14h00, thứ Ba ngày 9-3 trên Tiền Phong Online, <a href="http://www.svvn.vn/" resizable="yes" toolbar="yes" titlebar="yes" scrollbars="yes" menubar="yes" statusbar="yes" location="yes">Sinh viên Online</a>

Giao lưu trực tuyến : Ước mơ người Việt trẻ

Giao lưu trực tuyến : Ước mơ người Việt trẻ
TPO - Buổi giao lưu trực tuyến với các ứng cử viên Giải thưởng gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam 2009 với chủ đề "Ước mơ người Việt trẻ” đã diễn ra tại tòa soạn báo Tiền phong vào lúc 14h ngày 9-3. Mời các bạn theo dõi tại đây.

>> Xem video clip buổi trực tuyến tại đây
>> Đặt câu hỏi và tham gia giao lưu trực tuyến tại đây
>> Các bài viết về 10 ƯCV Gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam 2009

Đến từ mọi miền của đất nước với nhiều nghề nghiệp và lĩnh vực khác nhau, họ đã và đang làm thế nào để thực hiện ước mơ cao đẹp của mình, có khó khăn, thuận lợi gì…. Tại buổi giao lưu, đông đảo người Việt trẻ trong và ngoài nước sẽ cùng bàn luận và chia sẻ về vấn đề này.

Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, làm gì để người Việt trẻ trong thế kỷ 21 có điều kiện và môi trường thuận lợi thực hiện ước mơ, hoài bão của mình, đưa đất nước phát triển, cũng sẽ là một vấn đề được nêu ra tại buổi giao lưu.

Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Đắc Vinh, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam Trần Quang Đạo, các đề cử Giải thưởng gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam 2009 và chính độc giả sẽ cùng nhau giải đáp vấn đề này.

Buổi giao lưu trực tuyến do báo Tiền Phong và báo Sinh viên Việt Nam phối hợp tổ chức.

Khách mời của chúng tôi :

- PGS - TS Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam. Anh Nguyễn Đắc Vinh sinh năm 1972, quê quán Nghệ An, là tiến sỹ hóa học. Anh từng là Bí thư Đoàn ĐHQG Hà Nội và là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2006.

Giao lưu trực tuyến : Ước mơ người Việt trẻ ảnh 1
Anh Nguyễn Đắc Vinh

- Nhà báo, nhà  văn Trần Quang Đạo, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhi Đồng. 

Giao lưu trực tuyến : Ước mơ người Việt trẻ ảnh 2
Giám đốc Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam Trần Quang Đạo

 Vũ Minh Châu (1991), học sinh lớp 12A1 khối chuyên Hóa - Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Châu là "gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu" với những thành tích học tập "đáng nể". Hai năm liên tiếp, Châu đoạt huy chương vàng Olympic hóa học quốc tế (lần thứ 40 và 41).

Giao lưu trực tuyến : Ước mơ người Việt trẻ ảnh 3
Vũ Minh Châu

- Trần Quang Duy (1986), sinh viên Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. 

Giao lưu trực tuyến : Ước mơ người Việt trẻ ảnh 4
Trần Quang Duy

Trần Quang Duy là một trong 10 Gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu, đoạt giải nhất chuyên ngành Vilolin tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Đông Nam Á tổ chức tại Indonesia. Duy cũng tham gia liên hoan âm nhạc quốc tế Beethoven tại Cộng hòa Liên bang Đức.

- Bùi Trường Giang (1975) - Viện phó Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

Giao lưu trực tuyến : Ước mơ người Việt trẻ ảnh 5
Bùi Trường Giang

Trường Giang tham gia viết chuyên đề nghiên cứu cho hơn 10 đề tài cấp nhà nước và hơn 20 đề tài nghiên cứu cấp Bộ, giai đoạn 1997 - 2008 (hiện là chủ nhiệm và phó chủ nhiệm đề tài nhánh cấp nhà nước). Anh có hơn 30 công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí chuyên ngành và quốc tế; 10 chương sách được xuất bản.

Hiện nay, Bùi Trường Giang là thành viên, kiêm thư ký nhóm đặc nhiệm nghiên cứu về cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính và đối sách của Việt Nam; trưởng nhóm nghiên cứu Việt Nam trong nhóm chuyên gia khu vực về sáng kiến Đối tác kinh tế toàn diện Đông Á (CEPEA) và thành viên nhóm nghiên cứu về ASEAN+3. Anh cũng đang chủ trì hai dự án hợp tác nghiên cứu khoa học với hai đại học của Pháp và Mỹ.

- Bùi Thế Duy (1978), chủ nhiệm khoa Công nghệ thông tin - Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Giao lưu trực tuyến : Ước mơ người Việt trẻ ảnh 6
Bùi Thế Duy

Sau sáu năm công tác tại khoa Công nghệ, hiện nay, Bùi Thế Duy là Phó Chủ nhiệm bộ môn Mạng và Truyền thông máy tính, trưởng phòng thí nghiệm mục tiêu Tương tác người - máy, Chủ nhiệm khoa công nghệ Thông tin trường Đại học Công nghệ, với nhiều thành tích.

Là một trong 10 Gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu, Bùi Thế Duy nhận giải thưởng Nhà khoa học trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2008; giải thưởng Quả cầu vàng CNTT năm 2007; chủ nhiệm một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, hai đề tài cấp Đại học Quốc gia, tham gia hai đề tài cấp nhà nước. Anh có 32 bài báo khoa học đăng trên tạp chí, kỷ yếu hội nghị quốc tế; xuất bản ba sách giáo trình.

- Vàng Seo Sín (1988), Bí thư Đoàn Bản Muồng II, xã Bạch Đích, huyện Yên Minh, Hà Giang. 

Giao lưu trực tuyến : Ước mơ người Việt trẻ ảnh 7
Vàng Seo Sín

Với ý chí vươn lên "không cam chịu đói nghèo", chỉ với 63 triệu đồng vốn ban đầu, đầu tư vào trang trại chăn nuôi lợn thịt, sau một năm (đến tháng 11 - 2009) anh thu lãi 114 triệu đồng. Từ đó, Vàng Seo Sín thành lập hợp tác xã ngành nghề khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng với số vốn điều lệ 200 triệu đồng; giải quyết công ăn việc làm cho 30 thanh niên với mức thu nhập ổn định.

- Trương Văn Trị (1980), xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, Thái Bình. 

Giao lưu trực tuyến : Ước mơ người Việt trẻ ảnh 8
Trương Văn Trị

Năm 2005, Trị nhận đấu thầu một hécta đất, đào ao nuôi cá. Anh tìm ra cách nuôi cá vược (giống cá chỉ sống ở nước lợ và nước mặn) sống và phát triển tốt ở môi trường nước ngọt. Thành công đó giúp gia đình anh thu được lợi nhuận trên 500 triệu đồng một năm; tạo việc làm cho nhiều lao động là thanh niên địa phương với mức thu nhập bình quân 1,7 triệu đồng một tháng.

Thành công và sáng kiến của anh đạt giải ba về sáng tạo khoa học tỉnh Thái Bình; được Trung ương Đoàn trao giải thưởng Lương Định Của năm 2008; Cup Tài năng trẻ toàn quốc năm 2009. Trị là gương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2009; Giải thưởng Sao Thần nông của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam năm 2009.

 - Vũ Tô Sa Anh (1988), giáo viên Âm nhạc trường Văn hoá nghệ thuật và Du lịch Hạ Long. 

Giao lưu trực tuyến : Ước mơ người Việt trẻ ảnh 9
Vũ Tô Sa Anh

Sa Anh đoạt huy chương vàng Liên hoan ca múa nhạc học sinh sinh viên toàn quốc năm 2008; Giải ba độc tấu, giải nhất hòa tấu tại cuộc thi Độc tấu, hoà tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc lần thứ III năm 2008.

Năm 2009, Trung ương Đoàn tặng Bằng khen "Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương"; là một trong 16 gương tiêu biểu được tuyên dương tại Đại hội Tài năng trẻ việt Nam lần thứ nhất.

- Nguyễn Văn Tú (1978), Chính trị viên Đại đội PPK9, tiểu đoàn PPK3, Quân khu 5, là đảng viên, bí thư chi bộ, Chính trị viên Đại đội.

Giao lưu trực tuyến : Ước mơ người Việt trẻ ảnh 10
Nguyễn Văn Tú

Tú dũng cảm cùng đồng đội cứu bốn gia đình (12 người) bị bão lũ cô lập đến nơi an toàn và trực tiếp cứu sống một người bị nước lũ cuốn trôi trong cơn bão số 11 tại Miền trung tháng 11 - 2009.

- Trần Ngọc Toản (1980), đội phó đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an huyện Than Uyên - Lai Châu. 

Giao lưu trực tuyến : Ước mơ người Việt trẻ ảnh 11
 Trần Ngọc Toản

Từ năm 2007 - 2009, anh trực tiếp tham gia điều tra khám phá 157 vụ án ma túy, bắt giữ, khởi tố 254 đối tượng, thu giữ 24 bánh heroin, hơn 187 gam heroin; hơn 1.324 gam nhựa thuốc phiện và nhiều tiền, đồ vật, tài sản khác...

Anh cùng đồng đội phá ba tụ điểm phức tạp về ma túy, triệt phá 46 đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ ngoài vào Than Uyên và đi các địa bàn khác tiêu thụ.  Bên cạnh đó, Trần Ngọc Toản tham mưu, đề xuất Ban chỉ huy công an huyện xác lập, phá 35 chuyên án ma túy; bắt giữ, khởi tố 78 đối tượng. Trong đó, riêng chuyên án 208T được phá thành công ngày 1 - 9 - 2008, bắt quả tang 39 bánh heroin.

Với những thành tích đạt được trong công tác, Trần Ngọc Toản được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba năm 2009.

Đặng Văn Công (22/11/1984), là vận động viên khuyết tật môn bơi lội thuộc Sở Văn hoá - Thể Thao và Du lịch Hà Tĩnh. 

Giao lưu trực tuyến : Ước mơ người Việt trẻ ảnh 12
Đặng Văn Công

Dù không may mắn, bị cụt hai chân, nhưng Công không ngừng nỗ lực tập luyện, thi đấu, dành nhiều thành tích. Trong đó, đáng chú ý, tại giải thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á, Công đoạt ba huy chương vàng, một huy chương bạc, hai huy chương đồng.

Năm 2002 đến năm 2009, Công dành 48 huy chương các loại tại các cuộc thi trong và ngoài nước. Anh là vận động viên khuyết tật đóng góp rất nhiều vào thành tích thể thao chung của tỉnh và quốc gia.

Đặng Văn Công được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng III, được Thủ tướng chính phủ, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội và nhiều đơn vị khác... tặng bằng khen về những thành tích đạt được.

MỚI - NÓNG