GIỚI TRẺ 24/7: Phát động Giải Biếm họa báo chí Việt Nam lần V-2018

GIỚI TRẺ 24/7: Phát động Giải Biếm họa báo chí Việt Nam lần V-2018
TPO - Báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) ngày3/4 đã phát động Giải Biếm họa báo chí Việt Nam lần V-2018 dành cho các họa sĩ biếm họa chuyên, không chuyên, công dân Việt Nam và người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Ngày 3/4, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) chính thức phát động Giải Biếm họa báo chí Việt Nam lần V-2018 và khai mạc Triển lãm “96 năm biếm họa báo chí Việt Nam”. Giải năm nay tiếp tục được Thông tấn xã Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam bảo trợ.


Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Cuba tổ chức Cuộc gặp thế hệ trẻ Việt Nam – Cuba. Đặt trọn niềm tin yêu vào thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước, Tổng Bí thư chỉ rõ: Thế hệ trẻ ngày nay có sứ mệnh lịch sử hết sức lớn lao là kế tục trung thành, xứng đáng sự nghiệp cách mạng của các thế hệ đi trước, tiếp bước thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng CNXH tại mỗi nước. Bởi vậy, thế hệ trẻ cần không ngừng bồi đắp lý tưởng cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn cố gắng học hỏi, lao động, sáng tạo và cống hiến.


Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Lào, chiều ngày 1/4 tại Đăk Lăk đã diễn ra cuộc chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp giữa đoàn Lào và các chị trong Hội đồng quản trị Công ty Du lịch sinh thái Văn hóa Cộng đồng Kotam. Tại buổi giao lưu, các chị em trong đoàn Lào đã tìm hiểu kinh nghiệm để xây dựng doanh nghiệp làm về du lịch cộng đồng, những lợi ích mang lại cho phụ nữ dân tộc tại chỗ.


Nằm trong chuỗi chương trình chào mừng kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM (18/5/1988-18/5/2018), nhà trường phối hợp với Công ty Dịch vụ và giáo dục AmiLink tổ chức sự kiện “Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp năm 2018”. Chương trình thu hút hơn 40 doanh nghiệp và là cơ hội để sinh viên của trường cũng như sinh viên các trường lân cận tham quan, tìm hiểu và ứng tuyển.


Ngày 3/4, tại Trường Dự bị Đại học TP.HCM, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trao 161 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao, Trường Dự bị Đại học TP.HCM, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam – Phân viện miền Nam. Đây là chương trình thường niên của Quỹ trong việc cấp phát học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập. Mỗi suất học bổng trị giá 1.500.000 đồng (sinh viên Đại học) và 1.000.000 đồng (học sinh các cấp và sinh viên Trung cấp, dự bị Đại học).


Chính thức đón khách từ ngày 29/3, hẻm bích họa ở địa chỉ 75 Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, Đà Nẵng với chiều dài hơn 1km thu hút hàng trăm du khách đến tham quan, chụp ảnh mỗi ngày. Các bạn trẻ tỏ ra thích thú với hình vẽ trên những bức tường cũ trong con hẻm nhỏ. Hẻm bích họa với hàng chục bức vẽ tái hiện lại không khí, văn hóa truyền thống về một Đà Nẵng xưa cũ, nên thơ qua khung cảnh người phụ nữ bên gánh hàng rong, những trò chơi dân gian, lễ hội cầu ngư, hay hình ảnh voọc chà vá chân nâu và những cây cầu, ô cửa xưa cũ...


Gần 2.000 học sinh từ hơn 20 trường THPT miền Bắc vừa tụ hội tại Đại học FPT dự sự kiện Big Open Day. Theo Ban tổ chức, ngoài thông tin về các ngành đào tạo của FPT, học sinh còn quan tâm đến môi trường học, hoạt động của các câu lạc bộ trong trường. Với nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn, Big Open Day của Đại học FPT được xem như một ngày hội của giới trẻ, đặc biệt năm nay sự góp mặt của nữ ca sĩ Min đã làm náo động Hòa Lạc. Hàng ngàn học sinh, sinh viên cảm phấn khích “quẩy” theo những vũ điệu mà cô ca sĩ mang tới.


Tạp chí Forbes (Mỹ) vừa bình chọn cô gái Campuchia 23 tuổi Catherine V. Harry vào danh sách 30 gương mặt châu Á nổi bật dưới 30 tuổi năm 2018 vì nỗ lực chống lại bất bình đẳng đối với nữ giới. Sinh và lớn lên ở Campuchia, Harry thường không hài lòng về một số khía cạnh văn hóa ở nước này. Cô thấy một số phong tục, giá trị xã hội và ý tưởng chống lại phụ nữ đã ăn sâu vào tâm trí của hàng triệu người ở quốc gia của mình. Trong mắt của Harry, nhiều phụ nữ là nạn nhân của một xã hội gia trưởng.


Ngày 2/4, các giáo viên tại 2 bang của nước Mỹ là Kentucky và Oklahoma đã xuống đường bãi công đòi tăng lương và yêu cầu chính quyền bang tăng ngân sách cho các trường học công. Theo các nhà tổ chức, có khoảng 30.000 giáo viên tham gia bãi công tại thành phố Oklahoma City. Các hình ảnh truyền hình cho thấy một đám đông lớn đang tụ tập ở bên ngoài trụ sở cơ quan lập pháp bang. Đại diện giáo viên cho biết mức lương của họ thấp đến nỗi họ phải làm thêm những công việc khác như phục vụ bàn, cắt cỏ mặc dù các nhà làm luật tại Oklahoma mới đây đã tăng lương cho giáo viên ở mức trung bình 6.100 USD/năm.


Vào ngày 2/4, đội tuyển nữ Việt Nam đã lên đường sang  Jordan để chuẩn bị tham dự VCK nữ châu Á 2018 diễn ra từ ngày 6-20/4 tới. Hiện quá trình chuẩn bị của thầy trò ông Mai Đức Chung cơ bản đã hoàn tất. Trong những ngày sắp tới công việc chủ yếu của ĐT nữ Việt Nam là tập luyện để thích nghi với điều kiện thời tiết và giờ thi đấu ở Jordan. Sau thành công của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 cùng với sự chuẩn bị kỹ càng thời gian qua đội tuyển nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ chơi tốt ở VCK nữ châu Á 2018.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG