Giao lưu trực tuyến với sinh viên Việt Nam ở ngoài nước

Ông Trần Thanh Lâm - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong (ở giữa) tặng hoa các vị khách mời tham gia giao lưu trực tuyến. Ảnh: Thanh Hà
Ông Trần Thanh Lâm - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong (ở giữa) tặng hoa các vị khách mời tham gia giao lưu trực tuyến. Ảnh: Thanh Hà
TPO - Đúng 14h30, tại trụ sở báo Tiền Phong, diễn ra cuộc giao lưu trực tuyến giữa Thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào Tạo, Bộ Nội vụ, Đảng ủy Ngoài nước với sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại nước ngoài.

Cuộc giao lưu là diễn đàn kết nối, giao lưu, chia sẻ của thanh niên, sinh viên Việt Nam ở ngoài nước; góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, tính xung kích đi đầu của Thanh niên trong học tập, lao động sáng tạo, chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Năm Thanh niên tình nguyện 2014; Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX; thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2013 – 2014, góp phần tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại nước ngoài bày tỏ đóng góp ý kiến, suy nghĩ, sáng kiến của mình về công tác thanh niên nói chung, công tác hội và phong trào sinh viên Việt Nam nói riêng; tạo sự gắn kết giữa sinh viên ngoài nước với phong trào sinh viên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức buổi giao lưu, đối thoại trực tuyến giữa Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào Tạo, Bộ Nội vụ, Đảng ủy Ngoài nước với sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại nước ngoài với chủ đề: “Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước với Năm Thanh niên tình nguyện 2014” vào 14h30 ngày 12/4/2014 qua báo điện tử Tiền Phong.

Cuộc giao lưu là diễn đàn kết nối, giao lưu, chia sẻ của thanh niên, sinh viên Việt Nam ở ngoài nước; góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, tính xung kích đi đầu của Thanh niên trong học tập, lao động sáng tạo, chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp.

Bên cạnh đó, cung cấp thông tin, chia sẻ cho sinh viên Việt Nam ở ngoài nước về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; các chương trình, hoạt động của Đoàn, Hội trong công tác chăm lo, giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Cuộc giao lưu sẽ đề cập một số vấn đề như:

- Vai trò của Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài trong việc tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ tạo điều kiện học tập, sinh hoạt cho sinh viên Việt Nam tại nước sở tại; Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của các Hội Sinh viên Việt Nam tại các nước.

- Các hoạt động tình nguyện của sinh viên Việt Nam đang học tập tại nước ngoài hướng về tổ quốc nhân Năm Thanh niên tình nguyện 2014.

- Những sáng kiến, hiến kế của thanh niên, sinh viên ngoài nước góp phần đoàn kết tập hợp đông đảo người Việt tại nước ngoài cùng tham gia xây dựng tổ quốc.

- Giải pháp cụ thể hóa phong trào “sinh viên 5 tốt” trong sinh viên Việt Nam tại các nước.

- Giải pháp cho công tác kết nối, duy trì thông tin giữa Hội Sinh viên, thanh niên Việt Nam tại các nước với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Chủ trì tại đầu cầu Việt Nam có các đại biểu:

- Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

- Đồng chí Lê Thanh Hà, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Báo Sinh viên Việt Nam

- Đồng chí Phạm Văn Mích, Phó Trưởng ban Công tác quần chúng, Đảng ủy Ngoài nước

- Đồng chí Bùi Văn Linh, Phó vụ trưởng Vụ công tác học sinh,sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đồng chí Doãn Đức Hảo, Phó Vụ trưởng vụ công tác thanh niên, Bộ Nội vụ

Cuộc giao lưu còn có sự kết nối của sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập và nghiên cứu tại các nước: Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức, Anh, Nga, Ba Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Lào, Campuchia, Australia.

Bạn đọc, du học sinh có thể gửi câu hỏi giao lưu về địa chỉ email: svvngiaoluu@gmail.com

Buổi giao lưu trực tuyến bắt đầu

Giao lưu trực tuyến với sinh viên Việt Nam ở ngoài nước ảnh 6 Các vị khách mời đã có mặt tại buổi giao lưu trực tuyến

Đúng 14h30, tại trụ sở báo Tiền Phong, diễn ra cuộc giao lưu trực tuyến giữa Thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào Tạo, Bộ Nội vụ, Đảng ủy Ngoài nước với sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại nước ngoài. 

Cuộc giao lưu nhằm tạo sự gắn kết giữa Hội Sinh viên Việt Nam và du học sinh Việt đang theo học tại các nước trên thế giới.

Tại chương trình, du học sinh sẽ hiến kế để hoạt động Hội Sinh viên có sức lan tỏa.

Với chủ đề “Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước với Năm Thanh niên tình nguyện 2014”, chương trình có sự tham gia của sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập và nghiên cứu tại các nước: Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức, Anh, Nga, Ba Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Lào, Campuchia, Australia.

Tại chương trình, các đại biểu sẽ cùng làm rõ vai trò của hội sinh viên ở nước ngoài trong việc tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ tạo điều kiện học tập, sinh hoạt cho sinh viên Việt Nam tại nước sở tại; chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của các Hội Sinh viên Việt Nam tại các nước; các hoạt độngtình nguyện của sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài hướng về Tổ quốc nhân Năm Thanh niên tình nguyện 2014.

Chủ trì cuộc giao lưu trực tuyến tại đầu cầu Việt Nam là Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong; Phó Tổng biên tập báo Sinh viên Việt Nam Lê Thanh Hà; đại diện Vụ công tác học sinh, sinh viên, (Bộ Giáo dục và Đào tạo); Vụ công tác Thanh niên (Bộ Nội vụ). 

Bạn đọc, du học sinh có thể gửi câu hỏi giao lưu về svvngiaoluu@gmail.com

Mở đầu chương trình, MC nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, các vị khách quý đã tới tham dự chương trình giao ban trực tuyến với các hội thanh niên, sinh viên Việt nam ở nước ngoài ngày hôm nay.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Năm Thanh niên tình nguyện 2014; Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX; góp phần tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại nước ngoài bày tỏ đóng góp ý kiến, suy nghĩ, sáng kiến của mình về công tác thanh niên nói chung, công tác hội và phong trào sinh viên Việt Nam nói riêng; tạo sự gắn kết giữa sinh viên ngoài nước với phong trào sinh viên Việt Nam, hôm nay, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp Báo Tiền Phong, Báo Sinh viên Việt Nam tổ chức giao lưu trực tuyến giữa Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào Tạo, Bộ Nội vụ, Đảng ủy Ngoài nước với các Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài năm 2014.

Tham dự chương trình có các vị khách mời:

- Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

- Đồng chí Phạm Văn Mích, Phó Trưởng ban Công tác quần chúng, Đảng ủy Ngoài nước

- Đồng chí Doãn Đức Hảo, Phó Vụ trưởng vụ công tác thanh niên, Bộ Nội vụ

- Đồng chí Bùi Văn Linh, Phó vụ trưởng Vụ công tác học sinh,sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đồng chí Phạm Phương Chi, Trưởng Ban quốc tế Trung ương Đoàn

- Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó tổng biên tập báo Tiền Phong.

- Đồng chí Lê Thanh Hà, Phó tổng biên tập Báo Sinh viên Việt Nam

Sau phần tặng hoa cho các vị khách mời, chương trình giao lưu bắt đầu.

  • 1. Thời gian: Thứ sáu, ngày 11/04/2014 - 14:00
  • 2. Địa điểm: Trụ sở Báo Tiền Phong

Bạn Hội SVVN tại Pháp hỏi:

Qua theo dõi thông tin trên mạng chúng em được biết báo Sinh Viên Việt Nam có rất nhiều các hoạt động thiết thực dành cho sinh viên như chuỗi chương trình hướng nghiệp “Hành trang đến với các tập đoàn đa quốc gia Hoa Kỳ”, cuộc thi “Gương mặt sinh viên – FaceLook”, Giải bóng bàn cúp báo Sinh Viên Việt Nam, cuộc thi ảnh “Tổ quốc qua góc nhìn trẻ”… Nhưng hầu hết các chương trình, cuộc thi này đều dành cho sinh viên trong nước. Sinh viên đang du học có cơ hội tham gia vào các sự kiện của báo Sinh Viên Việt Nam trong thời gian tới hay không?

