Giải trí lạ hút giới trẻ

Chinh phục vách núi cao 16 m. Ảnh: Phan Huyền
Chinh phục vách núi cao 16 m. Ảnh: Phan Huyền
TP - Chinh phục vách núi cao hơn 20m với môn thể thao mạo hiểm Xrock-Climbing hay sảng khoái trong điệu múa ghế (chair dance) cá tính, sáng tạo... là những môn giải trí lạ đang thu hút giới trẻ.

> Leo núi trong nhà: Thú chơi mới của giới trẻ

Chinh phục vách núi cao 16 m. Ảnh: Phan Huyền
Chinh phục vách núi cao 16 m. Ảnh: Phan Huyền.
 

Leo núi giữa Sài Gòn

Môn thể thao mạo hiểm Xrock Climbing ngày càng được nhiều bạn trẻ các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng ưa chuộng. Cuối tuần, Phạm Thu Hương (SV ĐH Kinh tế TPHCM) hẹn nhóm bạn thử sức leo núi ngay giữa lòng Sài Gòn. Không phải chuẩn bị gì, với 80.000 đồng lệ phí thử sức cho hai lần leo núi, Hương và nhóm bạn có cơ hội chinh phục vách núi nhân tạo cao 16m tại Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng, Q3, TPHCM.

Trước khi leo lên vách núi dựng đứng, nhóm của Hương được trang bị kiến thức về sử dụng đồ bảo hộ, giày leo núi, thực hiện các động tác giữ dây bảo hộ an toàn. Việc từng bước tìm cách bám vào các mấu nhựa để leo lên đỉnh cao giúp người chơi rèn khả năng vượt qua thử thách.

“Xrock Climbing cho tôi cảm giác thú vị khi được trải nghiệm và chinh phục đỉnh Xrock. Lúc treo lơ lửng trên không trung, nhìn xuống dưới, tôi thấy thích thú và sảng khoái”, Hương chia sẻ.

Nhiều lần leo núi với Xrock climbing giúp Tuấn Anh (quận Bình Thạnh, TPHCM) có phản xạ tốt hơn, rèn được kỹ năng giữ thăng bằng và biết tự kiểm soát hành động. Khi lên đến đỉnh bằng cách vượt qua các núm nhựa, người chơi có thể đu dây từ trên đỉnh để xuống mặt đất an toàn.

Vốn rất nhút nhát khi tham gia hoạt động cộng đồng, Nguyễn Ngọc Khánh (24 tuổi, bán hàng lưu động) tỏ ra lúng túng khi đứng trước vách núi cao gần 20m. Khánh hơi run, nhưng khi được sự hướng dẫn tận tình của tình nguyện viên, Khánh từng bước một bám chân vào các núm nhựa và leo lên.

Hơn hai tiếng chinh phục, Khánh thở phào: “Đây là môn thể thao tương đối lạ ở Việt Nam, tôi đã tập trung cao độ, tư duy để tìm đường leo hiệu quả. Thật tuyệt là tôi đã rèn được lòng can đảm và học cách vượt qua rào cản của bản thân từ sau buổi leo núi này”.

Nguyễn Thị Phương Thảo (điều phối viên trung tâm Xrock Climbing Q3, TPHCM) cho biết, số lượng bạn trẻ đến đăng kí học khoá ngắn hạn và mua vé leo núi theo ngày, giờ tăng mạnh. Trung bình mỗi ngày có khoảng 30 bạn trẻ thử sức leo núi, trong đó cũng có nhiều du khách nước ngoài.

Cũng theo Phương Thảo, môn thể thao giải trí hấp dẫn, pha chút mạo hiểm này rèn cho người chơi sức khoẻ dẻo dai, sự tự tin khi chinh phục và giải toả stress.

Xrock Climbing phù hợp với nhiều độ tuổi, trẻ em từ 5 tuổi trở lên cũng có thể tham gia.

Phạm Huyền Trang (hàng đầu) hướng dẫn bạn trẻ học múa ghế. Ảnh: H.Y
Phạm Huyền Trang (hàng đầu) hướng dẫn bạn trẻ học múa ghế. Ảnh: H.Y.
 

Phiêu với múa ghế

Xuất xứ từ Mỹ và có mặt ở Việt Nam từ tháng 3-2011, chair dance (múa ghế) đang là trào lưu mới của giới trẻ Hà Nội. Người khởi xướng và sáng tạo môn nghệ thuật này, Phạm Huyền Trang cho hay, múa ghế đang nóng bởi những động tác đơn giản, thân thiện giúp bạn trẻ có khuôn mặt biểu cảm trong biểu diễn.

Chair dance thuộc dòng phong cách Cadret, múa với các dụng cụ, có thể kết hợp trên nhiều nền nhạc như jazz, hiphop, pop và sử dụng một số đạo cụ như khăn lông...Múa ghế hội tụ cả hai yếu tố biểu cảm và tạo dáng hình thể. Trang cho biết: “Múa ghế giúp bạn giải phóng tinh thần, thoải mái biểu lộ cảm xúc trước mỗi bản nhạc và có thể kiểm soát được cảm xúc tốt. Người chơi thực sự phiêu trong từng động tác”.

Lượng học viên tìm đến lớp múa ghế ngày một đông. Ở Trung tâm Isis (Bà Triệu, Hà Nội), nơi đầu tiên dạy múa ghế, 5 lớp dạy một tuần vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu học viên.

Nguyễn Minh Hạnh, học viên một lớp múa ghế cho biết: Múa ghế tạo ra sự hứng thú cho người tham gia. Các động tác không quá gò bó, trên nền nhạc jazz, bạn có thể biểu hiện cảm xúc nhiều hơn với các động tác sáng tạo, không như múa bụng.

Theo Minh Hạnh, học xong một lớp cơ bản, từng học viên có thể tự dựng bài múa cho mình. Múa ghế đặc biệt thích hợp với những bạn trẻ có cá tính, thích tự do thể hiện bản thân. Nhiều bạn trẻ từ các tỉnh lẻ cũng tìm đến học và truyền bá nghệ thuật mới này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG