Giáng sinh mùa bão giá

Đắn đo, cân nhắc chọn quà Giáng sinh
Đắn đo, cân nhắc chọn quà Giáng sinh
TP - Trên các tuyến phố rực màu trắng đỏ của ông già tuyết, cây thông khổng lồ và những hộp quà to nhỏ. Trên các diễn đàn mạng của giới trẻ, không khí Noel rạo rực không kém bởi nhiều chủ đề thảo luận, rủ rê: “Noel này đi đâu? Chơi gì?”. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại Hà Nội và TPHCM.

 >> Trần Anh: Lễ hội giảm giá mùa Giáng Sinh

Đắn đo, cân nhắc chọn quà Giáng sinh
Đắn đo, cân nhắc chọn quà Giáng sinh . Ảnh: Xuân Phú

Đắt đỏ

Tại cả 2 thành phố, giá quà tặng Noel so với năm ngoái tăng 10- 20%. Theo một số chủ cửa hàng, giá cả tăng khiến việc tiêu thụ hàng quà tặng Noel chậm hơn, chỉ bằng khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Tôi đi gần chục cửa hàng mà chưa tìm nổi món quà nào phù hợp cho hai đứa con. Cái mình ưng ý thì đắt, giá toàn hơn 1 triệu đồng/món, tương đương 1/3 tháng lương của mình rồi”, chị Nguyễn Thị Thủy (Minh Khai - Hà Nội) cho hay, khi gặp chúng tôi tại một cửa hàng trên phố Lương Văn Can.

Cùng với mặt hàng quà tặng Noel, dịch vụ tặng quà Noel, tổ chức đêm Giáng sinh của các nhà hàng, khách sạn cũng rầm rộ vào cuộc. Phí chuyển quà có mức 40-50 nghìn đồng/lượt cho 20 km, tăng khoảng 10 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Phí tham dự dạ tiệc lễ Giáng sinh tại các nhà hàng khách sạn cũng tăng 50 nghìn đồng/suất so với năm ngoái.

Anh Hưng, quản lý nhà hàng Venus tại phố Nguyên Hồng, cho hay: mức phí dự tiệc tại nhà hàng đêm Noel khoảng 350 nghìn đồng/người, trẻ em thì 250 nghìn đồng/người. Mặc dù có nhiều khoản khuyến mại, chương trình đặc sắc nhưng cho đến thời điểm này, lượng khách đăng ký vẫn khá ít ỏi.

Theo vị quản lý nhà hàng, một phần cũng do ảnh hưởng của lạm phát, người dân thắt chặt chi tiêu, phần khác do còn nửa tháng nữa mới đến Noel.

Tại TPHCM, hàng bày bán từ khá sớm và phong phú nhưng theo chị Yến bán hàng trên đường Lê Hồng Phong, do giá cả tăng cao nên sức mua giảm khá nhiều so với những năm trước. Loay hoay chọn mua vài dây đèn màu trang trí tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Thiện Thuật (quận 3), ông Khải nói: “Cái gì cũng đắt nên nhà tôi tận dụng xài lại những thứ của năm ngoái, chỉ mua một vài thứ đã bị cũ, hỏng về để thay thế”.

Một số khác lại chọn phương án thuê đồ trang trí để tiết kiệm chi phí. “Đỡ được một nửa tiền cũng còn hơn không” - anh Bằng, một khách hàng, nói.

Nhiều bạn trẻ băn khoăn không biết mua sắm gì cho mùa Noel năm nay
Nhiều bạn trẻ băn khoăn không biết mua sắm gì cho mùa Noel năm nay . Ảnh: Xuân Phú

Đại diện siêu thị Big C cho biết, lượng hàng trang trí Noel được nhập về siêu thị năm nay tăng 20% so với năm trước. Siêu thị cũng có nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá từ 5% đến 40% cho các mặt hàng này, do vậy mức giá không chênh lệch nhiều so với năm ngoái.

Giáng sinh ấm áp

Những ngày này, nhóm thành viên “Giáng sinh ấm III” của diễn đàn www.tinhte.vn tất bật chuẩn bị cho một đêm Noel ý nghĩa. Thay vì tham dự tiệc tùng, dạo phố với bạn bè, họ tụ hội lại, góp quần áo ấm, quà tặng, với dự định gửi chúng tới những mảnh đời bất hạnh, khốn khó, đang vật lộn mưu sinh trong giá rét của đêm Noel tới (24-12).