Đồng chí Lê Thanh Hà, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Báo Sinh viên Việt Nam
Đồng chí Lê Thanh Hà, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Báo Sinh viên Việt Nam

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi.

Đây cũng là thắc mắc của nhiều du học sinh gửi về tòa soạn trong thời gian vừa qua. Báo Sinh Viên Việt Nam bên cạnh việc làm tốt nội dung trên mặt báo thì cũng rất quan tâm đến việc tổ chức các chương trình, sự kiện, cuộc thi dành cho sinh viên với mong muốn để sinh viên có cơ hội rèn luyện và phát huy những kỹ năng cần thiết cho việc học và cho cuộc sống gia đình, nghề nghiệp sau này. Nhiều chương trình, cuộc thi của chúng tôi cũng có sự tham gia tích cực của du học sinh. 

Giải thưởng Sao tháng Giêng do báo Sinh Viên Việt Nam khởi xướng cũng được trao cho nhiều sinh viên đang học tập, nghiên cứu ở nước ngoài. Cuộc thi ảnh Tổ quốc qua góc nhìn trẻ lần thứ nhất (2013) cũng nhận được nhiều tác phẩm của các bạn sinh viên ở nước ngoài. 

Chúng tôi hy vọng năm nay các bạn du học sinh sẽ tham gia cuộc thi này tích cực hơn nữa và sẽ đoạt giải cao. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đề xuất ý tưởng để T.Ư Hội SVVN và báo Sinh Viên Việt Nam có thể phối hợp tổ chức một chương trình hoặc cuộc thi dành riêng cho du học sinh trong thời gian tới.

Đúng 16h30, cuộc giao lưu trực tuyến kết thúc.Thay mặt Ban Tổ chức, đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, gửi lời cảm ơn tới quý bạn đọc, các bạn sinh viên trong và ngoài nước cùng các vị khách mời tham dự chương trình!

Bạn Hoàng Văn Biên, ĐH QG Seoul hỏi:

Hằng năm du học sinh tại Hàn Quốc phải chứng minh tài chính để xin ra hạn VISA,  trước khi kết thúc tháng 3 cho đợt I và tháng 9 cho đợt II. Du học sinh phải chứng minh tài chính với Đại Sứ Quán Hàn Quốc để giữ VISA du học sinh là khoảng 5.000.000 Won.

Tuy nhiên, năm nào du học sinh cũng bị chậm học phí và sinh hoạt phí. Nếu du học sinh nhận được học phí và sinh hoạt phí sớm, họ có thể xin VISA dễ dàng hơn, và không phải lo lắng bị phạt, bị đuổi về nước vì không có tiền trong tài khoản.

Nhưng năm nào cũng vậy, sinh hoạt phí và học phí đều bị trậm trễ, khiến SV chúng em luôn lo lắng. Hiện nay đã hết tháng 3, du học sinh phải vay mượn tiền của nhiều người góp lại để có tiền xin ra hạn VISA tại Hàn Quốc. Thế nhưng đến thời điểm này du học sinh vẫn chưa có tiền sinh hoạt phí 6 tháng đầu năm.

Việc chứng minh tài chính là việc hằng năm và đại sứ quán VN tại Hàn Quốc biết rõ. Do đó, em xin nêu ra 2 câu hỏi với bộ giáo dục và đào tạo:

- Bộ giáo dục có thể cấp học phí và sinh hoạt phí đúng hạn cho du học sinh nhằm giúp sv yên tâm học tập được không ạ?

- Nếu sv không có tiền trong tài khoản để chứng minh tài chính (tại thời điểm tháng 3 và tháng 9) hằng năm, SV bị phạt hoặc bị trục suất về nước thì sv chúng em sẽ phải chịu trách nhiệm thế nào? Bộ giáo dục có trách nhiệm thế nào đối với việc sv bị phạt hoặc bị trục xuất về nước?

Đồng chí Bùi Văn Linh, Phó vụ trưởng Vụ công tác học sinh,sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đồng chí Bùi Văn Linh, Phó vụ trưởng Vụ công tác học sinh,sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chào bạn Biên, trước hết tôi rất chia sẻ với những điều mà bạn đề cập ở đây, những vấn đề này không hẳn chỉ làm cho các bạn lo lắng mà chúng tôi cũng thấy có nhiều trách nhiệm trong việc tìm kiếm các giải pháp, phương án để tháo gỡ khó khăn.

Phải khẳng định với bạn, khi bạn đi học nước ngoài thuộc diện được nhận học bổng bằng ngân sách nhà nước thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm về các chế độ, chính sách, thủ tục liên quan.

Về vấn đề thứ nhất, chuyện chậm trễ sinh hoạt phí: như bạn biết việc phê duyệt danh sách, thủ tục chuyển tiền thông qua Bộ Tài chính rất phức tạp và mất thời gian. Bộ GDĐT cũng đã nhận thấy vấn đề này và hiện nay đang giao Cục Đào tạo với nước ngoài nghiên cứu đề xuất giải pháp để giải quyết triệt để.

Vấn đề thứ hai, tôi nghĩ sẽ không để xảy ra trường hợp sinh viên bị phạt hoặc bị trục suất về nước do nguyên nhân nói trên. Những vấn đề khó khăn cụ thể mà bạn hoặc các bạn khác mắc phải đề nghị liên hệ ngay với cán bộ phụ trách tại Đại sứ quán VN và các đồng chí chuyên viên phụ trách làm việc ở Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ GDĐT để thông báo và có biện pháp kịp thời hỗ trợ giải quyết.

Bạn Sinh viên tại Cộng hòa Séc hỏi:

Từ trước đến nay, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã có những hoạt động thường niên nào dành cho Sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập ở nước ngoài? Chương trình bắt đầu từ khi nào, đến nay còn duy trì không và tính hiệu quả ra sao? Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam có nguồn kinh phí cố định nào cho các hoạt động ấy hay không?

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam
Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

Đây là một trong những điểm còn hạn chế của Hội Sinh viên Việt Nam trong thời gian qua. 

Trong giai đoạn sắp tới, chúng tôi sẽ cố gắng thiết kế một số hoạt động cho sinh viên Việt Nam ngoài nước: định kỳ hàng năm thông tin về nhu cầu tình nguyện trong các dịp nghỉ hè, nghỉ tết để các bạn có thể tham gia, tổ chức gặp gỡ với du học sinh Việt Nam trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, giao lưu trực tuyến với sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam ngoài nước, duy trì việc cung cấp các ấn phẩm văn hóa cho các Hội Sinh viên Việt Nam ngoài nước, tổ chức một số diễn đàn để phát huy trí tuệ của du học sinh tham gia giải quyết một số vấn đề phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, kết nối sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước trong các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học. 

Chúng tôi cũng sẽ thiết kế các chuyến giao lưu, gặp gỡ trực tiếp sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam tại các nước để chia sẻ, cung cấp thông tin với các bạn nhiều hơn. Tất cả các hoạt động trên sẽ xã hội hóa, vận động nhiều nguồn lực xã hội cùng tham gia. 

Bạn Sinh viên tại Cộng hòa Séc hỏi:

Hiện nay có rất nhiều các hoạt động tình nguyện của HS,SV Việt Nam ở Châu Âu quyên góp để giúp đỡ đồng bào trong nước. Các hoạt động này rất quy mô và có phạm vi gần cả Châu Âu như chương trình “Cơm có thịt”. Tuy nhiên khi ở xa nên việc nắm bắt tình hình thực tế ở nhà, giữ liên lạc thường xuyên, sâu sát tình hình thực hiện cũng gặp không ít khó khăn. Vậy Trung ương Hội có biết đến những chương trình như thế và có kế hoạch gì để phát triển các chương trình này không? Ví dụ xây dựng đội ngũ tình nguyện viên ở địa phương. 

