Người trẻ Việt ở Nhật bản hướng về Biển Đông:

Gây quỹ ủng hộ ngư dân bám biển

 Sinh viên Việt Nam tại Tokyo (Nhật Bản) tuần hành phản đối Trung Quốc .Ảnh: Đức Minh
Sinh viên Việt Nam tại Tokyo (Nhật Bản) tuần hành phản đối Trung Quốc .Ảnh: Đức Minh
TP - “Đau đáu một niềm yêu nước Việt/Đất nước oằn mình vẫn đậm tình thương/Sóng vẫn vỗ ngàn đời bất diệt/Tổ quốc hình hài từ giữa đại dương” - Mở đầu lời kêu gọi bằng khổ thơ của thầy giáo Đặng Đình Cung (Đại học Hà Nội), Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) kêu gọi cộng đồng người Việt Nam tại đất nước mặt trời mọc chung sức hướng về biển đảo quê hương.

Để chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, VYSA lập Fanpage “Cộng đồng người Việt tại Nhật hướng về biển đảo quê hương” trên Facebook; Thực hiện và đưa video phát động ra với cộng đồng đúng dịp kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ (19/5).

Ban quản trị Fanpage viết: “Chương trình được lập ra để gây quỹ ủng hộ ngư dân, ủng hộ các chiến sĩ đang ngày đêm bám biển bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, cũng chính là bảo vệ cho cuộc sống yên bình của mỗi chúng ta.

Đây không chỉ là vấn đề gây quỹ, còn là cách chúng ta hướng về quê hương, hướng về mảnh đất đã cho chúng ta cơ hội được làm người. Đây là cách chúng ta tập hợp bên nhau, cùng nhau giải quyết những vấn đề chung của đất nước. Mỗi người thì rất nhỏ bé, nhưng nếu tất cả chúng ta cùng tập hợp lại thì các bạn có thể hiểu chúng ta mạnh thế nào”.

“Đây là nỗ lực của những người con Việt với những thao thức, trăn trở với đất nước và biển đảo. Mong rằng chương trình sẽ thành công để tình cảm những người con xa xứ đến được với biển đảo, tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ hải quân và bà con ngư dân nơi đầu sóng ngọn gió, nơi vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Nguyễn Song Lan Anh

Sau lời kêu gọi ấy, đông đảo kiều bào, cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng lưu học sinh Việt Nam trên toàn Nhật Bản cùng đoàn kết và tích cực tham gia ủng hộ chương trình bằng nhiều hình thức như chia sẻ thông tin, tổ chức các đợt diễu hành vừa phản đối Trung Quốc vừa kêu gọi ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Không chỉ tập hợp đông đảo người trẻ Việt mà người Nhật Bản cùng xuống đường ủng hộ nhân dân Việt Nam. Là một trong những người trẻ đầu tiên ủng hộ chương trình, anh Nguyễn Quang Thịnh đóng góp 5.000 yên.


“Cảm ơn VYSA đã tổ chức chương trình ý nghĩa này. Tôi nghĩ rằng rất nhiều người Việt Nam, sinh viên Việt Nam ở Nhật mong muốn đóng góp phần nhỏ bé của mình cho quê hương”, anh Thịnh chia sẻ.

Nguyễn Song Lan Anh, thành viên ban phụ trách cho biết, Chương trình phát động trong một tháng rưỡi từ ngày 19/5 đến 30/6. Số tiền quyên góp được VYSA gửi về thông qua báo Tiền Phong chuyển tới Cục Kiểm ngư, để cùng chung tay góp sức giúp ngư dân đóng mới, sửa chữa tàu thuyền; trang bị hệ thống thông tin liên lạc tầm xa cho các nghiệp đoàn nghề cá, ngư dân đang ngày đêm bám biển và hỗ trợ lực lượng Kiểm ngư tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua hai tuần phát động, tính đến ngày 4/6, chương trình nhận được gần 135 nghìn yên Nhật (hơn 280 triệu đồng).

Chương trình phát động trong một tháng rưỡi từ ngày 19/5 đến 30/6. Số tiền quyên góp được VYSA gửi về thông qua báo Tiền Phong chuyển tới Cục Kiểm ngư, để cùng chung tay góp sức giúp ngư dân đóng mới, sửa chữa tàu thuyền; trang bị hệ thống thông tin liên lạc tầm xa cho các nghiệp đoàn nghề cá, ngư dân đang ngày đêm bám biển và hỗ trợ lực lượng Kiểm ngư tham gia bảo vệ biển đảo thiêng liêng của đất nước.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.