Giới trẻ Mỹ sẵn sàng lao động chân tay

Giới trẻ Mỹ sẵn sàng lao động chân tay
TP - Hannah, 25 tuổi, đến từ bang Maryland, Mỹ, thành viên mới của nhóm tư vấn đặc biệt Hội Nhập, báo Tiền Phong, cho rằng nhiều bạn trẻ ở quốc gia giàu có nhất thế giới này sẵn sàng lao động chân tay; trong khi điều này ít thấy ở giới trẻ Việt Nam.

Chào Hannah, được biết bạn đang làm cho Nhà xuất bản Thế giới, chắc bạn sang Việt Nam đã lâu và nói tiếng Việt rất tốt?

Mình tới Việt Nam để học tiếng Việt theo chương trình của tổ chức phi chính phủ Mennonite Central Committee (Mỹ), trong hoạt động giao lưu văn hóa với giới trẻ Việt Nam.

Mình đã có 100 giờ học tiếng Việt trong trung tâm tiếng Việt dành cho người nước ngoài của ĐH Hà Nội.

Bạn đi làm bằng gì, bạn thấy giao thông ở Việt Nam thế nào?

Mình đi làm bằng xe đạp, nhà mình ở cách nơi làm việc khoảng 15km. Nên mình thường phải dậy sớm, đi mất 40 phút.

Giao thông ở Việt Nam hơi lạ, mới đầu đến Việt Nam mình rất ngạc nhiên vì sao xe gắn máy nhiều thế và người đi bộ có vẻ khó khăn khi sang đường. Mình cũng không dám sang đường một mình, nhưng giờ quen rồi.

Mình có thể đạp xe về, và thường về sớm hơn hoặc muộn hơn giờ tan tầm để tránh tắc đường.

Hannah đã từng đón Tết cổ truyền ở Việt Nam, bạn có ấn tượng gì?

Mình vừa đón Tết tại Việt Nam. Tết Việt Nam thật đông vui và ấm cúng. Mình rất thích người Việt khi gặp nhau, chúc nhau những câu như: Chúc em năm mới nhiều tài nhiều lộc, năm mới tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt, chúc mừng năm mới, chúc năm nay được bằng năm bằng mười năm ngoái...

18 tuổi không muốn ở cùng gia đình

Xem phim mình thấy các bạn ở Mỹ đi làm từ rất sớm, có bạn 16 tuổi đã kiếm được tiền mua xe hơi. Không biết thực tế ra sao?

Các bạn trẻ ở Mỹ sống rất độc lập và tự tin. Khi 14-15 tuổi các bạn bắt đầu đi xin việc làm, có thể phục vụ trong các cửa hàng bán đồ ăn nhanh, hay làm nhân viên siêu thị, nhân viên giao hàng...

Giới trẻ Mỹ sẵn sàng lao động chân tay ảnh 1
Bạn trẻ Mỹ đi làm từ thiện - (Ảnh minh họa)

Từ 14 tuổi các bạn bắt đầu học sống độc lập. Đến 18 tuổi phần lớn các bạn không thích ăn cơm của bố mẹ, muốn sống độc lập thực sự, muốn tự lập.

Các bạn tự kiếm tiền sau đó tự mua ô tô, tự chi phí tiền học ĐH. Nhưng cũng có người không biết tích luỹ, rất lãng phí.

Các bạn trẻ ở Mỹ rất tích cực tham gia hoạt động xã hội. Đây có phải là việc mà hầu hết các bạn trẻ ở Mỹ đều rất hào hứng không?

Các bạn nước mình chủ động tìm đến hoạt động xã hội để tham gia theo sở thích. Có thể các bạn tham gia câu lạc bộ thể thao, hội họa, khiêu vũ hay tình nguyện vì trẻ khuyết tật...

Trong hồ sơ vào ĐH tại Mỹ, các trường đều yêu cầu học sinh chia sẻ về sở thích, năng khiếu và những hoạt động xã hội đã từng tham gia.

Tham gia hoạt động xã hội càng nhiều, các bạn càng có lợi không chỉ là kinh nghiệm sống mà còn có thể có ưu điểm trong hồ sơ xét duyệt vào ĐH.

Sẵn sàng lao động chân tay

Trong tìm kiếm việc làm thêm, Hannah có thấy sự khác biệt nào giữa sinh viên (SV) Việt Nam và SV Mỹ (về cách thức, sự lựa chọn)?

Khác rất nhiều. Đặc biệt, mình thấy SV Mỹ sẵn sàng đi làm lao động chân tay như giúp việc, dọn nhà, phục vụ hàng ăn, rửa bát...để có thể kiếm được 4-8 USD/giờ (tuỳ địa phương). Nhưng mình ít thấy điều này ở SV Việt Nam. Có thể do thời gian mình tiếp xúc và tìm hiểu SV Việt Nam còn ít nên có nhận định thế.

Ở Mỹ các bạn sẵn sàng đi làm giúp việc trông trẻ em. Còn ở Việt Nam mình thấy có vẻ các bạn hơi khắt khe khi lựa chọn việc.

Hannah có học được gì từ các bạn trẻ Việt Nam?

Có chứ. Các bạn rất tôn trọng người già. Ở Mỹ, một số bạn hơi bất lịch sự với người già. Có lẽ bố mẹ họ không dạy cho họ phải tôn trọng người già.

Phương châm đặc biệt của người Mỹ trong dạy con là gì?

Người Mỹ có phương châm bố mẹ nên ít tặng quà cho con, mà hãy dạy con cái tự kiếm tiền, tự sống độc lập.

Cảm ơn Hannah.

Hải Yến
Thực hiện

MỚI - NÓNG