Giáng sinh đa sắc màu của du học sinh Việt khắp thế giới

Các bạn trẻ Việt đang học tập ở Mỹ, Đức, Nga, Pháp lựa chọn cho mình những hoạt động phong phú đón một mùa Giáng sinh an lành, đầy ý nghĩa.

Noel cùng hội sinh viên Berlin - Postdam: “Cho đi và bạn sẽ nhận lại”

Giáng sinh đa sắc màu của du học sinh Việt khắp thế giới ảnh 1

Tại thủ đô Berlin, CHLB Đức, hội sinh viên Việt tại Berlin - Postdam đã tưng bừng đón Noel bằng một chương trình hoành tráng, sôi động mang tên “VietsocXmas”.

Với thông điệp rất rõ ràng “Hãy cho đi và bạn sẽ nhận lại“, các bạn sinh viên khi đến tham gia chương trình đều mang theo một món quà nhỏ, đặt dưới cây thông Noel và cuối chương trình các bạn sẽ nhận lại một món quà bất kì từ người khác.

Trong buổi tiệc, các bạn sinh viên Việt đã được giới thiệu về các phong tục truyền thống của người Đức, tham dự vào các trò chơi vui nhộn và thưởng thức các món ăn mà người Đức vẫn làm vào dịp Giáng sinh. Chương trình VietsocXmas 2016 năm nay chào đón sự có mặt của hơn 200 bạn sinh viên đến từ Berlin và các thành phố lân cận.

Giáng sinh đa sắc màu của du học sinh Việt khắp thế giới ảnh 2

Chương trình đón Noel hoành tráng "VietsocXmas" của hội sinh viên Việt tại Berlin - Postdam, CHLB Đức.

“Chương trình kết thúc với trò chơi bốc thăm trúng thưởng 1 chú gấu cao 1,5m như là lời cảm ơn của hội sinh viên đến với các bạn tham dự. Thật bất ngờ người thắng giải lại là một bạn sinh viên tới từ Hà Lan, đang tận hưởng Noel tại Berlin.

Thành công nhất của chương trình có lẽ là tính kết nối, thể hiện qua sự có mặt đông đảo của các bạn sinh viên gốc Việt (và cả các bạn người nước ngoài)”, Mai Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt tại Berlin-Postdam chia sẻ.

Trổ tài nấu món Việt, thưởng thức vị quê hương ở Mỹ

Giáng sinh đa sắc màu của du học sinh Việt khắp thế giới ảnh 3

Tùng Anh (trái) và bạn dạo phố, đến nhà giáo sư đón noel sau đó trở về nhà trổ tài nấu món ăn Việt.

Giáng sinh đa sắc màu của du học sinh Việt khắp thế giới ảnh 4
Giáng sinh đa sắc màu của du học sinh Việt khắp thế giới ảnh 5

Trần Tùng Anh (sinh viên năm nhất Đại học Texas Christian University, Hoa Kỳ) chọn một Giáng sinh giản dị nhưng đầy ắp phong vị quê hương bởi lẽ, anh chàng mới sang Mỹ không lâu nên rất nhớ các món ăn Việt.

Tùng Anh và nhóm bạn đi lên phố chơi, rồi được một vài giáo sư trong trường mời về nhà đón Giáng sinh cùng. Lúc về, anh chàng tranh thủ kiếm mua đầy đủ nguyên liệu để chuẩn bị trổ tài vào bếp vào đúng tối giáng sinh cho đỡ nhớ món ăn Việt.

Tìm về tuổi thơ với món kẹo bông ở Pháp

Giáng sinh đa sắc màu của du học sinh Việt khắp thế giới ảnh 6

Nguyễn Phan Bảo Thụy cùng nhóm bạn tìm về tuổi thơ với món kẹo bông bán ở các gian hàng Giáng sinh ở Pháp.

Giáng sinh đa sắc màu của du học sinh Việt khắp thế giới ảnh 7

Chàng trai Nguyễn Phan Bảo Thụy (sinh viên khoa Kinh tế, Đại học Rennes I) chia sẻ rằng, không khí đón Noel ở Pháp gần giống không khí đón Tết Nguyên Đán ở miền Bắc Việt Nam, tiết trời lạnh buốt, thỉnh thoảng còn có tuyết rơi.