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam
Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

Chúng tôi đánh giá cao những hoạt động tình nguyện của các bạn sinh viên Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương. Kết nối thông tin tình nguyện là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển phong trào thanh niên tình nguyện trong giai đoạn hiện nay.

Trung ương Đoàn đã thành lập Trung tâm Tình nguyện Quốc gia để hỗ trợ tiếp nhận, chia sẻ thông tin giữa các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia tình nguyện với các địa phương, đơn vị, cá nhân cần tiếp nhận các nguồn lực tình nguyện. 

Các bạn có thể liên hệ Trung tâm này để giúp các bạn triển khai các hoạt động tình nguyện. Chúc các bạn thành công với các chương trình hết sức ý nghĩa của mình!

Bạn Hội TNVN tại Ba Lan, t.dinhkhoa@gmail.com hỏi:

Gửi Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam. Hiện nay, có nhiều bạn SVVN sau khi kết thúc quá trình học tập công tác tại nước ngoài, đã có nhiều năm kinh nghiệm tham gia hoạt động SV, cộng đồng tại nước sở tại, có mong muốn tham gia đóng góp vào hoạt động, công tác của TƯ Hội SVVN, Hội TNVN thì phải làm thế nào? TƯ Hội có những hình thức nào để tạo điều kiện cho du học sinh?

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam
Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

Trung ương Đoàn, Trung ương Hội luôn sẵn sàng đón nhận những bạn sinh viên Việt Nam sau quá trình học tập tại các nước về tham gia công tác trong hệ thống Đoàn- Hội. Và thực tế trong thời gian qua, đã có khá nhiều bạn sau khi kết thúc việc học đã trở về tham gia công tác Đoàn- Hội.

Khi các bạn có nhu cầu, rất mong các bạn chủ động gửi thông tin với chúng tôi. Tùy vào năng lực cụ thể của từng bạn, chúng tôi sẽ tư vấn, giới thiệu với các bạn những vị trí, công việc phù hợp. 

Bạn Hội TNVN tại Ba Lan, t.dinhkhoa@gmail.com hỏi:

Gửi Đồng chí Phạm Văn Mích, Phó trưởng ban Công tác quần chúng, Đảng ủy Ngoài nước. Hiện nay một số hoạt động của Hội TNVN tại nước ngoài đang gặp khó khăn trong vấn đề kinh phí tổ chức. Ví dụ Hội TNVN tại Ba Lan có những chương trình với quy mô lớn như Lửa Việt tổ chức thương xuyên 2-3 năm 1 lần (sân chơi cho toàn bộ SVVN đang học tập tại Balan). Tuy nhiên chúng tôi gặp rất nhiêu khó khăn trong việc vận động tài chính để tổ chức. Xin hổi TƯ Hội SVVN có những hình thức gì để giúp đỡ, ủng hộ cho hoạt động của các Hội SVVN tại nước ngoài?

 Đồng chí Phạm Văn Mích, Phó Trưởng ban Công tác quần chúng, Đảng ủy Ngoài nước
Đồng chí Phạm Văn Mích, Phó Trưởng ban Công tác quần chúng, Đảng ủy Ngoài nước

Xin chào các bạn trong Ban Chấp hành Hội và hội viên hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Ba Lan, tôi vinh dự đã được đồng hành cùng các bạn trong hơn 3 năm (2009-2012), tuy gian nan nhưng cũng để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với hội thanh niên - sinh viên Việt Nam tại Ba Lan.

Việc để hội được duy trì và phát triển, phát huy truyền thống LỬA VIỆT của thanh niên - sinh viên Việt Nam tại Ba Lan cần phải có sự cố gắng rất lớn, chủ yếu của các bạn và bên cạnh có sự giúp đỡ của mọi người. 

Kinh phí hoạt động của hội có nhiều khó khăn, nhưng những năm qua chúng ta đã phấn đầu vượt qua rất tốt, mong các bạn tiếp tục phát huy. Hội sinh viên Việt Nam trong khả năng của mình luôn luôn bên cạnh các bạn!

Bạn Hội TNVN tại Ba Lan, t.dinhkhoa@gmail.com hỏi:

Hiên tại nhiều bạn SVVN đang học theo diện học bổng nhà nước phàn nàn về tình trạng chậm trễ trong việc cấp phát sinh hoạt phí định kì. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm qua, đến thời điểm hiện tại vẫn không có gì thay đổi. Sinh hoạt phí thường vẫn chậm đến 3,4 tháng. Xin hỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có những hình thức nào để giải quyết tình trạng này?

Đồng chí Bùi Văn Linh, Phó vụ trưởng Vụ công tác học sinh,sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đồng chí Bùi Văn Linh, Phó vụ trưởng Vụ công tác học sinh,sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Việc đảm bảo các điều kiện sinh hoạt thuận lợi, tốt nhất cho các lưu học sinh yên tâm học tập, nghiên cứu đạt kết quả tốt là một trong những mối quan tâm thường xuyên và ưu tiên của Bộ GDĐT.

Thực tế thời gian qua có tình trạng chậm trễ trong việc cấp phát sinh hoạt phí cho lưu học sinh. Cục Đào tạo với nước ngoài của Bộ cũng đã biết vấn đề này. Như bạn biết, thủ tục để chuyển tiền từ trong nước vào tài khoản riêng của từng lưu học sinh là rất phức tạp và mất nhiều thời gian do quy định của Bộ Tài chính...

Hiện nay, Cục đang nghiên cứu xem xét và đề xuất các giải pháp để khắc phục tình trạng không còn hiện tượng chuyển tiền chậm đến lưu học sinh ở các nước, theo hướng vừa đảm bảo việc quản lý kết quả học tập, sĩ số của các lưu học sinh tại các nước một cách chặt chẽ nhất, vừa đảm bảo thời gian làm các thủ tục chuyển tiền là ngắn nhất và tiền vào tài khoản kịp thời gian quy định.

Chúng tôi cũng rất chia sẻ với những khó khăn mà các bạn gặp phải và mong muốn các bạn cũng chia sẻ với những khó khăn trong công tác quản lý, chuyển sinh hoạt phí cho các lưu học sinh. Bộ GDĐT sẽ khẩn trương để điều chỉnh các thủ tục để đảm bảo sẽ hạn chế tình trạng như các bạn đề cập.

Để biết thêm thông tin, các bạn cần liên hệ với Cục Đào tạo với nước ngoài, truy cập vào địa chỉ website www.vied.vn để nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Các bạn có thể tham khảo thêm một số văn bản mới ban hành liên quan tới các chính sách về lưu học sinh:

-Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 về việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.

-Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam hoạt động ở nước ngoài

Bạn Hội Sinh viên Việt Nam tại Paris hỏi:

Làm thế nào để giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động cho các Hội Sinh viên Việt Nam mới thành lập, tạo điều kiện cho hội sinh viên mới được biết và hiểu rõ về tính chất, hoạt động của hội sinh viên Việt Nam tại Pháp, cũng như Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam?

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam
Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

Tôi nghĩ quan trọng nhất là thiết lập được một cơ chế thông tin hai chiều liên tục, hiệu quả. 

Trong năm 2014, Trung ương Hội sẽ thành lập một tổ công tác phụ trách hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam tại các nước do đồng chí Phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng ban quốc tế Trung ương Đoàn làm tổ trưởng. Đây là một trong những giải pháp đầu tiên. 

