Giúp thanh niên công nhân sống lành mạnh

Giúp thanh niên công nhân sống lành mạnh
TP - Khu công nghiệp (KCN) Quế Võ (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) là nơi thu hút hàng ngàn lao động trong và ngoài tỉnh đến làm việc đã dẫn đến những hệ lụy, vấn đề xã hội phức tạp.

> Trí thức trẻ Sơn La học làm phó chủ tịch xã

Mô hình CLB “Thanh niên nhà trọ” là cầu nối gắn kết phong trào đoàn địa phương với thanh niên công nhân thuê trọ.

Nguyễn Như Thiệp (áo trắng, bìa phải) trong buổi nói chuyện cùng thanh niênở trọ. Ảnh D.N
Nguyễn Như Thiệp (áo trắng, bìa phải) trong buổi nói chuyện cùng thanh niênở trọ. Ảnh D.N.
 

Xã Phương Liễu (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) là nơi có nhiều doanh nghiệp, thu hút hàng nghìn lao động trong và ngoài tỉnh đến sinh sống, làm việc. Đời sống nhiều hộ dân địa phương có sự khởi sắc cùng với sự phát triển của KCN Quế Võ. Nguồn thu chính của nhiều gia đình trên địa bàn từ làm nông nghiệp đang chuyển dần sang làm dịch vụ, cho thuê nhà trọ.

Tại đây, qua tìm hiểu của chúng tôi, hầu như hộ gia đình nào cũng có nhà trọ cho thuê, ít nhất thì 5-6 phòng, nhiều thì 30-40 phòng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó, Phương Liễu còn phải đối mặt với sự xáo trộn về dân cư, trật tự, an ninh và khó khăn trong công tác quản lý.

Từ thực tế đó, cùng với sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên, Đoàn xã Phương Liễu đã chỉ đạo thành lập các Câu lạc bộ (CLB) “Thanh niên nhà trọ” ở 3 chi đoàn thôn Phương Cầu, Do Nha và Giang Liễu. Những thôn này là nơi có số lượng công nhân, sinh viên ở và thuê trọ đông nhất.

“Mục đích thành lập những CLB này để đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên - nhất là công nhân, sinh viên ở trọ trên địa bàn. Những người ở trọ thiếu thốn về nhiều mặt. Thông qua những buổi sinh hoạt chung như giao lưu văn nghệ, thể thao, các buổi lao động tình nguyện, tuyên truyền giúp đỡ nhau tìm hiểu pháp luật, có lối sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội… chúng tôi mong những CLB Thanh niên nhà trọ sẽ giúp các bạn sinh viên và công nhân đến thuê trọ sớm ổn định chỗ ăn ở, hòa nhập với cộng đồng”, anh Nguyễn Tài Độ, Bí thư Đoàn xã Phương Liễu cho biết.

Tại CLB “Thanh niên nhà trọ” thôn Phương Cầu, xã Phương Liễu do anh Nguyễn Như Thiệp, (28 tuổi) Bí thư chi đoàn thôn làm chủ nhiệm. Đây là CLB ra đời sớm nhất, thu hút được đông đảo sinh viên, công nhân sinh hoạt nhất. Hiện qua 2 năm thành lập, CLB này đã thu hút được hàng trăm lượt thanh niên tham gia.

Thành viên trong CLB chủ yếu là sinh viên Trường Cao đẳng Việt Nhật và công nhân KCN Quế Võ. Vào mỗi cuối tuần, CLB lại tổ chức sinh hoạt lồng ghép với sinh hoạt chi đoàn. Việc làm này nhằm nâng cao tính đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa đoàn viên thanh niên địa phương cùng những sinh viên, công nhân ở trọ.

Mô hình CLB “Thanh niên nhà trọ” ra đời đã giúp thanh niên, sinh viên ở trọ tại xã Phương Liễu sống lành mạnh, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, sẻ chia kinh nghiệm làm việc giữa công nhân và sinh viên. Chị Nguyễn Thị Thu, công nhân Công ty Canon (quê Lạng Sơn) nói: “Đi làm xa nhà, được tham gia sinh hoạt trong CLB này với những hoạt động lành mạnh, bổ ích giúp mình đỡ cảm thấy cô đơn và buồn chán hơn”.

“Ban chủ nhiệm CLB thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với các thành viên để nắm rõ tâm tư, nguyện vọng. Với những người mới đến thuê trọ, chúng tôi dành thời gian đến từng khu trọ để nói chuyện, vận động họ tham gia các phong trào, hoạt động Đoàn ở địa phương nhằm giúp thanh niên, công nhân có lối sống tốt, tránh sa vào các tệ nạn xã hội lúc xa nhà”, anh Thiệp chia sẻ.

Do thiếu kinh phí hoạt động nên cơ sở vật chất của các CLB còn khá thô sơ. Vì thế, bên cạnh sự nỗ lực của chính các CLB và các thành viên tham gia thì rất cần sự vào cuộc của Đoàn cấp trên và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để mô hình này được nhân rộng và phát huy hiệu quả.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG