Giới trẻ nghiền 'hàng fake'

Săn hàng fake. Ảnh: Phú Gia
Săn hàng fake. Ảnh: Phú Gia
TP - Nghiền hàng hiệu như áo phông Chanel, quần D&G, túi Louis Vuitton (LV), kính Rayban..., nhưng túi tiền có hạn, nhiều bạn trẻ chuyển sang săn hàng fake (hàng hiệu nhái).
Săn hàng fake. Ảnh: Phú Gia
Săn hàng fake. Ảnh: Phú Gia.

Đang ngồi thưởng thức cà phê, nhóm bạn nữ ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của cô gái sành điệu. “Chà, toàn hàng hiệu. Cô ta phải khoác trên người vài nghìn đô. Túi LV xịn giá không dưới 2.000 USD; quần, áo và kính không dưới 300 USD/món…”, Hằng, nhân viên truyền thông của một Cty tại Hà Nội, tín đồ của hàng hiệu, nói.

Theo giới sành điệu, hàng hiệu nhái là mặt hàng được sản xuất bắt chước đồ hiệu (authentic) từ kiểu cách, chất liệu đến thương hiệu. Giá của hàng fake rẻ hơn đồ chính hãng nhiều lần, như quần jeans hiệu CK chính hãng giá gần 300 USD, trong khi quần nhái chỉ khoảng 300 nghìn đồng. Túi LV thật giá từ 1.500- 5.000 USD, hàng fake khoảng 1 - 3 triệu đồng…

Phương Anh, 24 tuổi, nhân viên Cty bất động sản ở Hà Nội, cho biết xu hướng dùng hàng fake nở rộ trong giới trẻ thành phố từ hơn năm nay. Nhóm của Phương Anh có 4 người thường săn đồ fake trên mạng và các địa chỉ quen tại Hàng Ngang, Hàng Đào (Hà Nội).

Vẫn có mác CK, Lacoste, bạn trẻ ít tiền dễ dàng lượm đồ tại các chợ sinh viên. Nguyễn Hoàng Anh, sinh viên năm thứ ba ĐH Quốc gia Hà Nội, nói: “Hàng fake dễ mua, giá rẻ, ít người biết đó là hàng xịn hay giả”. Theo Hoàng Anh, các bạn tìm đến hàng fake vì sùng mác hàng hiệu và quan trọng là không bị lỗi mốt.

Không chỉ trong các shop, cửa hàng thời trang, hàng fake được rao bán đầy rẫy tại các trang web mua bán trên mạng như enbac.com; muare.vn; chodientu.vn; kenhmuaban.vn; raovat.xalo.vn; 123mua.com… Thương hiệu nào nổi, càng nổi càng bị nhái nhiều. Thậm chí hàng fake cũng có đẳng cấp: Từ loại nhìn qua ảnh cũng biết đồ giả đến loại siêu nhái giống hàng thật đến 99% và giá rẻ hơn 30-50% hàng xịn.

Linh, làm tại một Cty truyền thông tại Hà Nội, người vừa khoe trên mạng sắm được 3 chiếc quần fake hiệu Levis trong dịp sang Quảng Châu (Trung Quốc). Linh khẳng định đó là ba kiểu dáng mới nhất của Levis, hàng siêu nhái, có giá hơn 1 triệu đồng/cái, bằng 50% giá hàng thật.

T.P.Q, thành viên diễn đàn mạng muare.vn, cho biết chuyên cung cấp hàng fake loại 1 (siêu nhái). Chỉ cần đặt hàng theo cataloge hàng chính hãng, 2 tuần sau Q. sẽ gửi hàng tận nơi. Q. cho biết giới trẻ ngày càng sành hàng fake và biết phân biệt chủng loại fake.

Dũng, chủ shop thời trang trên phố Hàng Ngang, cho biết đa phần hàng fake trên thị trường có xuất xứ Trung Quốc. Tại Quảng Châu có khu chợ lớn để giới buôn bán từ Việt Nam sang lựa chọn, đánh hàng. Dũng từng đến chợ hàng nhái này để mua đồ fake cao cấp cho đến loại rẻ tiền.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.