Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc 2010

Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc 2010
TP - Tối 17-1 tại Khách sạn Daewoo, Hà Nội diễn ra lễ khai mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc năm 2010.
Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc 2010 ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh (trái) và đồng chí Uông Hồng Nhạn trao đổi tặng phẩm lưu niệm tại lễ khai mạc. Ảnh: Hải Yến

Sáng cùng ngày, 100 đại biểu thanh niên Trung Quốc do đồng chí Uông Hồng Nhạn, Bí thư Ban bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc đã tới Việt Nam, bắt đầu chuyến giao lưu hữu nghị giữa thanh niên hai nước.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói:

“Cùng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng cuộc Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc năm 2010 sẽ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước, góp phần thực hiện phương châm 16 chữ Láng giềng hữu nghị, Hợp tác toàn diện, Ổn định lâu dài, Hướng tới tương lai và tinh thần 4 tốt: Láng giềng tốt, Bạn bè tốt, Đồng chí tốt, Đối tác tốt mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã cùng nhau cam kết”.

Tại cuộc gặp, đồng chí Uông Hồng Nhạn nhấn mạnh rằng hoạt động giao lưu thanh niên Việt - Trung đã trở thành một phần quan trọng trong quan hệ hữu nghị hai nước. “Tôi tin rằng, thanh niên hai nước Trung- Việt nhất định sẽ làm cho quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ sau, đem lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước, cùng đóng góp hòa bình và phát triển châu Á và thế giới”, đồng chí Uông Hồng Nhạn nói.

Hôm nay, 100 đại biểu thanh niên Trung Quốc sẽ giao lưu gặp gỡ với sinh viên, thanh niên tại Hà Nội.

* Ngày 17-1, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh Lạng Sơn diễn ra đêm giao lưu Văn nghệ chào mừng 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc.

Nhiều tiết mục đậm đà bản sắc dân tộc do các nghệ sĩ đoàn nghệ thuật ca-múa Lạng Sơn và đoàn nghệ thuật Bằng Tường- Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) biểu diễn, được hàng ngàn người xem nhiệt liệt hoan nghênh. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.