Giới trẻ chung tay hành động vì cuộc sống xanh

Chiều 29/3, đoàn viên trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương đến từng nhà dân phát tờ rơi và tuyên truyền tiết kiệm điện. Ảnh: Đại Dương
Chiều 29/3, đoàn viên trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương đến từng nhà dân phát tờ rơi và tuyên truyền tiết kiệm điện. Ảnh: Đại Dương
TPO - Không chỉ tắt điện một giờ, nhân sự kiện Giờ trái đất 2014, giới trẻ nhiều địa phương đã cùng hành động để hướng đến một cuộc sống xanh.

Từng giây tiết kiệm năng lượng

Sáng 29/3, tại TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) tỉnh đoàn Bình Dương phối hợp cùng Đoàn cơ sở Công ty điện lực Bình Dương tiến hành thay bóng đèn sợt đốt bằng bóng đèn compact tiết kiệm điện thay cho nhiều hộ dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Anh Lê Hùng Dũng- Phó giám đốc Điệc lực Bến Cát (Công ty Điện lực Bình Dương) cho biết, việc thay bóng đèn compact tiết kiệm điện được Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương triển khai trên phạm vi toàn tỉnh và tiến hành ngay từ đầu năm.

Những gia đình có mức tiêu thụ 150 kWh/tháng được thay bóng miễn phí và hộ có mức tiêu thụ từ 150 kWh trở lên chỉ phải trả 10.000 đồng/bong thay thế.

Đến nay, cơ bản đã hoàn tất, với trên 1.800 bóng đèn được thay thế. So với đèn sợi đốt, đèn compact có độ sáng tương đương nhưng mức tiêu hao điện chỉ bằng 1/5.

Chương trình thay bong đền sợi đốt bằng bóng đèn compact tiết kiệm điện được Tổng công ty Điện lực miền Nam triển khai đồng loạt trên 21 tỉnh thành phía Nam và nhận được hưởng ứng của mọi người dân, doanh nghiệp…

Cũng trong ngày, Tỉnh đoàn và Đoàn cơ sở công ty điện lực Bình Dương tổ chức diễu hành, phát tờ rơi tuyên truyền tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên nhiều truyến đường trung tâm thành phố Thủ Dầu Một; tổ chức các đội Tình nguyện xanh vận động doanh nghiệp và người dân hưởng ứng tắt các thiết bị điện không cần thiết không chỉ trong thời gian diễn ra chương trình mà suốt 365 ngày trong năm; chương trình “25 giây tắt xe máy” tại các giao lộ trong thời đèn đỏ.

Vào tối 29/3, lễ phát động hưởng ứng chiến dịch, nhảy flashmod, dân vũ, biểu diễn văn nghệ tuyên truyền, giao lưu với đại sứ môi trường do tỉnh Đoàn tổ chức được diện ra tại thành phố Thủ Dầu Một.

Anh Phạm Hồng Thắng- Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương đánh giá, thong qua những chương trình này, nhận thức về tiết kiệm điện, năng lượng và bảo vệ môi trường của đoàn viên thanh niên tăng lên rõ rệt.

Không chỉ dừng lại ở Giờ trái đất, trong thời gian tới, Tỉnh đoàn tiếp tục nâng cao vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong việc đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động người dân thực hiện tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

Ông Lê Minh Quốc Việt –Phó giám đốc Công ty Điện lực Bình Dương dự tính toàn tỉnh sẽ tiết kiệm được 30.000 kWh điện trong thời gian 60 phút tắt đèn của Giờ trái đất.

