Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019: Những chàng trai siêu trí tuệ

Tiến sĩ Bùi Hùng Thắng (bên trái) với mô hình đèn LED tản nhiệt bằng chất lỏng ẢNH: NVCC
Tiến sĩ Bùi Hùng Thắng (bên trái) với mô hình đèn LED tản nhiệt bằng chất lỏng ẢNH: NVCC
TP - Tiến sĩ sở hữu gần chục bằng sáng chế độc quyền Bùi Hùng Thắng, chàng trai “Siêu trí tuệ” Hà Việt Hoàng là 2 trong số 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu được Thành Đoàn Hà Nội tuyên dương năm 2019. Họ có mẫu số chung là luôn vượt lên giới hạn bản thân, làm việc hết mình để lan tỏa giá trị tích cực trong xã hội. 

Tiến sĩ chống lóa cho các phương tiện giao thông

10 năm làm việc, nhà khoa học trẻ, TS Bùi Hùng Thắng, SN 1984, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Triển khai Công nghệ, Viện Khoa học vật liệu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) sở hữu 9 bằng độc quyền sáng chế.

Riêng trong năm 2019, TS Thắng có 2 bằng độc quyền sáng chế được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng và 8 đơn đăng ký sáng chế được chấp nhận. Với quan điểm làm khoa học ứng dụng, tất cả những nghiên cứu, sáng chế của anh và cộng sự đều “bắt tay” với các đối tác, doanh nghiệp để được áp dụng vào thực tiễn, phục vụ cuộc sống.

Tốt nghiệp ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội, Bùi Hùng Thắng được nhận về làm việc tại Viện Khoa học vật liệu. Anh có niềm đam mê nghiên cứu trong lĩnh vực vật liệu mới: Graphene và ống Nano Carbon. Vì thế, bước vào con đường nghiên cứu khoa học, anh xây dựng hướng nghiên cứu mới về tản nhiệt từ vật liệu Nano Carbon, Graphene. “Tôi nghiên cứu đưa vào một số ứng dụng, đặc biệt là tản nhiệt. Cách tiếp cận nghiên cứu của tôi theo hướng mới hoàn toàn, chưa từng có trên thế giới, chứ không riêng gì của Việt Nam và có tính ứng dụng cao”, TS Thắng chia sẻ.

Ba bằng độc quyền sáng chế trong năm 2019 của TS Thắng đang được áp dụng sản xuất ở một số doanh nghiệp, gồm: Bằng độc quyền sáng chế “Môđun đèn LED tản nhiệt bằng chất lỏng”; “Bóng đèn LED tản nhiệt bằng chất lỏng tự đối lưu”;  “Quy trình chế tạo kem tản nhiệt nền silicon chứa thành phần Graphene”.

Với sáng chế: “Môđun đèn LED tản nhiệt bằng chất lỏng” có thể lắp thay thế vào hệ thống đèn đường chiếu sáng hiện nay. Theo TS Thắng, hệ thống chiếu sáng đèn LED là xu hướng mới, với ưu điểm vượt trội so với hệ thống đèn đường đang sử dụng hiện nay là tiết kiệm năng lượng, tuổi thọ cao, chất lượng ánh sáng trung thực.

Một sáng chế mà TS Thắng dành nhiều tâm huyết ấp ủ để triển khai là xây dựng hệ thống chống lóa phân cực cho các phương tiện giao thông đi ngược chiều. Sáng chế này anh đăng ký cuối năm 2019 và đã được chấp thuận.“Buổi tối các phương tiện giao thông đi ngược chiều bật đèn pha gây lóa, rất nguy hiểm.Thế giới chưa đưa ra được giải pháp nào giải quyết vấn đề này.Vì thế, tôi nghiên cứu đưa ra giải pháp về hệ thống chống lóa phân cực. Với công nghệ có sẵn, nếu áp dụng vào thực tế thì đảm bảo giá thành rất rẻ, an toàn cho người tham gia giao thông vào buổi tối”, TS Thắng nói và cho biết đang bàn thảo với một doanh nghiệp lớn của Việt Nam để áp dụng trong tương lai.

Bách khoa sống

Hà Việt Hoàng (SN 2000, sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội) là thí sinh gây “bão mạng” với màn thi đấu “Bách khoa siêu ô chữ” tại chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam năm 2019. Trước đó, Hoàng là gương mặt quen thuộc của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia khi xuất sắc vào đến trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2017.

Năm 2019, tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Hoàng giành giải Nhất cuộc thi Khám phá trí tuệ và giải Ba cuộc thi Khám phá văn hóa thế giới. Với sự xuất sắc, vượt trội tại cuộc thi Siêu trí tuệ Việt Nam năm 2019, Hoàng được nhiều bạn trẻ hâm mộ đặt cho biệt danh “bách khoa sống”.

“Bách khoa siêu ô chữ” là biến thể từ trò giải ô chữ truyền thống, có độ khó và sự phức tạp chỉ được giải quyết bằng những bộ não có tốc độ xử lý thông tin siêu nhanh. Tại phần thi này, Hoàng thể hiện trí tuệ siêu việt của mình khi chưa đầy 4 phút, chỉ cần nhìn 1 lần, cậu đã ghi nhớ 50 từ khoá đến từ mọi lĩnh vực khác nhau. Nhanh chóng đưa ra các đáp án chính xác, chàng trai trẻ đến từ Hà Nội khiến tất cả mọi người thán phục, thậm chí MC Lại Văn Sâm phải thốt lên: “Chú ngưỡng mộ cháu!”. “Tham gia cuộc thi Siêu trí tuệ, tôi muốn vượt qua giới hạn bản thân, thử mạo hiểm một lần chứ không mãi sống trong vùng an toàn”, Hoàng chia sẻ.

Hoàng chia sẻ, để có thành công như ngày hôm nay là cả một hành trình học tập, rèn luyện không biết mệt mỏi của bản thân. “Việc nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức mới tôi làm hàng ngày. Kiến thức bao la mà những gì mình biết rất nhỏ bé, do vậy phải luôn không ngừng trau dồi mới tiếp thu được những kiến thức mới”, Hoàng chia sẻ. 

Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019: Những chàng trai siêu trí tuệ ảnh 1 Chàng trai “Siêu trí tuệ” Hà Việt Hoàng. ẢNH: NVCC

Tối 7/1, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019. Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu là những bạn trẻ có thành tích và đóng góp đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019
1. Bùi Hồng Đức, SN 2002, học sinh trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên, ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội.
2. Trần Phương Thảo, SN 1985, giảng viên bộ môn Hóa Dược của ĐH Dược Hà Nội.
3. Hà Việt Hoàng, SN 2000 , sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội.
4. TS Bùi Hùng Thắng, SN 1984, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Triển khai Công nghệ.
5. Phạm Kim Hùng, SN 1987, lao động sáng tạo, phát triển kinh tế.
6. Dương Danh Đạt, SN 1985, Phó trưởng Công an phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm.
7. Vương Thị Huyền, SN 1992, Vận động viên Cử tạ, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể thao Hà Nội.
8. Lê Trang Linh, SN 2007, có nhiều thành tích trong lĩnh vực âm nhạc.
9. Hoàng Hoa Trung, SN 1990, Trưởng nhóm Tình nguyện Niềm tin.
10. Nữ sinh khiếm thị Lê Hương Giang, SN 1995, sinh viên ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQG Hà Nội.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.