Chúng tôi cũng sẽ cố gắng biên soạn những tài liệu để giúp các bạn có thể làm tốt công tác truyền thông, vận động sinh viên tham gia hoạt động của Hội. Các hoạt động giao ban trực tuyến như hôm nay cũng sẽ được duy trì để giúp kịp thời giải quyết các vướng mắc của các bạn trong quá trình thực hiện công tác Hội và phong trào sinh viên. 

Bạn Trịnh Quốc Dũng, Phó chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức hỏi:

Hội Sinh viên Việt Nam có kế hoạch hỗ trợ kinh phí hoạt động tối thiểu cho các Hội SV ở nước ngoài hay không? Kinh phí hoạt động tối thiểu của 1 Hội bao gồm chi phí vận hành, bảo dưỡng website, văn phòng, khen thưởng và hỗ trợ sinh viên.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam
Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

Hiện nay, điều kiện của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chưa thể thực hiện được theo đề nghị của bạn. Việc dành một nguồn kinh phí cụ thể cho Hội Sinh viên Việt Nam ngoài nước chúng tôi chưa để thực hiện được. 

Tuy nhiên, các điều kiện hỗ trợ khác: cung cấp tài liệu, văn hóa phẩm, kết nối với các đơn vị để vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ một số hoạt động cụ thể của các bạn... sẽ được Trung ương Hội triển khai thực hiện. Khi có những nhu cầu cụ thể, chúng tôi rất mong các bạn trao đổi để cùng tìm giải pháp tốt nhất hỗ trợ cho hoạt động của các bạn. 

Bạn Sinh viên tại Nhật Bản hỏi:

Một số bạn sinh viên sống ở nước ngoài từ bé, không có cơ hội tìm hiểu về Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam, có cách nào để những bạn như vậy dễ dàng tìm hiểu không?  

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam
Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ thông tin đang phát triển và là công cụ hữu hiệu để kết nối, chia sẻ thông tin.

Mời bạn đến với website của Trung uong Đoàn, doanthanhnien.vn, Trung ương Hội Sinh viên hsvvn.vn để có được những thông tin cần thiết. Việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các website này cũng đang được Trung ương Đoàn, Trung ương Hội đầu tư thực hiện.

Chúc bạn có được những thông tin cần thiết. Trong trường hợp bạn cần thêm những thông tin khác có thể gửi email về cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ trong điều kiện có thể. 

Bạn Nguyễn Thị Nguyệt, ĐH Chosun, Hàn Quốc hỏi:

Về phong trào sinh viên 5 tốt, du học sinh có là đối tượng tham gia phong trào? Bộ phận chịu trách nhiệm phổ biến phong trào này cho du học sinh đã có hoạt động gì để phổ biến cho du học sinh chưa? Có nên có các hoạt động tuyên dương khen thưởng cho các cá nhân du học sinh xuất sắc trong phong trào này?

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam
Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

Như tên gọi của phong trào, bạn là sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước đều có thể tham gia, phấn đấu rèn luyện để trở thành những sinh viên 5 tốt.

Để triển khai hoạt động này cho sinh viên ngoài nước, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam sẽ biên soạn các tài liệu cần thiết: hướng dẫn, tiêu chí đánh giá... chuyển đến các bạn.

Các bạn cũng có thể tìm hiểu thông tin về phong trào trên website Hội Sinh viên Việt Nam, tìm hiểu những mô hình, cách làm hiệu quả của các Hội Sinh viên trong và ngoài nước.

Khen thưởng, tôn vinh những sinh viên đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt là một trong những nội dung quan trọng của phong trào. Những tổ chức Hội Sinh viên thực hiện tốt phong trào cũng sẽ được ghi nhận và có hình thức khen thưởng phù hợp.

Rất mong sẽ đón nhận những tin vui từ quá trình tham gia phong trào Sinh viên 5 tốt của bạn và các bạn sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc. 

Bạn Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan hỏi:

Làm thế nào để tuyên truyền một cách hiệu quả nhất về vai trò của Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài để các bạn sinh viên du học tự túc và các bạn sinh viên sinh sống ở nước ngoài từ bé có thể hiểu được giá trị và hào hứng tham gia các hoạt động của hội?

Đồng chí Lê Thanh Hà, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Báo Sinh viên Việt Nam
Đồng chí Lê Thanh Hà, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Báo Sinh viên Việt Nam

Việc mỗi người hào hứng tham gia vào một tổ chức, hoạt động nào đó trước hết tùy thuộc vào lợi ích mà họ nhận được, từ các hoạt động đó.

Đối với các bạn sinh viên du học tự túc, và các bạn sinh viên sinh sống ở nước ngoài từ bé, tham gia hoạt động Đoàn, Hội trước hết giúp cho chính các bạn ấy có môi trường để rèn luyện và trưởng thành. Ngoài ra, đây cũng là một cách để duy trì sự kết nối đối với bạn bè cùng trang lứa của mình ở trong nước.

Có nhiều cách để tạo lối vào nhẹ nhàng cho các bạn tiếp cận các hoạt động Đoàn, Hội. Ví dụ: Các hoạt động thể thao, văn hóa, giải trí, truyền bá các giá trị văn hóa cổ truyền Việt Nam đến với môi trường sinh viên Quốc tế. Thông qua đó, các bạn tìm được những giá trị chung để hướng về đất nước, cội nguồn và kết nối với cộng đồng.

Hoạt động tình nguyện cũng là một kênh để đoàn kết tập hợp các bạn sinh viên thuộc nhóm này. Thông qua những chuyến trở về Việt Nam, đến những vùng khó khăn, gặp gỡ những người dân và tổ chức những hoạt động tình nguyện sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về tình hình trong nước, về những công việc mà bạn bè cùng lứa tuổi mình đã và đang làm. Từ đó, họ có thể nhận ra ý nghĩa của việc tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng.

Mỗi một bạn sinh viên đang ở ngoài nước cũng là một ‘đại sứ văn hóa’ Việt Nam. Việc kết nối bạn bè trong nước, hỗ trợ về thông tin du học, du lịch cũng làm cho các bạn thấy được vai trò và ý nghĩa của cá nhân mình.

Tôi nghĩ, Đoàn và Hội cũng như các kênh thông tin báo chí thuộc khối Đoàn Thanh niên có trách nhiệm thông tin nhiều hơn về tình hình trong nước, trước hết là tình hình phát triển của giới trẻ trong nước, về những công việc mà các bạn trẻ trong nước đang làm đến các du học sinh. Tạo ít nhất một kênh kết nối giữa các bạn trẻ trong và ngoài nước. Hỗ trợ các Hội sinh viên Việt Nam ở nước ngoài có thêm thông tin và nguồn lực để đoàn kết và tập hợp các bạn du học sinh.

Người trẻ với người trẻ luôn có cách để hiểu nhau, kết nối với nhau và từ đó cùng nhau tổ chức những hoạt động có ích cho cộng đồng cũng như sự phát triển của đất nước.

