Giới trẻ Hải Phòng nô nức tham gia Chủ Nhật Đỏ

Đông đảo bạn trẻ, sinh viên Hải Phong tham gia hiến máu nhân đạo.
Đông đảo bạn trẻ, sinh viên Hải Phong tham gia hiến máu nhân đạo.
TPO - Bất chấp thời tiết se lạnh và có mưa nhẹ, hàng trăm bạn trẻ, sinh viên đã có mặt tại trường Đại học Hải Phòng để tham dự ngày Chủ Nhật Đỏ.

Sáng 21/1, báo Tiền Phong phối hợp với Thành Đoàn Hải Phòng, Ban chỉ đạo hiến máu TP Hải Phòng tổ chức ngày hội hiến máu “Chủ nhật đỏ-Lễ hội xuân hồng” tại trường Đại học Hải Phòng (quận Kiến An, TP. Hải Phòng).

Từ 7 giờ sáng khu vực nhà thi đấu đa năng Trường Đại học Hải Phòng đã hết sức nhộn nhịp, đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên tất bật chuẩn bị tiếp nhận máu. 

Mặc dù trời se lạnh và có mưa nhẹ nhưng sân trường Đại học Hải Phòng có rất đông các bạn học sinh, sinh viên tập trung để tham dự ngày Chủ Nhật Đỏ. Trên sân trường, các bạn sinh viên tập hợp từng nhóm giúp nhau đeo những chiếc băng đô Chủ Nhật Đỏ lên đầu. Cả sân trường Đại Học Hải Phòng rực rỡ với những chiếc băng-đô đỏ chói, màu truyền thống của chương trình Chủ Nhật đỏ.

Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong Trần Thanh Lâm - Đại diện BTC cho biết, qua 8 lần tổ chức, từ một điểm hiến máu tại Hà Nội, đến nay, Chủ Nhật Đỏ đã phát triển tới 22 tỉnh, thành phố với gần 40 điểm tiếp nhận máu.

Theo ông Lâm, có được kết quả như vậy là nhờ sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các đơn vị, cơ quan, nhà trường, nhất là tại các địa phương, trong đó có Hải Phòng. Hai năm trước, vào đầu năm 2014, Chủ Nhật Đỏ gắn với Lễ hội Xuân hồng tổ chức tại Trường Đại học Hải Phòng đã thu được 1.112 đơn vị máu, một con số kỷ lục lúc đó. Có được kết quả này chính là nhờ sự quan tâm của Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện TP, đặc biệt là sự nhiệt tình của Thành đoàn, Hội sinh viên TP Hải Phòng.

Giới trẻ Hải Phòng nô nức tham gia Chủ Nhật Đỏ ảnh 1

Phó TBT Báo Tiền Phong Trần Thanh Lâm - đại diện BTC trao tặng giấy chứng nhận cho 4 tập thể và 8 cá nhân.

Theo ông Lâm, dịp hè và Tết Nguyên đán, tình trạng thiếu máu tại cá cơ sở y tế diễn ra trầm trọng, nhất là tại các thành phố lớn. Chủ Nhật Đỏ không chỉ là dịp để cho các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên thể hiện tinh thần thiện nguyện mà nó còn mang một ý nghĩa cao cả hơn: Những giọt máu đào được hiến tặng hôm nay sẽ góp phần đem lại sự sống cho biết bao người bệnh trong dịp Tết đang cận kề. 

“Chủ Nhật Đỏ đã tự nó mang trong mình ý nghĩa lớn lao hơn không chỉ đóng góp một lượng máu đáng kể để cứu chữa người bệnh mà còn thúc đẩy phong trào hoạt động xã hội thiện nguyện tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thu hút hàng vạn sinh viên, thanh niên tham gia”, ông Lâm nói.

Bạn Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh viên Đại học Hải Phòng, đại diện cho các bạn trẻ tham gia hiến máu chia sẻ, ngày hội Chủ Nhật Đỏ do báoTiền Phong khởi xướng là sự kiện mang tính nhân văn sâu sắc góp phần giải quyết tình trạng thiếu máu vào các dịp cao điểm. Trường Đại học Hải Phòng, nơi Thủy đang theo học, vinh dự là một trong số 40 điểm tổ chức hiến máu của chương trình Chủ Nhật Đỏ. 

“Cuộc sống luôn cân bằng giữa cho và nhận. Chúng ta cho đi một giọt máu nhưng lại có thể cứu sống được rất nhiều người. Hôm nay bạn khỏe mạnh có thể đi hiến máu giúp người nhưng ngày mai biết đâu bạn chính là người cần máu”, Thủy chia sẻ với các tình nguyện viên tham gia chương trình.

Ông Phạm Văn Huấn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng, cho biết năm 2015, công tác hiến máu tại thành phố cảng đạt trên 30.000 đơn vị máu, vượt 36% so với năm 2014, trong đó có nhiều đơn vị như Đại học Hải Phòng, CLB Hoa Phượng kết quả đạt được được vượt xa so với kế hoạch đề ra. Ông Huấn tin tưởng, sau Chủ Nhật Đỏ và Lễ hội Xuân hồng 2016, TP Hải Phòng sẽ tiếp tục phát huy, nhất là các trường sẽ tiếp tục vận động được thêm nhiều sinh viên tham gia hiến máu cứu người.

Trong ngày hôm nay, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong Trần Thanh Lâm đã trao tặng giấy chứng nhận “đã tham gia tích cực ngày Chủ Nhật Đỏ” cho 4 tập thể và 8 cá nhân của Trường Đại học Hải Phòng; Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP Hải Phòng trao tặng bằng khen của Bộ Y tế cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và vận động hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ. 

Một số hình ảnh trong ngày hội Chủ Nhật Đỏ tại Hải Phòng:

Giới trẻ Hải Phòng nô nức tham gia Chủ Nhật Đỏ ảnh 2
Giới trẻ Hải Phòng nô nức tham gia Chủ Nhật Đỏ ảnh 3
Giới trẻ Hải Phòng nô nức tham gia Chủ Nhật Đỏ ảnh 4
Giới trẻ Hải Phòng nô nức tham gia Chủ Nhật Đỏ ảnh 5
Giới trẻ Hải Phòng nô nức tham gia Chủ Nhật Đỏ ảnh 6
Giới trẻ Hải Phòng nô nức tham gia Chủ Nhật Đỏ ảnh 7
Giới trẻ Hải Phòng nô nức tham gia Chủ Nhật Đỏ ảnh 8
Giới trẻ Hải Phòng nô nức tham gia Chủ Nhật Đỏ ảnh 9
Giới trẻ Hải Phòng nô nức tham gia Chủ Nhật Đỏ ảnh 10
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".