Đêm 24/12 là dịp những người Pháp quây quần bên nhau , thưởng thức bữa tối đến rạng sáng ngày 25, họ tặng nhau những món quà. Còn với các bạn sinh viên xa nhà như Thụy, đó là ngày tụ họp vui chơi cùng bạn bè trong không khí lễ.

“Những ngày này, mọi người thường đi dạo chơi các khu chợ Noel. Năm nào cũng vậy, những quầy hàng quen thuộc, những trò chơi không mới nhưng luôn thu hút nhiều người”, Thụy cho biết. Một niềm vui nhỏ bé nhưng khiến cả nhóm cực thích thú là ăn món kẹo bông đầy màu sắc gợi nhớ tuổi thơ quê nhà ở ngay khu chợ Noel tại Pháp.

Giáng sinh trùng với lịch thi dày đặc của du học sinh Nga

Giáng sinh đa sắc màu của du học sinh Việt khắp thế giới ảnh 8
Giáng sinh đa sắc màu của du học sinh Việt khắp thế giới ảnh 9

Phạm Ngọc tranh thủ dạo phố tận hưởng không khí vì Giáng sinh trùng với kì thi cuối kì.

Tại đất nước Nga, cũng như nhiều bạn du học sinh khác, Phạm Ngọc (sinh viên ĐH tổng hợp Quốc gia Astrakhan) có cho mình khoảng thời gian tận hưởng giáng sinh “chớp nhoáng”.

Vì trùng với lịch thi cuối cùng nên Ngọc không có một kế hoạch giáng sinh hoàng tráng. Nữ du học sinh này đã cắt bớt thời gian ôn thi, tranh thủ buổi tối lượn quanh các khu chợ, siêu thị để thưởng thức không khí ngập tràn ánh sáng cùng bạn bè.

Lần đầu trượt tuyết dưới cái lạnh 7 độ C ở Boston

Giáng sinh đa sắc màu của du học sinh Việt khắp thế giới ảnh 10

Hồng Trang đón mùa đông và Giáng sinh ở Boston bằng cách chơi trượt băng.

Phạm Hồng Trang (sinh viên trường Quincy College, Mỹ) lên lịch chơi trượt băng ở Boston đón Giáng sinh trước vài ngày. Điểm đến của nhóm du học sinh là sân băng tại Boston City Hall Plaza. Trang cho biết, quanh khu trượt băng còn có nhiều gian hàng, hội chợ Giáng sinh rất vui nhộn. 

“Lần đầu đi trượt băng, trời rất lạnh, không ngờ mặt sân băng trơn đến vậy. Chả dám trượt sợ té nên cứ bám lấy cái rào chắn thôi. Cuối cùng cũng đáp mông một cái xuống mặt sân. Vòng thứ 2 mình đi tốt hơn mặc dù vẫn sợ. Dù sao trượt băng là một trải nghiệm thật thú vị”, cô nàng hào hứng. 

Mang Giáng sinh ấm cho người vô gia cư ở California

Giáng sinh đa sắc màu của du học sinh Việt khắp thế giới ảnh 11

Giáng sinh san sẻ yêu thương và hơi ấm cùng người vô gia cư của nhóm bạn Phạm Nguyễn Đăng Trình.

Với tấm lòng nhân ái và sức trẻ, cũng như nhiều năm trước, Giáng sinh năm nay của Phạm Nguyễn Đăng Trình (Chủ tịch Hội thanh niên sinh viên Việt tại California, người sáng lập Hội từ thiện Bàn tay Nhân ái) là đêm trao quà Giáng sinh cho những người nghèo, người vô gia cư tại Mỹ.

Đăng Trình và các bạn bè trong nhóm quay quần bên nhau để chuẩn bị hơn 500 phần quà cho người vô gia cư. “Thời tiết năm nay lạnh hơn so với những năm khác, và mưa nhiều hơn. Nhiệt độ có khi xuống 0 độ C vào ban đêm. Những người vô gia cư tại nơi đây cần lắm những tấm lòng nhân ái có thể chia sẽ cùng họ những khó khăn của những đêm giá lạnh tại Hoa Kỳ”, Trình tâm sự.

Một Giáng sinh thực sự ấm áp, sẻ chia yêu thương chắc chắn là một Giáng sinh đầy ý nghĩa!

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.