 Đồng chí Phạm Văn Mích, Phó Trưởng ban Công tác quần chúng, Đảng ủy Ngoài nước
Đồng chí Phạm Văn Mích, Phó Trưởng ban Công tác quần chúng, Đảng ủy Ngoài nước
Giao lưu trực tuyến với sinh viên Việt Nam ở ngoài nước ảnh 20 Đồng chí Phạm Văn Mích, Phó Trưởng ban Công tác quần chúng, Đảng ủy Ngoài nước
Để tuyên truyền một cách hiệu quả nhất về vai trò của Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài để các bạn sinh viên du học tự túc và các bạn sinh viên sinh sống ở nước ngoài từ bé có thể hiểu được giá trị và hào hứng tham gia các hoạt động của hội cần:

1. Có tổ chức hội mạnh, tập hợp, gắn kết được đông đảo thanh niên - sinh viên Việt Nam ở nước sở tại

2. Hội có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, hiệu quả, lôi cuốn được thanh niên - sinh viên tham gia

3. Hoạt động của hội phải thực sự bổ ích với việc học tập, công tác, cuộc sống, giúp thanh niên kết nối bạn bè và hội nhập ở nước ngoài

4. Đối với các bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, ảnh hưởng tư duy, văn hóa, nếp sống nước sở tại (thường có nhiều điều khác với Việt Nam), vì vậy hội phải lôi kéo họ, nắm bắt được suy nghĩ, nguyện vọng, sở thích của họ. Hoạt động của hội phải phù hợp và đáp ứng được nhu cầu, sở thích thì sẽ lôi cuốn họ tham gia

Bạn Huỳnh Thế Du - Chủ tịch Hội TNSV Việt Nam tại Hoa Kỳ, duhtvn@gmail.com hỏi:

Một trong những nguyên nhân mà nhiều du học sinh chưa trở về Việt Nam làm việc là do vấn đề thông tin về việc làm. Các du học sinh thường có rất nhiều các thông tin về việc làm ở nhiều nơi trên thế giới, nhất là ở nước sở tại và các nước phát triển. Để có thể tạo điều kiện cho du học sinh trở về, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan ngoại giao cũng như các cơ quan liên quan đã có kế hoạch hay các giải pháp cụ thể gì để du học sinh có thể có thêm thông tin về các cơ hội việc làm trong nước? 

Đồng chí Bùi Văn Linh, Phó vụ trưởng Vụ công tác học sinh,sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đồng chí Bùi Văn Linh, Phó vụ trưởng Vụ công tác học sinh,sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chào bạn Du, vấn đề bạn đề cập ở đây là một vấn đề rất có ý nghĩa. Thông tin việc làm cũng rất quan trọng đối với các bạn SV, TN ở trong nước, nhất là đối với các bạn lưu học sinh đang học tập, nghiên cứu ở nước ngoài. 

Hiện nay, Bộ GDĐT đã có nhiều chương trình chủ trì, phối hợp với các cơ quan như Bộ Lao động thương binh xã hội, phòng Công nghiệp TMVN, T.Ư Đoàn, Hội SVVN tiến hành tổ chức nhiều hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm và thông tin hướng nghiệp, vấn đề thực tập cho sinh viên, kết nối với các DN.

Tại các trường ĐH, CĐ đã thành lập các trung tâm, bộ phận quan hệ DN để hỗ trợ tổ chức các hoạt động cho SV về việc hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, tìm các nguồn hỗ trợ học bổng khác cho SV...

Số lượng các bạn lưu học sinh đang học tập ở nước ngoài rất lớn. Hầu hết các bạn tham gia học các ngành nghề rất quan trọng đối với sự phát triển của VN trong hiện tại và tương lai, ví dụ: công nghệ điện tử, sinh học, kinh tế tài chính... Đây thực sự sẽ là lực lượng bổ sung vào nguồn nhân lực có chất lượng cao cho VN. Chúng tôi mong muốn sau khi học tập xong, các bạn sẽ có thể trở về nước làm việc, tiếp tục nghiên cứu. 

Vừa qua, Bộ GDĐT đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp với các DN của Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc... Hiện nay, Bộ GDĐT đã giao cho Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực (đơn vị trưc thuộc Bộ) có nhiệm vụ triển khai các công việc liên quan đến tổng hợp tình hình việc làm của SV sau tốt nghiệp, cũng như tư vấn, đưa ra các giải pháp để cung cấp thông tin việc làm cho SV ở trong và ngoài nước. 

Tuy thông tin về việc làm có thể chưa được cung cấp đầy đủ, kịp thời nhưng chúng tôi nghĩ là các bạn có thể tham khảo các thông tin việc làm ở trong nước thông qua các cơ quan ngoại giao, các tổ chức phi chính phủ, các đơn vị của Bộ Lao động thương binh xã hội để cập nhật và có hướng xử lý cho vấn đề mà các bạn đang quan tâm. Tôi cũng nghĩ, các bạn có thể thông qua gia đình, bạn bè để có thể nguồn thông tin về việc làm cũng rất hiệu quả.

Chúc bạn Du cùng Hội SVVN tại Hoa Kỳ sẽ có nhiều hoạt động hỗ trợ giúp đỡ hiệu quả hơn nữa dành cho sinh viên.

Bạn Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc hỏi:

Tính độc lập rất quan trọng trong hoạt động cũng như phát triển của các tổ chức địa phương. Vậy Hội Sinh viên Việt Nam có chính sách gì để khuyến khích sự tự chủ, năng động của các tổ chức Hội có tính chất địa phương 

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam
Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam luôn khuyến khích các tổ chức Hội chủ động, sáng tạo trong thiết kế hoạt động. Hoạt động Hội chỉ thiết thực khi nào đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của sinh viên, biết phát huy được những thế mạnh của sinh viên và tạo môi trường tốt để sinh viên có thể hoàn thiện bản thân.

Những tổ chức Hội nào làm được điều đó sẽ thu hút sự quan tâm, tham gia tích cực của sinh viên, khẳng định vai trò người bạn đồng hành của sinh viên và đều là những tổ chức Hội mạnh, được ghi nhận và đánh giá cao.

Trung ương Hội luôn đánh giá cao những tổ chức Hội biết cụ thể hóa những chủ trương của Hội bằng các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của sinh viên và địa bàn sinh viên học tập, sinh sống. Tôi nghĩ các bạn hoàn toàn có đủ không gian để sáng tạo và tôi tin các  bạn sẽ làm được và làm tốt điều đó. 

Bạn Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan hỏi:

Trong tiêu chuẩn số 4 - Kỹ năng tốt có ghi 1 trong những điều kiện bắt buộc là "Tham gia vào ít nhất 01 hoạt động tình nguyện trong năm học". Đối với Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan, chúng tôi có một số những hạn chế như các bạn Sinh viên sinh sống và học tập rải rác ở nhiều thành phố cách xa nhau, lịch học kín, đi lại vất vả và rất mất thời gian vì vậy mà việc tập trung các SV để tổ chức các hoạt động tập thể chung vô cùng khó khăn, chưa nói đến việc tổ chức hoạt động tình nguyện hay dã ngoại... Câu hỏi của tôi là :"Giả sử nếu một bạn sinh viên có học lực rất giỏi, đạo đức tốt, là ủy viên trong Ban Chấp hành Hội Sinh viên nhưng không có điều kiện để tham gia tình nguyện thì bạn đó không đủ tiêu chuẩn để được bình chọn là "SV 5 tốt"? 

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam
Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam
Giao lưu trực tuyến với sinh viên Việt Nam ở ngoài nước ảnh 24 Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam
Cám ơn câu hỏi của bạn!

Cám ơn bạn đã tìm hiểu khá kỹ về phong trào Sinh viên 5 tốt, với tiêu chí mới là Tình nguyện tốt. Đã là 5 tốt, thì chắc chắn phải hội đủ 5 tiêu chí như bạn vừa nêu.

Tôi nghĩ các Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước có thể hướng dẫn cho các bạn sinh viên tham gia những hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, không nhất thiết phải có những hoạt động tập trung.

Mục đích của tiêu chí tình nguyện tốt là hướng đến giáo dục, hình thành cho các bạn sinh viên tinh thần, trách nhiệm với cộng đồng, đóng góp cho xã hội bằng chính khả năng của bản thân nên tùy vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể mà xác định công việc phù hợp. Tôi tin các bạn sẽ có những giải pháp hiệu quả để thực hiện phong trào sinh viên 5 tốt. 

Chúc các bạn thành công và sẽ có những sinh viên 5 tốt trong thời gian sắp tới!

Bạn Sinh viên tại Cộng hòa Séc hỏi:

Trung ương Hội có kế hoạch tổ chức các hoạt động cho thanh niên Việt Nam thế hệ thứ 2,3 đang sinh sống ở nước ngoài như CH Séc để giúp các bạn hiểu hơn và gắn bó hơn với Tổ quốc Việt Nam không? 

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam
Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

Cám ơn câu hỏi khá thú vị của bạn! Tôi nghĩ không chỉ tại CH Séc, mà tại nhiều nước, việc để các bạn thanh niên Việt Nam sinh ra và lớn lên có đủ thông tin, có điều kiện tiếp cận với văn hóa, điều kiện phát triển hiện nay của đất nước là hết sức cần thiết.

Trước hết, chúng tôi sẽ thông qua việc hỗ trợ các du học sinh Việt Nam đang theo học tại các nước tổ chức những hoạt động giới thiệu về văn hóa, truyền thống, sự phát triển của đất nước... để các bạn có thể hiểu hơn về đất nước, yêu hơn Tổ quốc , cũng như tham gia đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam.

Chúng tôi cũng sẽ tăng cường giới thiệu những hoạt động tại Việt Nam mà các bạn có thể về nước tham gia: các trại hè cho Thanh-Thiếu niên Việt Nam ở nước ngoài, các hoạt động tình nguyện.... Những trải nghiệm cụ thể ngay trên quê hương sẽ giúp các bạn cảm nhận rõ hơn đất nước, thêm gắn bó với Tổ quốc.

Bạn Một sinh viên tại Úc hỏi:

Sinh viên ở nước ngoài thấy nhiều vấn đề hay muốn viết tin, bài cộng tác với báo Sinh Viên Việt Nam, nhưng không hiểu tiêu chí đăng tin, bài của báo Sinh Viên Việt Nam bây giờ như thế nào?

Đồng chí Lê Thanh Hà, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Báo Sinh viên Việt Nam
Đồng chí Lê Thanh Hà, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Báo Sinh viên Việt Nam

Giá trị cốt lõi, xuyên suốt ấn phẩm Sinh Viên Việt Nam: Tờ báo của sinh viên và vì sinh viên. Những vấn đề liên quan đến sinh viên, được sinh viên quan tâm là đề tài của ấn phẩm: Học tập-Hướng nghiệp-Việc làm-Đời sống-Yêu-Giải trí…. Tất cả các bài viết đều hướng đến các giá trị nhân văn, hiện đại, tiện ích. 

Chúng tôi rất mong muốn nhận được những bài viết của các bạn du học sinh về những mô hình hay của nước bạn có thể đem lại những gợi mở cho việc học tập, giảng dạy, sinh hoạt tập thể…

Ngoài ra, những bài viết dạng ký sự đường xa; Bí quyết và kỹ năng du lịch bụi;... do các du học sinh yêu thích dịch chuyển và viết lách cũng rất hấp dẫn đối với bạn đọc trẻ ở trong nước. Báo Sinh viên Việt Nam mong nhận được nhiều bài viết hay về đề tài này.

Bạn Hội Sinh viên Việt Nam tại Strasbourg, Pháp hỏi:

Kiến nghị Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tăng cường thêm nữa việc chuyển tải các thông tin về việc làm, cơ hội, các chính sách – kế hoạch để giúp cho Sinh viên việt nam du học về nước có điều kiện gia nhập vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, cũng như tạo thêm hứng thú, yêu thích về nước làm việc. 

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam
Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

Nội dung này sẽ được thực hiện ngay trong năm 2014. Ngay sau cuộc Giao lưu trực tuyến này, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam sẽ gửi đến Hội Sinh viên Việt Nam ở các nước những tài liệu giúp các bạn nắm bắt tình hình trong nước...

Chúng tôi cũng sẽ thiết lập một kênh thông tin trao đổi trên trang website của Hội Sinh viên để các bạn du học sinh tìm hiểu thông tin, và cũng sẽ có những đặt hàng, gợi ý những vấn đề, lĩnh vực các bạn có thể tham gia, phát huy chuyên môn của mình, góp phần xây dựng đất nước.

Bạn Huỳnh Thế Du - Chủ tịch Hội TNSV Việt Nam tại Hoa Kỳ, duhtvn@gmail.com hỏi:

Việc có nhiều người đi du học là hết sức quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam. Không đơn thuần chỉ là kiến thức và những điều mới mẻ mà đây là một cuộc đua lên đỉnh. Chỉ một tỷ lệ rất nhỏ những người có ước mơ và thực hiện ước mơ của mình sẽ đi du học. Tuy nhiên, trong quá trình này sự cố gắng và khả năng của hầu hết mọi người tham gia vào quá trình sẽ được phát huy tối đa. Không chỉ tốt cho những người thực sự được đi du học mà còn tốt cho những người khác và cả xã hội. Do vậy, việc khuyến khích và tạo điều kiện để thế hệ trẻ nuôi dưỡng và hiện thực hóa giấc mơ du học là hết sức quan trọng. Quan điểm của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan ngoại giao và các cơ quan liên quan nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Làm thế nào để giúp các thế hệ trẻ Việt Nam nuôi dưỡng giấc mơ vươn cao này?

Đồng chí Doãn Đức Hảo, Phó Vụ trưởng vụ công tác thanh niên, Bộ Nội vụ
Đồng chí Doãn Đức Hảo, Phó Vụ trưởng vụ công tác thanh niên, Bộ Nội vụ

Một trong những giải pháp chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 là xây dựng và sử dụng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, trong đó có việc xây dựng cơ chế chính sách phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí và sử dụng tài năng trẻ trong nước và tài năng trẻ học tập, công tác, sinh sống ở nước ngoài trở về tham gia xây dựng đất nước.

Trong chiến lược này, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành có liên quan xây dựng cơ chế chính sách thu hút, bố trí sử dụng tài năng trẻ học tập, công tác, sinh sống tại nước ngoài trở về tham gia xây dựng đất nước.  

Chúng tôi mong muốn các bạn đang du học ở nước ngoài tích cực học tập, tiếp thu các kiến thức, văn minh của nhân loại để trở về phục vụ đất nước, xây dựng nước Việt Nam hùng cường và ngày càng vững mạnh.

Bạn Hội SVVN tại Singapore hỏi:

Khi Hội SVVN ở nước ngoài tổ chức các chương trình, sự kiện thì báo Sinh Viên Việt Nam có bảo trợ truyền thông không? Nếu có thì chúng em gửi tin, bài, ảnh về địa chỉ nào?

Đồng chí Lê Thanh Hà, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Báo Sinh viên Việt Nam
Đồng chí Lê Thanh Hà, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Báo Sinh viên Việt Nam
Giao lưu trực tuyến với sinh viên Việt Nam ở ngoài nước ảnh 30 Đồng chí Lê Thanh Hà, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Báo Sinh viên Việt Nam
Báo Sinh Viên Việt Nam sẵn sàng biên tập và đăng tin, bài, ảnh các sự kiện của các bạn trên báo giấy và trang www.svvn.vn. Thời gian gần đây chúng tôi thấy các bạn sinh viên ở Hàn Quốc rất hay tổ chức sự kiện và thường xuyên gửi tin, bài, ảnh cho báo Sinh Viên Việt Nam và chúng tôi đều đăng. Chúng tôi rất mong nhận được tin, bài, ảnh cộng tác từ các bạn. Các bạn có thể gửi vào toasoan@svvn.vn hoặc cogihay.svvn@gmail.com

Bạn Sinh viên tại Nhật Bản hỏi:

Hiện có đại diện của Đoàn thanh niên trong đại sứ quán Việt Nam tại Nhật không? Nếu chưa có tương lai có không. Có kế hoạch gì dành cho sinh hoạt đoàn không? 

 Đồng chí Phạm Văn Mích, Phó Trưởng ban Công tác quần chúng, Đảng ủy Ngoài nước
Đồng chí Phạm Văn Mích, Phó Trưởng ban Công tác quần chúng, Đảng ủy Ngoài nước
Giao lưu trực tuyến với sinh viên Việt Nam ở ngoài nước ảnh 32 Đồng chí Phạm Văn Mích, Phó Trưởng ban Công tác quần chúng, Đảng ủy Ngoài nước
Hiện nay tại Nhật Bản có Tổ chức Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản, chưa có Tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Việc tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở nước ngoài, phụ thuộc rất nhiều yếu tố (không như ở trong nước):

+ Khả năng tổ chức của ta

+ Lực lượng đoàn viên thanh niên (số và chất lượng)

+ Pháp luật nước sở tại (có cho phép hay không)

...

