Bế mạc Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc:

Gửi trọn niềm tin vào thế hệ trẻ

Gửi trọn niềm tin vào thế hệ trẻ
TP - Trong khuôn khổ Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 3 năm 2016, chiều 9/11, tại Cung Điền kinh Hà Nội diễn ra Chương trình Giao lưu nghệ thuật, Bế mạc Liên hoan với sự tham dự của 5.000 đại biểu thanh niên Việt Nam và Trung Quốc.

Vun đắp tình hữu nghị

Dự chương trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên Trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc nước CHND Trung Hoa – Trương Đức Giang đã gặp gỡ và phát biểu với các đại biểu thanh niên hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hai nước Việt Nam và Trung Quốc có cơ hội giao lưu hữu nghị, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Ghi nhận và biểu dương sáng kiến hợp tác trong thời gian qua của Đoàn Thanh niên hai nước, bà Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn mỗi lần gặp gỡ, giao lưu, cùng chung vui liên hoan, thanh niên hai nước có cơ hội hiểu nhau hơn, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản hai nước lại thêm gắn bó hơn.

Ông Trương Đức Giang  khẳng định, thanh niên là tương lai tốt đẹp của quan hệ Trung Quốc và Việt Nam. Việc kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống hai nước phải dựa vào thế hệ trẻ. Ông Trương Đức Giang mong muốn thanh niên hai nước cần chăm chỉ học hỏi, cần cù làm việc để góp phần xây dựng đất nước phát triển. Thanh niên là người có lý tưởng, có trách nhiệm, thanh niên hai nước Việt Trung có thể học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau trong rất nhiều lĩnh vực. Cả Trung Quốc và Việt Nam đang ở thời kỳ then chốt của công cuộc đổi mới. Thanh niên hai nước nên vì sự phát triển CNXH mà cống hiến, kết hợp lực lượng, trao gửi niềm tin và phấn đấu vì một đất nước phồn vinh phát triển. 

Quyết tâm thực hiện sứ mệnh cao cả

Đáp lại tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn hai nước đã phát biểu thể hiện ý chí, hành động của thanh niên Việt Nam và thanh niên Trung Quốc.

Anh Tần Nghi Trí - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc cho biết: Ba ngày qua, 1.000 sứ giả hữu nghị thanh niên đến từ các tỉnh thành Trung Quốc đã lần lượt thăm và giao lưu hữu nghị tại 6 tỉnh của miền Bắc Việt Nam. Các đại biểu của thanh niên Trung Quốc không những tận mắt chứng kiến những thành tựu to lớn về phát triển KTXH mà Việt Nam đã đạt được sau 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, mà còn cảm nhận được sự tiếp đón chu đáo và tình hữu nghị nồng thắm của thanh niên Việt Nam dành cho thanh niên Trung Quốc. Trong tương lai, T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc và T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ hợp tác chân thành.

Anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kêu gọi thanh niên hai nước bày tỏ quyết tâm thực hiện sứ mệnh cao cả đáp lại sự tin tưởng và kỳ vọng lãnh đạo Đảng, Quốc hội và nhân Việt Nam - Trung Quốc.

Anh Lê Quốc Phong khẳng định: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam luôn sẵn sàng cùng Đoàn TNCS Trung Quốc và tuổi trẻ Trung Quốc tiếp tục tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho thanh thiếu nhi hai nước; không ngừng vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa thanh niên và nhân dân hai nước; cùng nhau góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định, theo phương châm Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”.

Thúc đẩy hợp tác hữu nghị và ngoại giao nhân dân hai nước Việt - Trung

Ngày 9/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc tổ chức hoạt động Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam – Trung Quốc với chủ đề: “Thúc đẩy hợp tác hữu nghị và ngoại giao nhân dân các tỉnh, thành phố Việt – Trung”.

Tham dự cuộc gặp gỡ có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Trương Đức Giang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên Trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc nước CHND Trung Hoa.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn đại biểu hai bên cùng trao đổi về các biện pháp nhằm củng cố và phát huy tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa 2 nước; bàn bạc các biện pháp nhằm mở rộng giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế thương mại, đầu tư, du lịch.

                Lưu Trinh

MỚI - NÓNG