Bán hàng xanh

Lúc 9 giờ sáng ngày 29/3, tại tất cả hệ thống siêu thị Co.opmart trên cả nước, các bạn đoàn viên thanh niên đồng loạt cùng nhảy điệu flashmod bài hát Giờ trái đất và tổ chức diễu hành bằng xe đạp trên nhiều tuyến đường để kêu gọi người dân cùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Trước đó, từ 12 đến 26/3, hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtraplus Thủ Đức đã thực hiện giảm giá mạnh cho 500 sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường kết hợp tích điểm thưởng mức cao nhằm khuyến khích người tiêu dùng sử dụng những sản phẩm của doanh nghiệp xanh thân thiện với môi trường.

Với vai trò là một đơn vị phân phối có mối liên kết với hàng chục nghìn đơn vị kinh doanh thuộc nhiều lĩnh vực và phục vụ hơn hàng trăm nghìn lượt khách hàng mỗi ngày và phân bố khắp cả nước, Saigon Co.op, đưa chương trình Giờ Trái Đất trở thành một trong những hoạt động trọng điểm của năm 2014 trên hệ thống bá lẻ của mình.

Mục đích nhằm góp phần kêu gọi người tiêu dùng và doanh nghiệp ngày càng ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động xanh của TP. Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

Trong thời điểm diễn ra Giờ trái đất, các hệ thống bán lẻ của Saigon sẽ thực hiện chương trình bán hàng Giờ vàng mua hàng ưu đãi từ 19h – 22h, đồng thời tắt đèn trong 60 phút để thiết thực hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất xanh 2014.

Giới trẻ chung tay hành động vì cuộc sống xanh ảnh 1

Đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Bình Dương tiến hành thay bong dèn tiết kiệm điện cho người dân ở thị xã Bến Cát. Ảnh: Đại Dương

Kết nối làm sạch môi trường

Sáng 29/3, ngay sau lễ phát động Giờ trái đất, gần 500 bạn trẻ của chương trình đã tỏa ra trên các tuyến đường nội đô thành phố với thông điệp kêu gọi người dân tắt điện không chỉ trong 1 giờ.

Tại địa bàn phường 3, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) các bạn đoàn viên thanh niên đã cùng nhau kêu gọi các hộ gia đình thực hiện “xanh hóa” đời sống của địa phương mình.

Anh Đỗ Quang Bình- Bí thư chi đoàn khu phố 2 (phường 3) cho biết: “ Các bạn đoàn viên thanh niên đã đến từng hộ gia đình vận động tuyên truyền phân loại rác thải tại nguồn.

Tính đến thời điểm này đã có 90% các hộ gia đình đồng ý tham gia và phân loại rác đúng cách”. Anh Quang Bình còn cho biết Đoàn phường 3 cũng sẽ kết hợp với Ban chỉ đạo khu phố, Công ty Quản lý Công trình đô thị tính toán để đổi rác thải vô cơ lấy các sản phẩm tiêu dùng.

Theo đó, người dân cung cấp rác thải vô cơ (đã qua phân loại) cho Công ty Quản lý công trình đô thị và nhận về các sản phẩm thiết yếu như dầu ăn, bột nêm, nước mắm, bột giặt, nước rửa chén…với giá trị tương ứng.

Điều đáng nói, dự án này không chỉ duy trì trong một tháng cao điểm diễn ra chiến dịch Giờ Trái đất Xanh 2014 mà còn được duy trì xuyên suốt qua các năm tiếp theo.

Ông Dương Thành Long- Chủ tịch UBND phường 3 (nơi được chọn là đơn vị thí điểm để xây dựng mô hình “Tuyến phố tiết kiệm điện, gia đình tiết kiệm điện”) nói: “Chúng tôi tổ chức nhiều chương trình để người dân tham gia sự kiện Giờ trái đất, các chương trình tiết kiệm điện …Qua những chương trình này, ý thức của người dân được nên cao rõ rệt. Điển hình như các khách sạn trong khu vực phường 3, trên 99 % sử dụng năng lượng mặt trời, các đèn quảng cáo đã sử dụng hoàn toàn đèn led, một số khách sạn có gắn “sao” đã sử dụng đèn năng lượng mặt trời…”.

MỚI - NÓNG