Gia Lai: Vinh danh thợ trẻ giỏi

Gia Lai: Vinh danh thợ trẻ giỏi
TP - Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Công tác Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cùng lãnh đạo bốn Cty cao su trên địa bàn vừa tổ chức lễ tuyên dương thợ trẻ giỏi năm 2008 tại Cty Cao su Chư Prông.
Gia Lai: Vinh danh thợ trẻ giỏi ảnh 1
Đoàn viên thanh niên tham gia hội thi cạo mủ cao su

Hai mươi gương mặt tiêu biểu được bình chọn từ hơn 4.000 đoàn viên thanh niên của bốn Cty cao su (Cty CS) thuộc Tập đoàn CN CS Việt Nam.

Nguyễn Văn Hải - Bí thư chi đoàn 21 –Đoàn cơ sở Nông trường Thanh Bình, Cty CS Chư Prông sinh năm 1982 tại Ý Yên, Nam Định.

Chi đoàn anh phụ trách với 31 đoàn viên, đăng ký nhận chăm sóc Vườn cây thanh niên 27 ha, nhiều năm liền sản lượng đạt hai tấn mủ/ha, một trong số ít vườn cao su năng suất cao nhất khu vực Tây Nguyên.

A Yung là người Ba Na, sinh năm 1985 tại xã Gla-Đăc Đoa, địa phương có tình hình an ninh trật tự phức tạp.

Trong lúc nhiều thanh niên cùng trang lứa mê muội với những luận điệu của các thế lực phản động theo Fulrô quậy phá xóm làng, năm 2005, Yung xin vào công nhân Cty CS Mang Yang.

Năm 2008, Tập đoàn CN Cao su Việt Nam tổ chức hội thi cạo mủ, A Yung đạt giải nhất trong số thí sinh người đồng bào dân tộc thiểu số cả nước.

Bên cạnh chăm sóc tốt hơn  hai ha cao su nhận khoán, Yung còn trồng một ha cà phê và 1.000m2 bời lời, thu nhập từ kinh tế phụ hàng năm đạt 60 triệu đồng.

Trần Thị Thủy (sinh 1983), đoàn viên Đoàn cơ sở nông trường cao su Hòa Phú-Cty CS Chư Pah nhận khoán gần bốn ha cao su. Ở một cơ sở đoàn có hơn một nửa đoàn viên thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số, Thủy thường xuyên hướng dẫn chu đáo kỹ thuật chăm sóc, khai thác mủ cao su cho đồng nghiệp.

Trong số 20 gương mặt trẻ được tuyên dương lần này Nguyễn Thị Thanh Tuyền sinh năm 1987 - Phó Bí thư Đoàn cơ sở Nông trường CS Ia Tiêm - Cty CS Chư Sê xinh đẹp như hoa khôi.

Năm 2008, vườn cao su của Tuyền năng suất vượt 1.050kg, giá trị vượt khoán hơn 20 triệu đồng…

MỚI - NÓNG