Giới trẻ Nhật Bản ngày càng sống tiết kiệm

Giới trẻ Nhật Bản ngày càng sống tiết kiệm
TP - Khảo sát của nhật báo Nikkei cho biết giới trẻ ở cường quốc kinh tế thứ hai thế giới đang giảm mối quan tâm về ôtô và uống rượu bia để tiết kiệm tiền.

>> Nhật Bản: Cà phê Internet thành quán trọ cho giới trẻ

Giới trẻ Nhật Bản ngày càng sống tiết kiệm ảnh 1

Cà phê Internet mở cửa 24/24 đã trở thành quán trọ cho một bộ phận giới trẻ Nhật Bản không đủ tiền thuê nhà. (Welt)

Theo cuộc khảo sát được thực hiện với các bạn trẻ Nhật Bản ở lứa tuổi 20, có 25,3% thích mua ôtô, so với 48,2% năm 2000. Hiện nay chỉ có 13% các bạn trẻ sở hữu ôtô, so với 23,6% năm 2000.

Hơn 34% bạn trẻ lứa tuổi 20 tham gia cuộc khảo sát cho biết họ không uống rượu bia hoặc uống ít hơn so với 27,6% của lứa tuổi 30. Ngoài ra, giới trẻ Nhật Bản cũng giảm bớt thói quen mua sắm hàng hóa đắt tiền khác như quần áo hàng hiệu ngoại nhập, phương tiện nghe nhìn…

Không mua ôtô, không uống rượu bia, vậy giới trẻ dùng tiền như thế nào? Tờ Nikkei cho biết, 36% trả lời rằng họ để dành tiền tiết kiệm, so với chỉ 8,2% năm 2000. Nhiều bạn trẻ không phung phí tiền trong kỳ nghỉ cuối tuần bên ngoài mà ở nhà vui vẻ cùng gia đình hoặc phụ giúp việc nhà.

D.H
Theo CNA

MỚI - NÓNG