Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với T.Ư Đoàn:

Giải đáp nhiều vấn đề liên quan đến người trẻ

Giải đáp nhiều vấn đề liên quan đến người trẻ
TPO - Sáng 13/4, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về những vấn đề liên quan đến công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi.

Mở đầu buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các đại biểu cần “hỏi xoáy, đáp nóng” từng vấn đề quan tâm như: khởi nghiệp, xây dựng công dân toàn cầu; sáng tạo trong người trẻ. Chính phủ lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của thanh niên để tạo điều kiện tốt nhất cho người trẻ phát triển.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và T.Ư Đoàn từ sau Đại hội Đoàn toàn quốc đến nay; công tác triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018.

Giải đáp nhiều vấn đề liên quan đến người trẻ ảnh 1  

Năm 2018 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Ban chấp hành Trung ương Đoàn lựa chọn chủ đề công tác là “Năm tuổi trẻ sáng tạo”. Các nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, gồm: Thúc đẩy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, trọng tâm là giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho thanh niên. Tăng cường các giải pháp nâng cao vai trò đại diện quyền và lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi. Triển khai 3 phong trào hành động cách mạng, 3 chương trình đồng hành với thanh niên. Tập trung các hoạt động sáng tạo, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, lập nghiệp…

90 tỷ đồng giải quyết việc làm

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, đồng chí Lê Quốc Phong nêu 8 đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, có kiến nghị Thủ tướng xem xét đồng ý chủ trương và giao cho Bộ Lao động Thương binh và xã hội xem xét trình bổ sung nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia về việc làm cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tăng thêm 90 tỷ đồng cho giai đoạn 2018 – 2022, mỗi năm tăng khoảng 10 – 15 tỷ đồng, dự kiến giải quyết việc làm cho 5.000 lao động.

Anh Phong cho biết: “Hàng năm, T.Ư Đoàn tiếp nhận hàng ngàn dự án xin vay vốn từ các tỉnh, thành đoàn. Tuy nhiên, nguồn vốn của T.Ư Đoàn quản lý còn ít, không đủ đáp ứng nhu cầu của đoàn viên thanh niên ở cơ sở. Trong khi đó, điều kiện vay vốn của ngân hàng thương mại rất khó khăn và lãi suất cao, không ổn định nên các mô hình này khó có điều kiện mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế, tạo thêm việc làm, dó đó rất cần sự hỗ trợ từ các nguồn vốn vay ưu đãi của T.Ư Đoàn cho thanh niên”.

Giải đáp nhiều vấn đề liên quan đến người trẻ ảnh 2
 

Về vấn đề này, báo cáo với Thủ tướng, chị Đinh Thị Phượng, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình cũng cho rằng, hiện nhu cầu khởi nghiệp lập nghiệp của thanh niên rất lớn nhưng thanh niên gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Ở địa phương, nhiều thanh niên có mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp tốt nhưng việc tiếp cận nguồn vốn vay còn gặp nhiều khó khăn để triển khai.

Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội Nguyễn Thị Hà cho rằng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn. “Trong công tác giáo dục đoàn cần có sự đổi mới, chuyển hóa từ giáo dục sang tự giáo dục trong mỗi bạn trẻ”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: Sáng tạo và giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước là hai vấn đề quan trọng đối với giới trẻ. “Hơn lúc nào hết, đây là giai đoạn cần tập trung giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên, làm sao khởi dậy khát vọng từ trong lớp trẻ. Khát vọng đưa đất nước sánh với với các cường quốc năm châu như Bác Hồ từng mong muốn”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Xây dựng lớp trẻ sáng tạo và khát vọng

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao báo cáo của Ban Bí thư T.Ư Đoàn cũng như ý kiến phát biểu của đại diện các bộ, ban, ngành.

Thủ tướng nói: “Năm 2017, đất nước gặp rất nhiều thiên tai, với 16 cơn bão; tình hình thế giới diễn biến phức tạp nhưng chúng ta đã vượt qua khó khăn thách thức, với kết quả ấn tượng. Sự phát triển đó có sự đóng góp to lớn của lớp trẻ”.

Thủ tướng đề nghị T.Ư Đoàn tiếp tục đẩy mạnh giáo dục lòng yêu nước, tự hào tự tôn dân tộc; triển khai nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, phát huy tinh thần xung kích của thanh niên. Xây dựng công dân toàn cầu có lý tưởng văn hóa, giàu hoài bão, sáng tạo, nhiệt huyết và tràn đầy khát vọng.

Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, T.Ư Đoàn cần làm thực, làm có hiệu quả và chủ động, trách nhiệm trong công tác. Đối với phong trào thanh niên cần tạo được phong trào quần chúng trong thanh niên, với tinh thần dấn thân vì tổ quốc. Bên cạnh đó, nêu cao tính kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh ngay tình trạng “đi muộn, về sớm”.

T.Ư Đoàn cũng cần chú trọng hơn nữa đến tuyên truyền phổ biến giáo dục chấp hành pháp luật trong thanh niên. Tăng cường phối hợp chăm lo quyền, lợi ích thanh niên, tạo cơ hội học tập, lập nghiệp; đặc biệt quan tâm vấn đề việc làm, hoạt động hướng nghiệp thanh niên. Bên cạnh đó quan tâm hoạt động văn hóa, văn nghệ, giải trí cho thanh thiếu nhi, nhất là đối tượng ở các khu công nghiệp, vùng nông thôn. Tiếp tục tuyên truyền trong thanh thiếu nhi để phòng chống tệ nạn.

Về các đề xuất, kiến nghị của T.Ư Đoàn, Thủ tướng Chính phủ đã có giải đáp cụ thể:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý chủ trương không sáp nhật cung, nhà văn hóa thiếu nhi với đơn vị sự nghiệp có chức năng không tương đồng vì thiếu nhi là đối tượng đặc thù, cần có thiết chế riêng.

Cho phép giải thưởng Sao vàng đất Việt tổ chức 1 năm/lần

Tiếp tục có chính sách, cơ chế tạo điều kiện cho thanh, thiếu nhi vùng sâu vùng xa tiếp cận các ấn phẩm, báo chí.

Đồng ý chủ trương và giao Bộ Lao động Thương binh và xã hội xem xét trình bổ sung nguồn vốn vay Quỹ quốc gia về việc làm cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tăng thêm 90 tỷ đồng cho giai đoạn 2018 - 2022, mỗi năm tăng khoảng 10 đến 15 tỷ đồng.

Thủ tướng đề nghị Đoàn tiếp tục thực hiện "Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn giai đoạn 2015-2020"; đồng ý hỗ trợ nguồn lực để triển khai đề án "Bồi dưỡng nghiệp vụ và phương pháp công tác, mô hình hoạt động cho cán bộ chủ chốt Đoàn thanh niên NDCM Lào và Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia giai đoạn 2017 - 2022".

Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch đầu tư với Bộ Tài chính làm việc với Đoàn về các dự án cần thiết mà Thủ tướng đã phê duyệt các dự án cần thiết.

Vấn đề xây dựng bể bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em r rất quan trọng, Thủ tướng đồng ý hỗ trợ từ nguồn ngân sách dự phòng xây dựng bể bơi.

MỚI - NÓNG