại Thượng Hải làm nức lòng người dùng máy tính trong nước. WPS2000 có thể chạy được trên nền Windows 95/98.

Nhờ uy thế lớn mạnh, năm 1998, Cty máy tính tên tuổi tại Trung Quốc là Legend Group đã đầu tư gần 10 triệu USD vào Kingsoft.

Hướng kinh doanh chính hiện nay của Kingsoft là gì?

Phần mềm văn phòng và game online. Game mới nhất chúng tôi mới phát triển là “Võ lâm truyền kỳ” được biết rất nổi tiếng tại Việt Nam. Hiện chúng tôi đã có “Võ lâm truyền kỳ 2”. Trò chơi này luôn được xếp ở top 10 trong số khoảng 500 trò chơi tại đại lục.

Đi khảo sát các Cty phần mềm Việt Nam, anh có cho rằng Việt Nam sẽ có ngành công nghiệp viết phần mềm game của riêng mình?

Hoàn toàn có thể. Chỉ cách đây vài năm thôi, Trung Quốc cũng tràn ngập game của Hàn Quốc và bây giờ như các bạn thấy, chúng tôi đã sản xuất được trò chơi xuất khẩu. Ngành công nghiệp game Việt Nam cũng sẽ tương tự như vậy.

Anh có dự định bán sản phẩm WPS tại Việt Nam không?

Đây cũng là một phần trong chuyến công tác đến Việt Nam lần này. Về lâu dài, chúng tôi có kế hoạch bán sản phầm WPS phiên bản tiếng Việt. Tính năng của WPS không kém gì Microsoft Office, trong khi giá lại chỉ bằng 1/4 Microsoft Office.

Anh có thể kể một chút về cuộc sống riêng?

Tôi mới chuyển vợ và con trai về Bắc Kinh vài năm nay để cho cháu có điều kiện học hành. Thời gian rảnh rỗi, tôi thường chơi game online và đi du lịch. Tôi cũng là một trong 2 người đầu tiên ở Trung Quốc có bằng lái máy bay riêng.

Xin cảm ơn anh.

Hải Hà (thực hiện)

MỚI - NÓNG