Gặp tai nạn sau khi quỳ dưới ký túc xá nữ xin lỗi người yêu cũ

Chàng trai gặp tai nạn sau khi rời đi, rất may không ảnh hưởng đến tính mạng
Chàng trai gặp tai nạn sau khi rời đi, rất may không ảnh hưởng đến tính mạng
Vừa rời đi khi tỏ tình thất bại, chàng trai bị chiếc xe hơi tông vào khiến nhiều người có mặt đều bàng hoàng.
Cách đây không lâu, dân mạng từng bàng hoàng trước thông tin một chàng trai 9x ở Vĩnh Phúc tử vong sau 2 tiếng tỏ tình lãng mạn với bạn gái. Sự việc đau lòng này làm dấy lên những lo ngại về những việc làm quá khích của người trẻ. Mới đây, dân mạng Trung Quốc lại một phen "hết hồn hết vía" khi một chàng trai "trồng cây si" dưới ký túc xá nữ để tỏ tình và cũng gặp tai nạn giao thông ngay sau đó.
Gặp tai nạn sau khi quỳ dưới ký túc xá nữ xin lỗi người yêu cũ ảnh 1 Anh chàng "lặn lội đường xa" đi xin lỗi người yêu
Theo đó, chàng trai này từ tỉnh Vân Nam đã lên đường đến Trấn Giang, Giang Tô (Trung Quốc) để xin lỗi người yêu cũ của mình mong cô quay lại. Trước đó cả 2 yêu nhau được một năm nhưng vì những bất hòa trong tình yêu nên cô gái chủ động nói chia tay. Anh chàng cho rằng chỉ vì những hiểu lầm không đáng có nên nhất quyết không chấp nhận lời chia tay này. Bởi vậy đã đến tận ký túc xá nữ của trường Đại học mà bạn gái anh đang theo học, quỳ dưới con đường dẫn vào ký túc hàng tiếng đồng hồ mong cô gái sẽ cảm động và quay lại với mình.
Gặp tai nạn sau khi quỳ dưới ký túc xá nữ xin lỗi người yêu cũ ảnh 2 Anh chàng gây chú ý khi liên tục nói xin lỗi
Thậm chí chàng trai còn đem theo cả loa phóng thanh cầm tay để nói lời xin lỗi với người yêu khi cô nàng không chịu ra gặp mặt. Anh chàng nói rằng mình đã 5 ngày không ăn chỉ vì nhớ thương cô, bởi vậy dù chỉ một phút thôi cũng mong được thấy cô gái lúc này. Sự việc khiến hàng trăm sinh viên và cả giáo viên, quản lý trong ký túc xá đặc biệt quan tâm và ra xem. Sau hơn một tiếng đồng hồ, nhiều người phải trực tiếp đến khuyên anh chàng nên quay về.

Sau một thời gian được thuyết phục, anh chàng chịu rời đi nhưng không may ngay sau đó lại gặp tai nạn ngay khu vực cổng trường Đại học. Chàng trai bị một chiếc xe quệt vào người, rất may không ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng nhưng vẫn được đưa vào bệnh viện kịp thời để xử lý vết thương.

Gặp tai nạn sau khi quỳ dưới ký túc xá nữ xin lỗi người yêu cũ ảnh 3 Có vẻ như anh chàng đã đuối sức sau nhiều ngày tuyệt thực mong người yêu tha lỗi
Nhiều người cho rằng anh ta đã tự tử sau khi bị bạn gái cũ từ chối phũ phàng lời xin lỗi. Tuy nhiên phía cảnh sát bác bỏ suy đoán này và cho rằng chàng trai bị xe đâm lúc băng qua đường, chiếc xe này đã lao đến mà không nhường đường cho người đi bộ. Hiện những chi tiết liên quan đến vụ tai nạn vẫn đang được tiếp tục điều tra thêm

Sự việc khiến nhiều người bàn cãi, một số người cho rằng cô gái quá phũ phàng với người cũ nhưng nhiều người lại nhận xét rằng anh chàng quá si tình đến mức mê muội. Qua đó cũng phần nào đoán được tính cách và hành xử của chàng trai khi yêu.

Không ít người tỏ ra bảo vệ cô gái khi cho rằng con gái không nên yêu những chàng trai quá si mê đến mức làm liều mọi chuyện như vậy. Khi đã chia tay vì thấy không hợp nhau thì nên cho nhau những lối đi riêng, mạnh mẽ vượt qua nỗi đau chia tay để bình tâm và mở lòng đến với người khác phù hợp với mình hơn

Theo Theo Phununews
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.