Gặp gỡ thanh niên Việt kiều về quê đón Tết

Gặp gỡ thanh niên Việt kiều về quê đón Tết
Buổi họp mặt giữa các bạn thanh niên Việt kiều, thanh niên thành phố đang học tập, làm việc ở nước ngoài và thanh niên tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực của thành phố do Thành Đoàn và Hội LHTN TP.Hồ Chí Minh tổ chức sáng 6/2 đã diễn ra trong không khí vui tươi, ấm cúng và cởi mở.

Đại diện Hội LHTN thành phố đã giới thiệu với các đại biểu thanh niên Việt kiều về các phong trào hoạt động của thanh niên thành phố trong năm 2004 và những hoạt động chính trong năm 2005.

Anh Bùi Tá Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch Hội LHTN thành phố - cho biết: Năm nay là lần đầu tiên Thành Đoàn và Hội LHTN thành phố tổ chức họp mặt và chúc Tết thanh niên Việt kiều, thanh niên thành phố đang làm việc, học tập tại nước ngoài. Đây là dịp để Hội lắng nghe những ý kiến đóng góp của các bạn trẻ về phong trào thanh niên của thành phố, đồng thời mở rộng nhịp cầu giao lưu giữa thanh niên Việt kiều với thanh niên thành phố.

Hội mong muốn qua những dịp gặp gỡ, giao lưu này, thanh niên Việt kiều sẽ hiểu rõ hơn về các phong trào hoạt động sôi nổi của thanh niên thành phố; đồng thời với kiến thức và trình độ chuyên môn, khoa học công nghệ tiên tiến tiếp thu được ở các nước, thanh niên Việt kiều sẽ về nước tham gia các phong trào hoạt động của thanh thiếu niên thành phố.

Là những trí thức trẻ, các bạn thanh niên Việt kiều đều bày tỏ mong muốn được góp sức chung tay xây dựng thành phố quê hương giàu mạnh. Tuy nhiên, cần mở rộng và đẩy mạnh hơn nữa giao lưu giữa thanh niên thành phố với thanh niên Việt Nam ở các nước và thanh niên nước ngoài, thông qua Thành Đoàn và Hội LHTN thành phố là cầu nối.

Chị Collin Thúy Ngần (quốc tịch Úc), từng là một cán bộ Đoàn trong những năm 80 và hiện là giáo viên trường Đại học Melbourne (Úc) đã bày tỏ niềm vui khi được trở về thăm thành phố đúng dịp Tết cổ truyền. Chị cho biết mỗi lần về thăm quê hương lại nhận thấy có thêm nhiều sự đổi mới. Đặc biệt ấn tượng với chị chính là các phong trào thanh niên hiện nay đã mạnh hơn trước rất nhiều, đi vào các hoạt động thiết thực và gắn bó với đời sống thanh niên, sinh viên hơn (như các hoạt động hỗ trợ sinh viên, quỹ học bổng, chương trình hỗ trợ sinh viên - thanh niên công nhân về quê ăn Tết, ăn Tết xa nhà...).

Trong không khí ấm áp của buổi họp mặt mừng Xuân Ất Dậu, những Thúy Ngần, Cẩm Thi (Pháp), Antonie (Mỹ), hay anh em Thái Toàn, Thái Tuấn, Thái Tú (Pháp)... những người con Việt xa quê, có người mới chỉ vài năm, có người đã gần 20 năm, đã cùng giao lưu với bạn bè đồng lứa ở trong nước, với những tràng pháo tay rộn rã, những bộ trang phục dân tộc đặc sắc, những làn điệu dân ca nồng nàn và hương vị đậm đà của bánh chưng, bánh tét, dưa hành, củ kiệu....

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.