Tại Nhật Bản, chúng ta chưa đủ điều kiện tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Hiện nay, có tổ chức hội thanh niên - sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (viết tắt là VYSA) tới nay đã thành lập được 13 năm và ngày một lớn mạnh với số lượng thành viên tăng lên hàng năm (hàng nghìn thanh niên - sinh viên).

Tổ chức hội có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, hiệu quả là sân chơi bổ ích tạo điều kiện cho các bạn thanh niên - sinh viên có nơi sinh hoạt lành mạnh, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, trong công việc, trong cuộc sống, giữ gìn văn hóa dân tộc, đồng thời góp phần là cầu nối văn hóa giữa 2 nước Việt Nam và Nhật Bản.

Nếu bạn có nhu cầu hoạt động hội, nên sớm liên hệ với Ban chấp hành hội thông qua bạn bè hoặc cấp ủy, Đại sứ quán sẽ giúp đỡ bạn.

Bạn Nguyễn Ngọc Quỳnh - PCT Hội Sinh viên VN tại CHLB Đức hỏi:

Hiện nay hoạt động của các Hội Sinh viên Việt Nam tại nước ngoài là khá mạnh, nhưng có những đặc thù khác với hoạt động sinh viên trong nước. Do đó khó áp dụng các tiêu chuẩn sinh viên 5 tốt, hoặc kể cả giải thưởng Sao Tháng Giêng cho sinh viên đang học tập và sinh sống ở nước ngoài. Trung ương Hội SV Việt Nam nên có liên hệ thường xuyên và có hình thức động viên kịp thời cho các hoạt động của sinh viên VN tại nước ngoài. 

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam
Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

Nội dung này đã được Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lưu ý trong quá trình xây dựng hướng dẫn triển khai phong trào Sinh viên 5 tốt. Chúng tôi sẽ chú ý đến tính đặc thù của sinh viên ngoài nước để có những tiêu chí phù hợp, giúp phong trào Sinh viên 5 tốt thực sự trở thành môi trường tốt để các bạn sinh viên rèn luyện, trưởng thành.

Tôi cũng mong rằng, Hội Sinh viên Việt Nam tại các nước có thể chủ động xây dựng các tiêu chí đánh giá phù hợp và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để các bạn sinh viên Việt Nam ngoài nước tham gia và đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt.

Chúng tôi sẽ hình thành một bộ phận chuyên theo dõi hoạt động của các Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, để kịp thời hỗ trợ các bạn.

Bạn Nguyễn Quốc Sinh - Phó bí thư Liên chi Đoàn LHSVN tại Bắc Kinh, Bí thư chi Đoàn Đại học Nhân Dân hỏi:

Trung ương Đoàn cần nghiên cứu đặc điểm của Hội Lưu học sinh Việt Nam ở các nước trên thế giới, tiến tới công nhận các tổ chức Đoàn Hội ở nước ngoài trở thành 1 bộ phận không thể tách rời của Trung ương Đoàn. Tập hợp thông tin liên lạc của các đầu mối Đoàn Hội ở các nước, thường xuyên quan tâm, trao đổi những thông tin ở trong nước, và có những chỉ đạo thường xuyên với các tổ chức này. 

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam
Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

Cám ơn góp ý của bạn! Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cũng đang trong quá trình thực hiện các nội dung mà bạn đã nêu. Trong thời gian tới, công tác kết nối, nắm bắt thông tin sẽ được tập trung nhiều hơn, qua đó chúng tôi sẽ có nhiều giải pháp để hỗ trợ kịp thời, giúp hoạt động của các bạn đạt kết quả tốt hơn.

Bạn Nguyễn Thái Hà, thaihanguyen.edu@gmail.com hỏi:

Năm 2014 được coi là năm Thanh niên tình nguyện, vậy Trung ương Đoàn Thanh niên và Trung ương Hội sinh viên dự định có những chương trình gì dành cho các sinh viên Việt Nam đang sinh sống và hoạt động tại nước ngoài hưởng ứng năm Thanh niên tình nguyện?

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam
Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

Một trong những mục tiêu của Năm Thanh niên Tình nguyện là phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của các bạn thanh niên Việt Nam tham gia vào giải quyết những vấn đề của xã hội.

Tôi nghĩ rằng, tính chủ động trong xác lập các nội dung tình nguyện của thanh niên là vấn đề hết sức quan trọng. Trong khả năng của mình, các bạn sinh viên Việt Nam ở ngoài nước có thể tự thiết kế các hoạt động tình nguyện tại chỗ, hoặc kết nối với các tổ chức Đoàn-Hội trong nước để tham gia các hoạt động tình nguyện.

Đã có nhiều du học sinh tổ chức vận động nguồn lực và thực hiện các hoạt động tình nguyện trong nước vào những kỳ nghỉ. Hội Sinh viên Việt Nam cũng đã chỉ đạo Hội Sinh viên các tỉnh, thành tiếp nhận những bạn, hoặc nhóm bạn du học sinh có nhu cầu tham gia tình nguyện trong các chiến dịch tình nguyện.

Mong rằng, bạn có thể sớm lựa chọn được cho mình một hoạt động tình nguyện phù hợp để tham gia.

Bạn Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc hỏi:

Theo như được biết, hiện nay du học sinh Việt Nam ở nước ngoài có mặt ở hầu hết các nước phát triển trên thế giới, nhưng mới chỉ thành lập được 5 Hội Sinh viên Việt Nam tại nước ngoài trực thuộc Trung ương Hội. Ngoài ra, còn một số vướng mắc về quản lý, quyết định thành lập Hội giữa Trung ương Hội Sinh viên và Bộ Nội vụ, vậy thời gian tới, Bộ Nội vụ và Trung ương Hội Sinh viên sẽ có hướng giải quyết như thế nào để phát triển hơn nữa các Hội Sinh viên Việt Nam tại nhiều nước khác?

Giao lưu trực tuyến với sinh viên Việt Nam ở ngoài nước ảnh 36 
Đồng chí Doãn Đức Hảo, Phó Vụ trưởng vụ công tác thanh niên, Bộ Nội vụ
Đồng chí Doãn Đức Hảo, Phó Vụ trưởng vụ công tác thanh niên, Bộ Nội vụ

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ xây dựng đề án các hội quần chúng để trình Chính phủ, Bộ Chính trị xem xét thông qua. Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị.

Sau khi Đề án được phê duyệt, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về hội, trong đó có Hội Sinh viên Việt Nam để phù hợp với tình hình mới, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường quản lý của Nhà nước và tạo điều kiện để các hội hoạt động đúng hướng, hiệu quả.

Bạn Trương Văn Long, ĐH Inje, Hàn Quốc hỏi:

Sinh viên Việt Nam đang học tập và nghiên cứu tham gia vào Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc có quyền và nghĩa vụ gì?

Đồng chí Bùi Văn Linh, Phó vụ trưởng Vụ công tác học sinh,sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đồng chí Bùi Văn Linh, Phó vụ trưởng Vụ công tác học sinh,sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Giao lưu trực tuyến với sinh viên Việt Nam ở ngoài nước ảnh 39 Đồng chí Bùi Văn Linh, Phó vụ trưởng Vụ công tác học sinh,sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chào bạn! Hội SVVN tại các nước tổ chức tập hợp các sinh viên, thanh niên đang học tập và nghiên cứu tại nước sở tại. Hội SV các nước là một thành viên và có mối liên hệ thường xuyên với Hội SVVN. Khi tham gia Hội SV tại các nước nói chung và Hàn Quốc nói riêng thì các bạn được quyền tham gia các hoạt động chung của Hội SV, tham dự các hoạt động tiếp kiến các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước ta sang thăm do Đại sứ quán tổ chức.

Các bạn sẽ có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của các anh chị du học sinh đàn anh và khóa trước, cũng như được hỗ trợ giải đáp những vấn đề khó khăn mà các bạn gặp phải trong thời gian học tập ở Hàn Quốc, nhất là thời kỳ đầu. 

Nghĩa vụ hội viên: theo thông lệ, các hội viên sẽ đóng khoản lệ phí hoạt động tùy thuộc vào quy chế hoạt động của Hội SVVN ở các nước. Các bạn cũng sẽ phải tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản; thực hiện theo đúng các tôn chỉ, mục đích của BCH Hội thông qua.

Hiện nay Chủ tịch Hội SV Hàn Quốc là bạn Nguyễn Ngọc Hoàn có địa chỉ website www.vsak.vn.

Ngoài ra các bạn SV tại nước ngoài tôn trọng và thực hiện nghiêm túc các vấn đề mà pháp luật nước sở tại quy định.

Chúc bạn Long sẽ dành thời gian quan tâm tìm hiểu, tham gia và có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội SVVN tại Hàn Quốc. Chúc bạn mạnh khỏe và học tập tốt!

Bạn Liên chi đoàn thành phố Tomsk, Nga hỏi:

Trong những năm qua, có nhiều đồng chí tham gia tích cực và phấn đấu rất nhiều, có đóng góp xứng đáng ở cộng động, thuộc diện được xét kết nạp Đảng, nhưng do thời hạn học tập, và tính chất việc làm thủ tục, giấy tờ kết nạp nên khi xét giới thiệu lên Đảng ủy, phải trừ các đồng chí đó ra. Chúng tôi cảm thấy đây là điều đáng tiếc và chưa thật sự thể hiện sự công bằng trong công tác phát triển Đảng. Xin đề xuất lên Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy có biện pháp gì (chẳng hạn như giấy giới thiệu ĐV kết nạp Đảngg, giấy tiến cử...) để khi Đoàn viên ấy trở về địa phương được tiếp tục quá trình kết nạp, hoặc ít nhất cũng được ưu tiên hơn?

 Đồng chí Phạm Văn Mích, Phó Trưởng ban Công tác quần chúng, Đảng ủy Ngoài nước
Đồng chí Phạm Văn Mích, Phó Trưởng ban Công tác quần chúng, Đảng ủy Ngoài nước

Việc xét kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng phải tuân theo điều lệ Đảng và các quy định của Đảng về công tác quản lý đảng viên.

Cụ thể, khi quần chúng phấn đầu vào Đảng ít nhất sau 1 năm công tác mới được xét đưa vào diện cảm tình Đảng. Sau khi đã được xét vào diện cảm tình Đảng, quần chúng phải phấn đầu trong học tập, công tác và các hoạt động của các đoàn thể, được ghi nhận những thành tích. Đồng thời trải qua một lớp học nhận thức về Đảng sau đó tiến hành các thủ tục thẩm tra lý lịch, nhận thức tư tưởng chính trị, động cơ phấn đấu vào Đảng của đồng chí ấy.

Vì vậy cần phải có thời gian ít nhất 1,5 năm trở lên mới có thể được xem xét kết nạp vào Đảng. Điều kiện ở ngoài nước do nhiệm vụ học tập, tính chất công việc không như ở trong nước, nếu các bạn không tích cực ngay từ khi mới đặt chân lên nước bạn thì việc phấn đấu vào Đảng gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, khi kết thúc khóa học hoặc công tác, bạn chưa được kết nạp vào Đảng ở nước ngoài, nếu bạn có thành tích học tập và tham gia hoạt động cộng đồng, bạn có nguyện vọng tiết tục được phấn đầu vào Đảng khi về trong nước thì bạn nên báo cáo tổ chức Đoàn hội mà bạn tham gia, và cấp ủy, Đại sứ quán nhận xét, giới thiệu về cơ quan đơn vị mới của bạn ở trong nước để tiếp tục theo dõi, giúp đỡ bạn trở thành đảng viên.

Việc nhận xét giới thiệu về trong nước hiện nay ở nhiều địa bàn ngoài nước đã được cấp ủy, Đại sứ quán và các đoàn thể, hội đoàn quan tâm, thực hiện cho nhiều người.

Chúc các bạn thành công!

Bạn Nguyễn Xuân Thành, Viện KAIST, Hàn Quốc hỏi:

Xin các lãnh đạo Bộ, Ngành cho biết có chính sách ưu đãi, khuyến khích gì nếu du học sinh muốn về tham gia góp sức vào các Bộ, Ngành để thu hút chất xám, nhân tài?

Đồng chí Doãn Đức Hảo, Phó Vụ trưởng vụ công tác thanh niên, Bộ Nội vụ
Đồng chí Doãn Đức Hảo, Phó Vụ trưởng vụ công tác thanh niên, Bộ Nội vụ
Giao lưu trực tuyến với sinh viên Việt Nam ở ngoài nước ảnh 42 Đồng chí Doãn Đức Hảo, Phó Vụ trưởng vụ công tác thanh niên, Bộ Nội vụ
Hiện nay, Đảng, Nhà nước giao cho Bộ Nội vụ thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ nhằm mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2020, thu hút ít nhất 1.000 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ có trình độ, năng lực chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt (tiến sỹ khoa học không quá 35 tuổi, tiến sỹ không quá 32 tuổi, thạc sỹ không quá 28 tuổi, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc không quá 25 tuổi) vào làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị từ Trung ương tới cấp huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước; lực lượng vũ trang và doanh nghiệp Nhà nước để bồi dưỡng nhân tài, tạo nguồn cán bộ, chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực phục vụ lâu dài cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Với các chính sách thu hút như sau:

- Chính sách phát hiện sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ ngay từ trong các cơ sở đào tạo và trong thực tiễn công tác.

- Chính sách tuyển dụng trực tiếp không qua thi tuyển.

- Chính sách đào tạo, bồi dưỡng sau tuyển dụng.

- Chính sách sử dụng: Được bố trí công tác và tạo điều kiện, môi trường làm việc; được tôn trọng, phân công, bố trí công việc phù hợp ngành nghề được đào tạo. Được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý và sử dụng quy hoạch, bổ nhiệm. Được hưởng chính sách đặc thù về tiền lương. Được thuê nhà công vụ hoặc ưu tiên mua nhà ở theo chính sách về nhà ở đối với cán bộ, công chức của Nhà nước theo hình thức trả góp từ 10 đến 25 năm.

- Chính sách tôn vinh, khen thưởng kịp thời; có chính sách ghi danh hiền tài có đóng góp lớn cho đất nước, với cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, hiện nay Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 với mục tiêu là tăng cường trí thức trẻ có trình độ đại học về làm các chức danh công chức xã của 500 xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi, nhằm giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, qua đó đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ cho địa phương.

Bạn Hội Thanh niên - Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ hỏi:

Việc thuyết phục du học sinh trở về hay có những đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam là hết sức quan trọng. Dưới góc nhìn này, Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan ngoại giao cũng như các cơ quan liên quan đã có những chính sách hay giải pháp gì cụ thể?

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam
Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam
 
Giao lưu trực tuyến với sinh viên Việt Nam ở ngoài nước ảnh 44 Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam
Du học sinh là một trong những nguồn nhân lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước, Hội Sinh viên Việt Nam luôn xem việc cung cấp các thông tin về nhu cầu nguồn nhân lực, về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước đến với các bạn du học sinh là một trong những nội dung quan trọng giúp các bạn du học sinh có thông tin và chủ động trong việc tham gia đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Khi đã đủ những thông tin cần thiết, với tình yêu Tổ quốc, với trách nhiệm của một người Việt Nam, tôi tin việc trở về đóng góp cho sự phát triển của đất nước là lựa chọn hàng đầu của các bạn.
MỚI - NÓNG