Góp ý thẳng thắn, tiếp thu kịp thời

Tiếp sức mùa thi - một trong những hoạt động thiết thực của Đoàn TN
Tiếp sức mùa thi - một trong những hoạt động thiết thực của Đoàn TN
TP - Ngày 12- 7, Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ 8, khóa IX được tổ chức tại Hà Nội nhằm thảo luận, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ IX, công tác của BCH, Ban Thường vụ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn nửa đầu nhiệm kỳ (2007 - 2012).
Tiếp sức mùa thi - một trong những hoạt động thiết thực của Đoàn TN
Tiếp sức mùa thi - một trong những hoạt động thiết thực của Đoàn TN.

Phát biểu khai mạc, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng yêu cầu các đại biểu tiếp tục góp ý thẳng thắn với tinh thần xây dựng, phát huy sáng kiến nhằm góp phần xây dựng tổ chức Đoàn và phong trào TTN.

Theo báo cáo, trong nửa đầu nhiệm kỳ, Đoàn đã cụ thể hóa Nghị quyết bằng việc triển khai, thực hiện nhiều cuộc vận động, phong trào có chiều sâu, được đông đảo thanh niên và xã hội hưởng ứng, ghi nhận.

Thảo luận tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng tổ chức Đoàn các cấp thực hiện được khối lượng lớn công việc từ T.Ư xuống cơ sở là nhờ tinh thần góp ý thẳng thắn, tiếp thu kịp thời để chỉnh sửa. Hoạt động của Ban Bí thư T.Ư Đoàn đúng hướng, quyết liệt, có kế hoạch chiều sâu, đặc biệt chú trọng chỉ đạo hoạt động hướng về cơ sở...

Chị Trần Thị Ngọc Bích, Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương, nói: "BCH, Ban Thường vụ và Ban Bí thư T.Ư Đoàn nhiệm kỳ này luôn có sự xem xét, nghiên cứu các ý kiến góp ý một sách sâu sắc để điều chỉnh và định hướng công việc ngày càng tốt hơn. Điều đó tạo sự thống nhất sâu rộng, góp phần khẳng định uy tín của Đoàn với xã hội".

Trong nửa nhiệm kỳ, tổ chức Đoàn biểu dương, tôn vinh 45.593 tập thể và hơn 624.000 cá nhân điển hình Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; Tổ chức 8.879 chương trình Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam; ĐVTN thực hiện hàng chục nghìn sáng kiến, đề tài nghiên cứu, công trình thanh niên với tổng trị giá hơn 2.006 tỷ đồng...

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.