Lời kêu gọi Giáng sinh ấm áp lần thứ 3 năm 2010 đăng tại diễn đàn chưa đầy một tháng đã nhận được sự hưởng ứng của vài chục thành viên. Người dự định góp chăn màn, quần áo, người góp tiền, người làm thiệp mừng Giáng sinh…

www.noi.vn, một diễn đàn khá lớn của giới trẻ, lập hẳn một bảng thăm dò xem Noel nên đi chơi ở đâu. Kết quả là có 30 % chọn chơi phố, đi dạo tại nhà thờ, 12% cùng người yêu ngắm ban công, 40% đi ăn, đi hát…, số còn lại chọn ở nhà trùm chăn ngủ. 

“Trong đêm Noel, những tình nguyện viên của chương trình sẽ đi đến các địa điểm được lên kế hoạch trước để tặng những món quà nhỏ tới những người lao động trong đêm Giáng sinh như công nhân vệ sinh môi trường, xe ôm, người bán hàng rong.

Sau thời điểm 00h00 ngày 25-12, chúng tôi sẽ hóa trang thành ông già Noel tỏa đi các con đường, các khu phố có người vô gia cư ngủ, có gia đình khó khăn để tặng quà một cách bất ngờ và bí mật”, Thái Long (nickname: kevotam), thành viên ban tổ chức Giáng sinh ấm III của diễn đàn, hào hứng nói về dự định trong đêm Noel của nhóm.

Long cũng cho biết, đây là lần thứ ba họ tổ chức mùa “Giáng sinh ấm” tại Hà Nội dựa trên thành công từ Giáng sinh ấm I (tháng 12-2008) và Giáng sinh ấm II (12-2009). Đến thời điểm này, nhóm của Long đã tổ chức họp thành viên đăng ký tham gia để lên kế hoạch, phân công công việc, đồng thời lên danh sách các khu vực đi tặng quà.

“Chúng tôi đã được trải nghiệm hai mùa Giáng sinh ấm áp, ý nghĩa. Và chúng tôi hy vọng sẽ được chia sẻ điều đó với nhiều người hơn trong mùa Noel năm nay”, Long nói.

Giống như kế hoạch mùa Giáng sinh ấm áp của nhóm thành viên diễn đàn Tinh tế, nhiều diễn đàn khác của giới trẻ cũng thảo luận khá sôi nổi về chủ đề: chơi Noel ở đâu? Khá nhiều kế hoạch trong đêm Noel đã được họ phác thảo như: đi ăn uống, hát hò, phượt vùng cao dịp Noel…

Đà Nẵng: Chóng mặt vì đồ Giáng sinh tăng giá 

Nguyễn Thành Công, sinh viên Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, cho hay, bạn chuẩn bị kế hoạch mua đồ giáng sinh tặng người yêu những món quà ý nghĩa nhưng hỏi mua đồ nào cũng thấy đắt đỏ. Theo nhiều chủ cửa hàng bán mặt hàng phục vụ Giáng sinh trên đường Hùng Vương, so với mọi năm, đồ trang trí Giáng sinh năm nay tăng 5-10%, nhiều mặt hàng tăng đến 20-30%.

 Không khí đón Giáng sinh tại Đà Nẵng bắt đầu rạo rực (ảnh chụp tại siêu thị BigC Đà Nẵng)
Không khí đón Giáng sinh tại Đà Nẵng bắt đầu rạo rực (ảnh chụp tại siêu thị BigC Đà Nẵng) . Ảnh: Nguyễn Huy

Cụ thể, loại chuông 60 ly tăng từ 20.000 đồng lên 25.000 đồng một đôi, trái châu cỡ trung bình (một túi 6 trái) có giá hơn 20.000 đồng (tăng 10%)… Các loại thông nhựa có giá từ 350.000 đồng đến vài triệu đồng.

Nhóm sinh viên Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng cho hay, để xoay trở trong mùa bão giá, các bạn tập hợp nhau đi thăm quan nhà thờ, hang đá, tham gia các chương trình mừng Giáng sinh công cộng… “Đồ đạc đắt đỏ nên bọn em dành tiền đi thăm quan, sau đó tự liên hoan với nhau để mừng Giáng sinh”, Trần Lê Nguyên Thảo, sinh viên trong nhóm, bộc bạch.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG