Đề cử giải thưởng Gương mặt trẻ VN tiêu biểu:

Gương sáng nghị lực và yêu thương cộng đồng

Với vai trò thủ lĩnh đoàn phường, Kim Đoan (đeo kính) tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng.
Với vai trò thủ lĩnh đoàn phường, Kim Đoan (đeo kính) tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng.
TP - Thuộc hai thế hệ, chênh lệch nhau 10 tuổi, Đỗ Thúy Hà và Nguyễn Thị Kim Đoan đều có chung nhiệt huyết cống hiến, trách nhiệm vì cộng đồng, là hai gương mặt đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016, thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, do T.Ư Đoàn tổ chức.

Nghị lực thép của “bông hồng khiếm thị”

Vượt qua rào cản bóng tối vì bệnh thoái hóa võng mạc bẩm sinh, chị Đỗ Thúy Hà (SN 1981), Chủ tịch Hội người mù Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội) trở thành gương sáng nghị lực, truyền lửa hy vọng cho nhiều người cùng cảnh ngộ. Nhiều người từng rất bất ngờ khi biết chị Hà biểu diễn thành thạo nhiều loại nhạc cụ, nhất là khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh. 

Chị từng là thí sinh khiếm thị duy nhất của cuộc thi Olympic tiếng Anh toàn miền Bắc do UNESCO tổ chức và giành giải Ba; thi đỗ khoa tiếng Anh của Viện Đại học Mở… Chị cũng là một trong 7 đại diện của 7 nước châu Á - Thái Bình Dương từng giành học bổng Duskin du học tại Nhật Bản về kỹ năng lãnh đạo dành cho những người khuyết tật.

“Tôi luôn tự hào là một người dân Việt Nam, người con của Hà Nội. Thể hiện sự tự hào đó, tôi luôn cố gắng hòa nhập cộng đồng, đem khả năng, cơ hội bản thân có được để giúp người đồng tật. Đồng thời để những người sáng mắt, may mắn hơn tiếp tục giúp đỡ mọi người nhiều hơn”. 

Đỗ Thuý Hà

Chị Hà kể, để sử dụng thành thạo tiếng Anh và có những thành công hiện nay, chị đã không ngừng nỗ lực học tập, vượt qua nhiều khó khăn. Trung tâm dạy tiếng Anh cho người khiếm thị rất hạn chế, sách giáo khoa, tài liệu tiếng Anh in chữ nổi cũng thiếu. Vì vậy, ngoài học trên lớp, chị phải tự học bằng cách tranh thủ mọi lúc nhờ người thân đọc đánh vần tiếng Anh để chép lại; nghe chương trình dạy tiếng Anh trên đài…

Chị Hà cũng sớm tham gia các hoạt động hỗ trợ những người khuyết tật cùng cảnh ngộ từ khi tốt nghiệp THPT. Đặc biệt, sau thời gian du học ở Nhật, rồi về làm việc tại Hội Người mù quận Đống Đa, chị Hà đã trở thành cầu nối, giới thiệu cho nhiều người, trong đó có người khuyết tật tiếp cận các học bổng theo học tại Nhật.

Bên cạnh đó, chị kết hợp với những người đang sống tại Nhật Bản mở lớp dạy tiếng Nhật online cho người khuyết tật. Chị Hà còn lập dự án hỗ trợ học sinh khiếm thị đang theo học tại trường Nguyễn Đình Chiểu; kết hợp với tổ chức từ thiện ACCV của Australia mở lớp học tiếng Anh miễn phí; kết hợp với Tổ chức Minzoku Forum của Nhật Bản mở khóa học kỹ thuật viên xoa bóp bấm huyệt cho 20 hội viên giúp họ có cơ hội tìm kiếm việc làm.

Gương sáng nghị lực và yêu thương cộng đồng ảnh 1

Đỗ Thuý Hà.

Với những nỗ lực hiệu quả, chị Đỗ Thúy Hà vinh dự được UBND TP Hà Nội tuyên dương công dân Thủ đô ưu tú năm 2016; Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2016; Giải thưởng Tấm gương nghị lực trong cuộc thi viết “Gương nghị lực phi thường” do Hội LHTN Việt Nam và Ban Thanh thiếu niên Đài THVN (VTV) tổ chức năm 2014; “Tấm gương Phụ nữ Việt Nam tự tin – tự trọng – trung hậu – đảm đang” và danh hiệu “Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu” năm 2013.

Nữ thủ lĩnh làm giỏi, nói hay             

Nguyễn Thị Kim Đoan (SN 1991), Bí thư Đoàn phường Thượng Lý (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) ghi dấu ấn với việc thành lập nhiều mô hình thanh niên phát huy tinh thần xung kích tuổi trẻ, giúp ích cộng đồng. Tiêu biểu, mô hình điểm chốt bảo đảm an ninh trật tự - vệ sinh môi trường tại khu vực cầu Tam Bạc được Thành Đoàn Hải Phòng công nhận là công trình thanh niên cấp quận năm 2016. 

Kim Đoan cho biết: Khu vực chân cầu Tam Bạc, đoạn giáp với đường sắt cầu Quay nhiều năm phức tạp, tụ tập nhiều tệ nạn xã hội, ma túy. Trước tình hình đó, Đoan cùng BCH Đoàn phường phối hợp với CA phường Thượng Lý, xây dựng điểm chốt trực 24/24 tại khu vực. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động qua các buổi sinh hoạt, loa phát thanh, bảng tin tổ dân phố để ĐVTN, nhân dân ủng hộ, giúp đỡ. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự tại khu vực được cải thiện, trở thành điểm sáng trong công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy.

Kim Đoan còn xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả nhiều CLB tình nguyện giúp đỡ các đối tượng khác nhau. Chẳng hạn, CLB “Thắp sáng ước mơ cho em” giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. CLB tổ chức chương trình lớp học thân thiện giúp 60 học sinh ôn tập văn hoá miễn phí, kỹ năng sống, hoạt động ngoại khóa trong 2 tháng hè. Qua đó, giúp các em thêm tự tin bước vào năm học mới. 

CLB “Tình nguyện xanh” với 15 buổi ra quân, đến từng gia đình vận động quyên góp rác thải tái chế để bán, lấy kinh phí hỗ trợ 12 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi trên địa bàn phường với số tiền 3,6 triệu đồng; hoạt động thắp hương liệt sĩ nhân ngày giỗ tại gia đình, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc… 

Kim Đoan cũng là người khởi xướng và phụ trách công trình thanh niên “Cắm mốc quản lý phần đất bằng chưa sử dụng còn lại sau dự án hồ B” đảm bảo 1.685m2 đất công, đất trống không bị lấn chiếm trái quy định, chống thất thoát ngân sách nhà nước lên tới hơn 8 tỷ đồng. 

Ngoài ra, với vai trò thủ lĩnh đoàn phường, Kim Đoan vận động cảm hóa, giúp đỡ 1 thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định; Tư vấn việc làm cho 25 đoàn viên, giới thiệu 10 đồng chí làm cộng tác viên tại Trung tâm Viettel Hồng Bàng. Không chỉ làm hay, Kim Đoan còn nói giỏi. Cô từng đạt giải xuất sắc Hội thi báo cáo viên giỏi cấp thành phố 2016; giải Nhì Hội thi “Cán bộ đoàn chuyên trách giỏi” cấp quận.

MỚI - NÓNG