Gặp mặt cựu chuyên gia làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia

Gặp mặt cựu chuyên gia làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia
TP - Ngày 22/1, cựu chuyên gia thanh niên của T.Ư Đoàn tổ chức cuộc gặp mặt và ôn lại quá trình làm việc ở nước bạn dịp kỷ niệm 35 năm làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia. Bí thư T.Ư Đoàn Đặng Quốc Toàn tham dự.

Trong 10 năm (1979-1989), T.Ư Đoàn cử 25 cán bộ giúp đỡ nước bạn. Các thành viên của đoàn nhận nhiệm vụ khi đất nước Campuchia vừa thoát khỏi chế độ diệt chủng, điều kiện sinh hoạt hết sức khó khăn nhưng bằng tinh thần, ý chí các cán bộ Đoàn đã vượt qua mọi trở ngại để hoàn thành nhiệm vụ.

Các cựu chuyên gia thực hiện nhiệm vụ quốc tế với mục tiêu giúp Campuchia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xây dựng và phát triển hệ thống tổ chức thanh thiếu niên. Các chuyên gia còn thực hiện nhiều nghĩa vụ khác như: Cứu đói, hồi hương, khôi phục phát triển sản xuất, ổn định đời sống dân cư… nhằm thực hiện công cuộc hồi sinh sau nạn diệt chủng Pol Pot.

Trong 10 năm, đoàn đã đào tạo, bồi dưỡng hơn 2 vạn cán bộ, thanh niên các cấp; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống tổ chức thanh, thiếu niên từ T.Ư đến cơ sở với 80.000 hội viên, hơn 72.000 đoàn viên. Nhiều đồng chí sau khi trở về được Nhà nước Campuchia tặng thưởng Huân chương lao động, Huân chương Hữu Nghị và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tặng Huy hiệu: Vì nghĩa vụ quốc tế. Bí thư T.Ư Đoàn Đặng Quốc Toàn thay mặt thế hệ trẻ phát biểu bày tỏ lòng thành kính, sự cảm kích trước công lao của thế hệ cha anh.

Anh Toàn đã tặng quà các cựu chuyên gia đồng thời nhấn mạnh, T.Ư Đoàn sẽ có nhiều chương trình, giải pháp giáo dục đạo đức truyền thống ĐVTN; xây đắp tình hữu nghị thanh niên giữa hai nước và phối hợp ban liên lạc của đoàn chuyên gia để thực hiện tốt chính sách đối với các thành viên. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.