Giật mình với 'Bà Tưng'

Giật mình với 'Bà Tưng'
TP - Những ngày cuối tháng 6, cộng đồng mạng Việt Nam phát sốt với những đoạn clip uốn éo, hở hang, khoe thân của một nữ sinh được tung lên mạng. Các đoạn clip càng gây chú ý bởi nó được chính khổ chủ đích thân tiếp thị đến mọi người.

> Hư danh trên mạng xã hội cuốn trôi đạo đức giới trẻ?
> Bà Tưng phạm tội 'truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ'?

Khoe thân có kế hoạch?

Cô gái này có một cái tên rất đẹp và hiện đang là sinh viên một trường Đại học ở TPHCM. Một ngày cuối tháng 6, trên facebook cá nhân, cô gái có khuôn mặt khả ái này tung ra một video uốn éo nhái theo điệu nhảy Gentleman.

Màn trình diễn chẳng có gì hấp dẫn, trừ việc để khoe thân hình gợi cảm và quảng cáo không mặc áo ngực. Từ đó, nickname “Bà Tưng” của cô gái, dù hơi kỳ dị, nhưng đã tạo thành một làn sóng “hâm mộ” trong cộng đồng mạng.

Chẳng thế mà, ngay sau khi đoạn phim được tung lên, rất nhiều bạn trẻ đã chia sẻ lên các trang mạng xã hội khác. Và “Bà Tưng” bỗng nhiên trở thành một cái tên rất “nóng” trên cộng đồng mạng. Tìm kiếm, tra thông tin, xem hình ảnh…Hàng chục nghìn bạn trẻ đăng ký theo dõi nhất cử nhất động trên facebook cá nhân của cô gái.

Dường như đó chỉ là sự mở hàng của “Bà Tưng”. Nắm được sự “thèm thuồng” của cộng đồng mạng, cứ vài ngày, cô gái này lại tung ra một đoạn phim mà cô gọi là “trả công cho những người ủng hộ, thích và bình phẩm các đoạn phim của cô”.

Nhiều bạn trẻ ngày càng tò mò, và tìm thấy sự thích thú ở cô gái nổi loạn này. Những đoạn phim ngày càng nóng. Từ đoạn phim trình diễn điệu nhảy không mặc áo ngực, cô gái tung thêm đoạn phim “giáo dục sinh lý”, giải thích việc không nên mặc áo ngực, và tác dụng tăng tuổi thọ của việc nhìn ngực phụ nữ.

Tiếp đó là đoạn phim uốn éo trong trang phục y tá ở trên giường ngủ với tựa đề “Làm sao cho các anh sướng”…Ngoài phim, cộng đồng mạng cũng phát sốt với những hình ảnh “Bà Tưng” bên cạnh bao cao su và đồ chơi tình dục.

Và dĩ nhiên, có người thích, có người ghét “Bà Tưng”. Mặc dư luận tung hô hay chỉ trích, cô ngày càng nổi tiếng và tai tiếng.

Vi phạm thuần phong, mỹ tục

Trước trường hợp “Bà Tưng”, cũng từng có trào lưu khoe thân với hy vọng được nổi tiếng. Với sự phát triển của công nghệ thông tin và sự bùng nổ của mạng xã hội, đã có nhiều “hot girl” vụt trở thành “ngôi sao” nhờ mấy bức ảnh hớ hênh vô tình được tung lên mạng, vài ba tấm ảnh âu yếm với người nổi tiếng để được mang danh là “người tình, bạn gái tin đồn”, hay vài cảnh dàn dựng vụ đánh ghen nhầm, một vài thước phim khỏa thân vì môi trường, khỏa thân vì nghệ thuật… Và có một sự thực khó hiểu, là càng những hành động được cho là sốc, lạ, độc thì càng được quan tâm.

Và dường như cô gái có tên là “Bà Tưng” này và những người đứng sau cô có hẳn một kế hoạch để nổi tiếng. Chẳng thế mà, cứ sau vài ngày, lại một đoạn phim được tung ra, rất đúng thời điểm, đúng lời hứa và ngày càng tăng thêm về độ táo bạo.

Có nhiều thông tin cho rằng, đứng đằng sau “Bà Tưng” là hẳn một ê kíp, với hy vọng đưa cô gái này dấn thân vào giới nghệ thuật để kiếm tiền. Và cũng có thông tin cho rằng, đã có một vài công ty kinh doanh trò chơi điện tử tính thuê “Bà Tưng” làm đại diện hình ảnh với những món lợi kếch xù.

Người ta càng tin tưởng vào điều này hơn, khi “Bà Tưng” là khách không mời của chương trình ra mắt một album ca nhạc của một ca sĩ có tên tuổi để quảng cáo hình ảnh bản thân.

Có rất nhiều người Việt trẻ cũng rất nổi tiếng trên cộng đồng mạng trong nước và thế giới bằng chính tài năng, vẻ đẹp của mình. Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như việc “Bà Tưng” nổi tiếng bằng chính sắc đẹp của mình một cách có ích như trường hợp một cô gái gốc Việt dạy trang điểm trên Youtube chứ không vì những tai tiếng khoe thân quá lố.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn An Chất, Giám đốc trung tâm tâm lý An Việt Sơn cho rằng, một xu hướng của giới trẻ bây giờ, là tìm được điều khác biệt với các bạn đồng trang lứa, đồng thời, mong muốn vượt lên và được nổi tiếng. Hơn nữa, việc một số những trường hợp điển hình về việc “bỗng dưng nổi tiếng” nhờ khoe thân cũng tác động đến một bộ phận giới trẻ.

“Phải xác định được rằng nổi tiếng, được mọi người biết đến là rất tốt , nhưng nổi tiếng thế nào để người khác ngưỡng mộ, tin tưởng, yêu thương, chứ không phải để bị ghét bỏ”, ông Chất nói.

Cũng theo ông Chất, trường hợp những bạn trẻ ở lứa tuổi như “Bà Tưng”, ai cũng muốn khẳng định mình, khẳng định cái tôi, muốn mọi người chú ý, nhưng lại chưa đủ tâm và tầm để hiểu được cặn kẽ mọi vấn đề. “Mặc dù có người động viên nhưng thực ra, đằng sau đó chỉ là sự chê trách, lên án…”, ông Chất chia sẻ.

Theo ông Chất, không phải ai cũng nổi tiếng ngay sau chốc lát. Để được nhiều người hâm mộ phải thực sự đến từ những hành động thiết thực, vì cộng đồng… chứ không phải là việc đi lên bằng những hành vi đi trái lại thuần phong mỹ tục và đạo đức.

Theo bà Trịnh Cẩm Bình, Cty Luật Biển Đông (Hà Nội), hành vi của “Bà Tưng” trước hết vi phạm đến phạm trù đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt.

Cũng theo bà Bình, nếu một hành vi vi phạm là có tổ chức, lặp lại nhiều lần, gây hậu quả nghiêm trọng, phổ biến cho nhiều người… tùy tính chất, mức độ vi phạm, có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.