Giới trẻ Singapore sử dụng mạng xã hội để cầu hôn

Giới trẻ Singapore sử dụng mạng xã hội để cầu hôn
TPO - Trong một nghiên cứu gần đây của Window Live với sự tham gia của 700 người, 90.6 % cho biết dùng tin nhắn trên Yahoo IM (Instant Messenger) để hẹn hò.

Hầu hết nhừng người tham gia vào cuộc điểu tra này cho rằng họ chấp nhận mối quan hệ trên các mạng xã hội, ¼ trong số đó cho biết họ muốn muốn lưu lại, chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư, thân mật nhất của mình bằng webcam và cũng như qua tin nhắn IM. Và có 5.9 % người tham gia cho biết họ còn tỏ tình trên mạng.

Tuy nhiên, trong khi hầu hết những người tham gia cuộc điều tra cho rằng hẹn hò trên các mạng xã hội là điều có thể chấp nhận được, nhưng chỉ có 33.6 % trong số đó sử dụng tin nhăm IM để chia tay.

Window Live cho rằng trong xu hướng hẹn hò ngày nay, các chàng thích xin địa chỉ Window Live của nàng hơn là xin số điện thoại. dùng tin nhắn IM Hiện nay, mọi người thường hẹn hò trên các mạng xã hội trước khi gặp mặt ngoài đời.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.