Già trẻ gái trai nghẹo cổ, nhắm nghiền mắt chỉ vì một... chiếc gối

Già trẻ gái trai nghẹo cổ, nhắm nghiền mắt chỉ vì một... chiếc gối
Xuất hiện trên mạng xã hội vào tối ngày 22/12, đoạn video đặt gối vào cổ khiến mọi người ngã ra ngủ nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi.

Clip dài chưa đầy nửa phút ghi lại cảnh 10 người bất ngờ ngủ gục khi bị đặt chiếc gối bí ẩn vào cổ. Già trẻ, gái trai đều ngay lập tức nghẹo cổ, nhắm nghiền mắt, bỏ dở việc đang làm.

Chiếc gối giống như có ma lực khiến ai cũng phải "đầu hàng" vì không cưỡng nổi cơn buồn ngủ ập đến nhanh như tia chớp.

Thực chất đây chỉ là chiếc gối chữ U bình thường, dùng để đỡ cổ cho dân văn phòng ngồi nhiều hay người đi tàu xe. Tuy nhiên, độ hài hước và dễ thương của trò chơi với chiếc gối này đã ngay lập tức được hưởng ứng.

Nhiều người tỏ ra thích thú với đoạn clip và dự đoán nó sẽ sớm trở thành một trào lưu trong thời gian tới. Thậm chí có thanh niên còn rủ cả gia đình và hội bạn mua ngay chiếc gối như trong clip để "diễn trò".

"Tôi thích cô áo cam nha, sẵn sàng vứt ly nước, đã diễn là phải nhập tâm như vậy", nickname Sơn Hiền bình luận.

"Ngày mai mua cái gối kiểu này quay video chơi mới được, vui quá trời", một người khác phấn khích.

Đoạn clip vẫn đang được chia sẻ "rần rần" với hàng chục nghìn lượt thích và bình luận. Những phiên bản mới của trào lưu này cũng bắt đầu xuất hiện. 

Theo Theo Trí thức tre
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.